Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Đắk Lắk đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, vị thế chiến lược cao hơn và khát vọng trở thành cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh thông điệp: “Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh" tại hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: NG
Phát biểu tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk diễn ra sáng 27/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy khẳng định địa phương sẽ kiến tạo một môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng hành cùng nhà đầu tư trên toàn bộ vòng đời dự án.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo đại biểu, khách mời tham dự Hội nghị. Ảnh: NG
Phát biểu trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, hội nghị không chỉ công bố điều chỉnh quy hoạch mà còn mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho Đắk Lắk sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, sáng 27/6. Ảnh: NG
Theo ông Huy, từ một địa phương giữ vai trò trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk hôm nay đã trở thành đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ; giữa vùng nguyên liệu, trung tâm sản xuất với hệ thống cảng biển, logistics và các thị trường trong nước, quốc tế.
Với diện tích hơn 18.000 km², dân số trên 3,3 triệu người, Đắk Lắk hiện là một trong những địa phương có quy mô lớn của cả nước, sở hữu dư địa phát triển rất rộng mở. Điểm khác biệt lớn nhất của Đắk Lắk sau điều chỉnh quy hoạch là sự hình thành ba không gian phát triển liên kết, bổ trợ lẫn nhau.
Trong đó, phía Tây là vùng động lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu; phía Đông mở ra không gian kinh tế biển với gần 190 km bờ biển, hệ thống cảng Vũng Rô - Bãi Gốc, Khu kinh tế Nam Phú Yên cùng nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ cảng biển và du lịch.
“Sự liên kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu, trung tâm đô thị - dịch vụ và không gian kinh tế biển đã tạo điều kiện để Đắk Lắk hình thành các chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu ngay trong một không gian phát triển thống nhất. Đây chính là lợi thế cạnh tranh nổi bật mà rất ít địa phương trong cả nước có được”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
Không chỉ sở hữu lợi thế về địa kinh tế, Đắk Lắk còn hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc với Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; là quê hương của thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, cà phê Đắk Lắk là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tạp chí National Geographic vinh danh trong Top 15 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành hạt nhân phát triển của vùng Tây Nguyên; đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ; trung tâm kinh tế xanh, logistics, dịch vụ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; công nghiệp chế biến; năng lượng tái tạo; logistics; kinh tế biển; hạ tầng đô thị; du lịch chất lượng cao; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chính quyền phải hành động nhanh hơn kỳ vọng của doanh nghiệp
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho rằng, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. “Điều mà nhà đầu tư kỳ vọng không chỉ là tầm nhìn phát triển, mà còn là một chính quyền hành động, minh bạch, quyết liệt và đồng hành”, ông Huy nói.
Theo đó, cùng với hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng và chuẩn bị quỹ đất phát triển, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá.

Sản xuất, chế biến tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - lĩnh vực được địa phương ưu tiên thu hút đầu tư theo quy hoạch mới. Ảnh: NG
“Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” được xác định là quan điểm xuyên suốt trong điều hành. Tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức và cắt giảm mạnh thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực khi Chỉ số Gia nhập thị trường của tỉnh xếp thứ 11/34; Chỉ số Chi phí không chính thức xếp thứ 8/34; Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xếp thứ 6/34; Chỉ số Cải cách thủ tục hành chính xếp thứ 7/34 toàn quốc. Đặc biệt, có tới 95% doanh nghiệp đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh thân thiện, trách nhiệm.
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; đồng thời thành lập bốn tổ công tác do bốn Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách theo từng lĩnh vực, địa bàn và dự án trọng điểm nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai.
Một trong những giải pháp được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trọng điểm.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, các dự án thuộc diện áp dụng cơ chế này sẽ được giải quyết toàn bộ thủ tục trong thời gian không quá 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong 122 dự án được trao chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ tại hội nghị, có tới 106 dự án được áp dụng “Luồng xanh” tạo điều kiện sớm đưa dự án vào triển khai trên thực tế.
Năm cam kết mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp
Khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch và thuận lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đã thay mặt chính quyền địa phương đưa ra năm cam kết mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk cam kết bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài. Ảnh: NG
Theo đó, tỉnh cam kết bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, nhất quán; bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục mở rộng cơ chế "Luồng xanh", phấn đấu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục hành chính có liên quan.
Chính quyền tỉnh cũng khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khảo sát cơ hội đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, triển khai, vận hành đến mở rộng sản xuất, kinh doanh. Song song đó, tỉnh sẽ chủ động tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai.
Đặc biệt, Đắk Lắk sẽ duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất và hiệu quả với cộng đồng doanh nghiệp; mọi kiến nghị của nhà đầu tư sẽ được tiếp nhận, xử lý theo nguyên tắc rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả, góp phần củng cố niềm tin và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển lâu dài tại địa phương.
Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn đăng ký dự kiến khoảng 1,031 triệu tỷ đồng; trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khoảng 32 dự án với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng; đồng thời trao chủ trương khảo sát, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư đối với 28 dự án có tổng vốn dự kiến hơn 427.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, địa phương cũng tổ chức khởi công, khánh thành và khởi động 20 dự án với tổng vốn hơn 20.300 tỷ đồng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.
Khép lại bài phát biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy gửi lời mời tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến tìm hiểu, hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Ông Huy khẳng định: “Đắk Lắk cam kết luôn là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến với Đắk Lắk, mà còn mong muốn các nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài, mở rộng đầu tư và cùng tỉnh chia sẻ những thành quả phát triển trong tương lai. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh; sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương.”
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đắk Lắk đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, vị thế chiến lược cao hơn và khát vọng trở thành cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
(Thanh tra) - Chiều ngày 26/6/2026, tại phường Chánh Hiệp, TPHCM, Tập đoàn Becamex đã chính thức khởi công cụm 4 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 6.229 căn hộ. Đây là hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026). Điểm nổi bật của đợt khởi công này là việc Tập đoàn Becamex dành khoảng 1.000 căn hộ cho thuê, nhằm đa dạng hóa loại hình nhà ở và đáp ứng nhu cầu an cư thực tế của người lao động, công nhân có thu nhập thấp trên địa bàn TPHCM.
Chu Tuấn
Thanh Hoa
Trọng Tài
Thu Huyền
Đỗ Quyên
Lê Hữu Chính
Hoàng Hưng
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
T.Thanh
Song Việt
H.T
Bùi Bình