Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giữ nguyên phương án bồi thường, hỗ trợ cho ông Vân

Thứ ba, 28/08/2012 - 14:34

(Thanh tra)- Qua thẩm tra, xác minh của Thanh tra tỉnh cho thấy, không có căn cứ để cho rằng gia đình ông Nhữ Văn Vân, ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm có diện tích đất khai hoang bị ảnh hưởng bởi Dự án (D.A) Nhà máy Xi măng Xuân Thành nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ.

Ngày 4/1/2009, Ban Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Thanh Liêm phối hợp cùng UBND xã Thanh Nghị, đại diện thôn Bồng Lạng và chủ đầu tư tổ chức kiểm kê đất của các hộ bị ảnh hưởng bởi D.A.

Ngày 6/1/2009, các bên liên quan đã lập Biên bản kiểm kê số 31. Theo đó, hộ ông Vân có 1.551,7m2 đất nông nghiệp (tại các thửa 63, 124, 66) bị ảnh hưởng.

Cho rằng gia đình còn diện tích 9.205m2 đất đã khai hoang, phục hóa (tại các thửa 61, 62, 63, 64, 67 và 68), được lập tại một biên bản kiểm kê khác nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ, ông Nhữ Văn Thành và Nhữ Văn Ninh (con ông Vân) có đơn khiếu nại lên UBND huyện.

Sau đó, UBND huyện Thanh Liêm đã có Văn bản số 1690 giải quyết vụ việc, nêu rõ: Giữ nguyên phương án bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình ông Vân, không có cơ sở để bồi thường phần diện tích đất mà gia đình ông cho rằng đã khai hoang và sử dụng nhiều năm nay bị ảnh hưởng bởi D.A. Không đồng ý với giải quyết của UBND huyện, ông Thành và ông Ninh tiếp khiếu lên tỉnh.

Căn cứ vào các biên bản làm việc với cơ quan chức năng cho thấy, gia đình ông Vân chỉ có 1 biên bản kiểm kê. Về diện tích đất khai hoang, phục hóa, trong các năm 2002, 2003, 17.523m2 đất của 6 thửa đất nói trên đã được giao cho ông Lê Đức Nhâm và ông Nguyễn Văn Tốt ở thôn Bồng Lãng thực hiện D.A chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên ruộng trũng. Nhà nước đã hỗ trợ về đất cho UBND xã Thanh Nghị khi thực hiện D.A Nhà máy Xi măng Xuân Thành.

Tại Sổ mục kê ngày 30/1/1987 thể hiện gia đình ông Vân có sử dụng 2.584m2 đất không hợp pháp (thuộc 9.205 m2 đất nói trên). Năm 1986, thực hiện nghị quyết về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất khai hoang, phục hóa đã hết thời gian miễn giảm theo quy định, Hợp tác xã Nông nghiệp tiến hành thu hồi 2.584m2 đất thì ông Vân có đơn đề nghị được tiếp tục sử dụng. Tính đến năm 1986, gia đình còn nợ nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ thực phẩm trong việc sử dụng đất. Ngày 19/3/1986, tại Văn bản số 54 về việc giải quyết đơn của ông Vân, UBND huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo UBND xã yêu cầu ông nộp đầy đủ nghĩa vụ các năm trước và có bản cam kết với xã từ năm 1986 trở đi cấy ruộng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước trên cả diện tích hợp pháp và diện tích khai hoang, phục hóa, nếu không sẽ xử lý thu hồi.

Tại Sổ bộ thuế xã Thanh Nghị thể hiện việc sử dụng đất của ông Vân từ năm 1988 - 1993 là 4.228m2; từ năm 2000 - 2003 là 3,732m2 đất nông nghiệp; từ năm 2004 đến nay không thể hiện vì được miễn thuế nông nghiệp đối với đất hợp pháp của hộ gia đình. Đối với 2.584m2 đất không hợp pháp, các hồ sơ thể hiện gia đình ông Vân không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu và kết quả thẩm tra xác minh, Thanh tra tỉnh Hà Nam kết luận không có căn cứ cho rằng gia đình ông Vân có diện tích đất khai hoang bị ảnh hưởng bởi D.A Nhà máy Xi măng Xuân Thành nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ. Diện tích đất khai hoang, phục hóa trước đây của gia đình ông đã được UBND xã quản lý và giao cho người khác quản lý sử dụng. Do vậy, việc giải quyết của UBND huyện Thanh Liêm tại Văn bản số 1690 là có cơ sở.


Phạm Duy

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thấy gì từ kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long?

Thấy gì từ kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long?

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm, trọng điểm, tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thu Huyền

07:00 23/12/2025
Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

(Thanh tra) - Theo Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X), Thanh tra Chính phủ Nguyễn Tuấn Anh, chương trình bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực y tế của Trường Cán bộ Thanh tra vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường, qua đó góp phần hướng đến việc xây dựng một môi trường quản trị liêm chính trong lĩnh vực y tế.

Hải Lương

17:52 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm