Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 04/10/2013 - 14:05
(Thanh tra)- Tính đến ngày 31/8/2013, tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank Tuyên Quang đạt 3.053 tỷ đồng, tăng 1.657 tỷ đồng so với ngày 30/6/2010, chiếm 93% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn.
Agribank Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013. Ảnh: Hà Thành Chung
Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc Agribank Tuyên Quang cho biết: Ngay sau khi Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, ngày 12/4/2010 (Nghị định 41) của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được ban hành, Agribank Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện; quán triệt học tập tới 100% cán bộ viên chức; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn Chi nhánh ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh triển khai nhiều lớp tập huấn về thủ tục hồ sơ vay vốn, giới thiệu chính sách cho vay.
Bên cạnh đó, Agribank Tuyên Quang cũng đã tổ chức hội nghị khách hàng nhằm cùng khách hàng tháo gỡ những khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay. Đồng thời, tuyên truyền quảng bá thương hiệu và giới thiệu chính sách cho vay, các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
Ngoài ra, Chi nhánh cũng đã chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc tổ chức tốt việc công khai niêm yết các chính sách về lãi suất cho vay, các quy định về điều kiện, thủ tục vay vốn, đối tượng đầu tư, chính sách về bảo đảm tiền vay… theo Nghị định 41.
Tính đến ngày 31/8/2013, tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank Tuyên Quang đạt 3.053 tỷ đồng, tăng 1.657 tỷ đồng so với ngày 30/6/2010, chiếm 93% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Trong đó: Chương trình cho vay lương thực 55 tỷ đồng, cho vay thủy hải sản 3,9 tỷ đồng, cho vay chè 56 tỷ đồng, cho vay chăn nuôi gia súc, gia cầm 465 tỷ đồng, cho vay xây dựng nông thôn mới 7 xã là 185 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66% tổng dư nợ các ngân hàng trên địa bàn, cho vay chăn nuôi kết hợp xây dựng hầm bể biosgas theo Quyết định số 30 của UBND tỉnh 380 hộ, dư nợ đạt 6.674 triệu đồng, cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản được mở rộng theo tinh thần Nghị định 41 đạt 1.037 tỷ đồng với 36.107 khách hàng còn dư nợ, chiếm 42,8% tổng dư nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của các ngân hàng trên địa bàn.
Phát huy thành tích đạt được, trong thời gian tới, Agribank Tuyên Quang sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41, tập trung vốn cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các dự án phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, thực hiện chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên tập trung đầu tư có hiệu quả cho các xã được lựa chọn làm điểm về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Có thể khẳng định: Nghị định 41 ra đời đã khơi thông nguồn vốn về nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp, nông thôn phát triển, có ý nghĩa to lớn đối với các tổ chức tín dụng trong việc đầu tư vốn vào nông nghiệp, nông thôn và là nguồn hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, Agribank Tuyên Quang cũng đã tạo được thế mạnh chủ động đầu tư tín dụng cho nông dân, giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng tín dụng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.
Theo đánh giá của ông Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Agribank Tuyên Quang đã có những đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện Nghị định 41, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Hà Thành Chung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa hé lộ những con số kinh doanh sơ bộ đầy ấn tượng cho năm 2025. Với nền tảng tài chính vững chắc và hiệu quả vận hành vượt trội, HĐQT LPBank dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua mức cổ tức lên tới 30% để đảm bảo quyền lợi tối ưu cho cổ đông.
Phúc Anh
(Thanh tra) - Từ ngày 22 - 26/12, trong khuôn khổ chuỗi các cuộc làm việc về tăng cường hợp tác song phương giữa hai cơ quan thuế Việt Nam và Lào, Cục Thuế Việt Nam và Đoàn công tác Vụ Thuế Lào đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hiện đại hóa quản lý thuế, trọng tâm là quản lý hóa đơn điện tử và quản lý thuế đất - những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình cải cách tài chính của Lào.
Hà Anh
Nguyệt Trang
Hải Triều
Trần Kiên
Thanh Giang
T. Minh
Nguyệt Trang
Hải Lương
Chính Bình
Văn Thanh
LHC
Phúc Anh
T.Vân
T.Vân
Bảo San
Hải Lương
Minh Khôi