Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 03/07/2012 - 16:16
(Thanh tra) - Sáng nay (3/7), tại Trường Đào tạo cán bộ Công thương Trung ương, Bộ Công thương tổ chức khai giảng khóa tập huấn pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đây là khóa học dành cho cán bộ làm công tác thanh tra ở các đơn vị trực thuộc tại Hà Nội, thanh tra các Sở Công thương khu vực phía Bắc và các Tổng Cty thuộc Bộ.
Chào cờ trước lễ khai giảng khóa tập huấn
Hội nghị đã được nghe báo cáo viên đến từ Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng trình bày các nội dung liên quan: Điểm mới của Luật Thanh tra 2010, Nghị định số 86 qui định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng 2007, Nghị định số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản và thu nhập; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
Chánh thanh tra Bộ Công thương Nguyễn Đức Thịnh
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Thịnh, Chánh thanh tra Bộ Công thương tin rằng, các báo cáo viên đến từ Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng sẽ trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết để các học viên có thể ứng dụng trong công tác. Ông Nguyễn Đức Thịnh cũng đề nghị các học viên lắng nghe, học hỏi những chia sẻ, kinh nghiệm của các giảng viên trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để đạt được kết quả học tập tốt nhất, qua đó nâng cao hiệu quả công việc.
Đan Quế
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, một quyết định đúng pháp luật chưa chắc đã khép lại vụ việc nếu người dân không hiểu vì sao quyền lợi, yêu cầu của mình được chấp nhận hoặc bị bác bỏ. Từ yêu cầu công khai, minh bạch đến trách nhiệm giải trình, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là cơ quan Nhà nước làm đúng, mà còn phải giải thích để người dân hiểu, giám sát và tâm phục.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính đang được TPHCM đẩy mạnh nhằm tránh lãng phí tài sản công, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn về hồ sơ pháp lý, quy hoạch, nhu cầu sử dụng và công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản.
Thu Huyền
H.T
Thanh Lương
Phương Hiếu
B.S
Minh Nghĩa
Song Việt
Trọng Tài
Thu Huyền
Đỗ Quyên
Lê Hữu Chính
Hoàng Hưng
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
T.Thanh
Song Việt