Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 27/11/2018 - 16:17
(Thanh tra)- Ông Vũ Quốc Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 20/11/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 12.598 tỷ đồng, bằng 96% dự toán pháp lệnh. Dự kiến đến 31/12, đơn vị thu đạt 14.740 tỷ đồng, bằng 112,2% dự toán pháp lệnh, tăng 28% so với cùng kỳ thực hiện.
11/15 chỉ tiêu thu vượt dự toán
Trao đổi với phóng viên về kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách, Phó Cục trưởng Vũ Quốc Dũng cho biết, tính đến ngày 20/11/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 96% dự toán pháp lệnh. Có 11/15 chỉ tiêu thu chính đơn vị thực hiện đạt và vượt dự toán. Trong đó, thu từ doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh đạt 101,7%; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 100,2%; thu từ phí, lệ phí đạt 120,3%. Cùng với đó, các khoản thu liên quan đến đất đều được đơn vị thực hiện đạt và vượt dự toán.
Đạt được kết quả nêu trên, ông Dũng cho rằng, đơn vị luôn đề cao công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách. Nhờ tích cực triển khai và nâng cao chất lượng, qua thanh kiểm tra, Cục Thuế Thanh Hóa đã điều chỉnh giảm lỗ, giảm khấu trừ trên 801,4 tỷ đồng đưa vào diện phải kê khai nộp thuế.
“Cùng với đó, một số dự án trọng điểm trên địa bàn như: Công ty Xi măng Long Sơn, Dự án Thủy điện Trung Sơn, Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2… được chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào hoạt động tạo động lực cho phát triển kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách” – ông Dũng cho biết thêm.
Tuy nhiên, theo đại diện Cục Thuế Thanh Hóa, vẫn còn một số chỉ tiêu thu đơn vị thực hiện chưa đáp ứng kế hoạch. Lý giải về nguyên nhân các chỉ tiêu thu chưa đạt, ông Dũng cho biết, một số DN trọng điểm, DN có sản phẩm truyền thống, chủ lực trên địa bàn như: bia, thuốc lá, xi măng… gặp khá nhiều khó khăn trong cạnh tranh thương mại và tiêu thụ sản phẩm dẫn đến doanh thu giảm làm ảnh hưởng đến số nộp ngân sách.
Một số DN điển hình có số nộp giảm là: Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn nộp ngân sách bằng 78,4% so với cùng kỳ thực hiện; Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa nộp ngân sách đạt 82,8% dự toán; Công ty CP Bia Thanh Hóa nộp ngân sách đạt 79,3% dự toán; Công Xi măng Nghi Sơn nộp ngân sách đạt 23,3% dự toán; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chậm đi vào hoạt động so với kế hoạch đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu ngân sách 10 tháng đầu năm trên địa bàn.
Nhiều giải pháp tăng tốc về đích
Chia sẻ về mục tiêu và giải pháp thu ngân sách, ông Dũng cho biết, thời gian còn lại chỉ được tính bằng ngày, trên cơ sở dự toán và dự báo, Cục Thuế Thanh Hóa đã đề ra mục tiêu đến hết năm thu đạt 14.740 tỷ đồng, tăng 12,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 28% so với năm 2017 thực hiện.
“Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Cục Thuế Thanh Hóa tập trung lực lượng tăng tốc triển khai các giải pháp thu, đặc biệt là tập trung thu ở các chỉ tiêu thu chưa đạt. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra giám sát hồ sơ khai thuế; tập trung phân tích kiểm tra các hồ sơ khai thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; tăng cường kiểm tra công tác kê khai, qua đó kịp thời điều chỉnh đối với các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp” - ông Dũng nói.
Đồng thời, đơn vị tăng cường thanh kiểm tra ở lĩnh vực bất động sản, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản, nhà hàng, khách sạn…, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh kiểm tra Tổng cục Thuế và UBND tỉnh giao. Đẩy mạnh việc đôn đốc thu nộp đầy đủ các khoản truy thu, truy hoàn sau kết luận thanh kiểm tra vào ngân sách.
“Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, Cục Thuế Thanh Hóa đang tập trung cao độ các nguồn lực, triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu nợ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và hệ thống các ngân hàng thương mại quản lý chặt chẽ thông tin người nợ thuế, qua đó đề ra biện pháp cưỡng chế phù hợp nhằm thu đúng, thu đủ các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách, phấn đấu đến 31/12/2018 đưa nợ thuế giảm xuống dưới 5% so với tổng thu ngân sách theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế” – ông Dũng nhấn mạnh.
Box: “Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoàn thành đi vào hoạt động bình quân nộp ngân sách đạt 250 đến 300 tỷ đồng/tháng; cùng với đó, việc hoàn thành thủ tục ghi thu tiền thuê đất giai đoạn 2 Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn là 900 tỷ đồng thì việc "cán đích" mục tiêu thu ngân sách Cục Thuế Thanh Hóa đề ra là có cơ sở” - ông Dũng nói.
Văn Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thị trường khép lại tuần giao dịch đầy biến động với việc VN-Index thiết lập cột mốc lịch sử mới quanh 1,925 điểm, dù áp lực bán ròng từ khối ngoại và trạng thái phân hóa giữa các nhóm ngành vẫn hiện hữu rõ rệt.
B.S
(Thanh tra) - Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong của kinh tế nhà nước trong những ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ cơ cấu lại toàn diện các định chế tài chính công nhằm tạo lập nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được xác định là một trong những công cụ tài chính trọng yếu của Nhà nước.
Lê Văn Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VDB
Nhóm PV A lô Thanh tra
H.T
T. Minh
Thanh Lương
Lê Phương
Đan Quế
Thái Nam
Đan Quế
Cao Huân
Văn Thanh
Đăng Tân
Văn Thanh