Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thu gần 62 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế của 213 doanh nghiệp

Thứ bảy, 10/11/2018 - 13:30

(Thanh tra) - Chiều 9/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Tổ trưởng Tổ Công tác đôn đốc, chống thất thu các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thượng mại, du lịch họp với các thành viên, bàn đưa ra các giải pháp tăng cường thực hiện công tác chống thất thu ngân sách Nhà nước trong 2 tháng cuối năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KT

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho biết: Thời gian qua, Tổ Công tác đã rất tích cực, có nhiều cố gắng với kết quả thu có nhiều chuyển biến, nhưng để góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước mà HĐND thành phố đề ra là rất khó khăn.

10 tháng qua, Tổ Công tác đã bám sát các doanh nghiệp nợ đọng để đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản nợ thuế vào ngân sách Nhà nước.

Kết quả đã có 213 doanh nghiệp nộp thuế nợ đọng vào ngân sách Nhà nước với tổng số tiền là 61,905 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp không chịu nộp đúng hạn, Tổ Công tác đã triển khai các biện pháp thanh tra truy thu số tiền thuế và phạt 2,132 tỷ đồng, vào Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện kiểm tra tại bàn với 100% doanh nghiệp và ban hành 14 quyết định kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, tổng số tiền truy thu và xử lý phạt vi phạm là 2,389 tỷ đồng.

Tổ đôn đốc đã tăng cường rà soát đối với nhóm các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch, dịch vụ nhưng mới chỉ thực hiện với một số ít doanh nghiệp nên số thuế tăng thu chưa cao.

Đối với nhóm các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi về thuế thuộc khối dịch vụ, Tổ đôn đốc đã tiến hành rà soát các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này để xác định lại các khoản ưu đãi, thời gian ưu đãi, để phát hiện kịp thời các doanh nghiệp lợi dụng chính sách ưu đãi, miễn thuế.

Từ đó, đề ra kế hoạch cụ thể nhằm kiểm tra, thanh tra, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Trong 10 tháng, Tổ đã chỉ đạo Cục Thuế thành phố triển khai các biện pháp thanh tra, kiểm tra để tăng thu ngân sách Nhà nước 179,6 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ Công tác đã phân tích, tham vấn và đưa ra các giải pháp khả thi trong việc thu thuế tại các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, các hãng taxi, đồng thời cũng đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế các doanh nghiệp buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, 3 năm qua, thành phố đã chọn chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” là chủ đề năm, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách đặt ra là rất cao.

Thời gian từ giờ đến cuối năm không còn nhiều, vì vậy các đơn vị, sở, ngành, cơ quan chức năng phải cố gắng tập trung để hoàn thành công việc 2 tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Tổ Công tác đôn đốc chống thất thu thuế phải tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, quyết tâm không để nợ mới phát sinh.

Đôn đốc chống nợ đọng, nhất là các doanh nghiệp báo lỗ lớn kéo dài nhiều năm nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất.

Tăng cường công tác kiểm tra tại bàn, phân loại doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế đưa vào diện thanh, kiểm tra để kịp thời ngăn chặn hành vị gian lận, trốn thuế.

Tiếp tục rà soát và giám sát, đôn đốc những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng và các doanh nghiệp vãng lai kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở kết quả dán tem của đoàn liên ngành, lập kế hoạch kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

Rà soát các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cảng biển, bốc xếp, cho thuê bến bãi, các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi về thuế để xác định lại các khoản ưu đãi, thời gian ưu đãi.

Đồng thời rà soát các đơn vị có khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm tăng thu, chống nợ đọng ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế thành phố chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành chức năng tập trung đôn đốc, truy thu các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế, nhất là các doanh nghiệp nợ đọng lớn, kéo dài.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp vận tải, taxi, nhà hàng, khách sạn nhằm tránh thất thu thuế.

Hàng tháng rà soát các doanh nghiệp mua bán sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.

Áp dụng các biện pháp cưỡng chế mạnh như thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Tham mưu cho UBND thành phố đưa ra các biện pháp thu hồi đất, kê biên tài sản, phương tiện, thu hồi đăng ký kinh doanh, xử lý triệt để đối với các đơn vị nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố.

Cục Thuế thành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương và Công an thành phố hoàn thành đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố” và đề án về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, báo cáo UBND thành phố.

Kim Thành

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

VN-Index lập đỉnh lịch sử bất chấp áp lực chốt lời

VN-Index lập đỉnh lịch sử bất chấp áp lực chốt lời

(Thanh tra) - Thị trường khép lại tuần giao dịch đầy biến động với việc VN-Index thiết lập cột mốc lịch sử mới quanh 1,925 điểm, dù áp lực bán ròng từ khối ngoại và trạng thái phân hóa giữa các nhóm ngành vẫn hiện hữu rõ rệt.

B.S

19:00 15/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm