Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 29/10/2014 - 20:58
(Thanh tra)- Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sáng nay (29/10) hàng loạt ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi VNĐ của các tổ chức, cá nhân từ mức 6%/năm xuống còn 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 - 6 tháng. Theo đó, lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh giảm theo.
Khách hàng giao dịch tại BIDV Chi nhánh Hà Thành (81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Ảnh: Thế Lữ
Sáng nay, các hội sở chính của các ngân hàng: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank trên địa bàn Hà Nội đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiền gửi thêm 0,5% điểm so với trước.
Ngoài 4 ngân hàng trụ cột nói trên, các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách cũng đã thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam.

Giao dịch khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (37, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội). Ảnh: Thế Lữ
Cùng với việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiền gửi, các ngân hàng thương mại cũng đã thực hiện giảm lãi suất tiền cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh tế, ưu tiên từ mức 8%/năm xuống còn 7%/năm.

Quyết định được đánh dấu “khẩn” của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn gửi các chi nhánh về việc điều chỉnh giảm lãi suất. Ảnh: Thế Lữ
Tại hội sở Vietinbank Hà Nội, một lãnh đạo của Vietinbank cho biết, trên toàn hệ thống Vietinbank lãi suất cho vay đã giảm xuống còn 7%/năm cho kỳ ngắn hạn và 10%/năm cho trung và dài hạn.
Theo khảo sát, buổi sáng đầu tiên của kỳ điều chỉnh lãi suất lần này số lượng khách mang tiền đến gửi ngân hàng ít hơn so với thường ngày, đặc biệt là các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh.

Vắng khách tại SHB (77 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Ảnh: Thế Lữ
Theo nhận xét chung của lãnh đạo một số ngân hàng, thì việc điều chỉnh giảm lãi suất lần này là sự chia sẻ không riêng của ngân hàng mà còn là của nhân dân đối với doanh nghiệp nhằm góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh.
Thế Lữ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đặt mục tiêu tăng năng suất lao động tối thiểu 6,5%/năm đến năm 2030, Khánh Hòa đang đứng trước một bài toán lớn: Làm sao chuyển dịch từ lao động giản đơn sang lao động kỹ năng cao, trong bối cảnh thị trường lao động còn phân mảnh và thiếu liên kết.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Quý I/2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của TP Huế, với mức tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) tiệm cận hai con số.
Nguyễn Điểm
Hương Giang
Thu Huyền
Thanh Lương
Đăng Tân
Tuấn Minh
Trần Kiên
Bùi Bình
Trí Vũ
Văn Thanh
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Trần Quý
Nam Dũng