Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ tư, 29/06/2022 - 22:18
(Thanh tra) - Chánh án Tòa án Tối cao Nigeria Tanko Muhammad đã từ chức chỉ ít ngày sau khi bị các thẩm phán cáo buộc tội tham nhũng.
Ảnh minh họa: borneobulletin
Trước các cáo buộc nhằm vào mình, ông Tanko Muhammad đã lên tiếng phủ nhận.
Người phát ngôn của ông Muhammad nói với Hãng tin AP rằng, đơn từ chức Chánh án Tòa án Tối cao Nigeria đã được đưa ra vào tối 26/6, tuy nhiên, không có lời giải thích cho quyết định này. Trong khi, truyền thông trong nước đưa tin, lý do từ chức của ông Muhammad là vấn đề về sức khỏe.
Ông Tanko Muhammad (68 tuổi) được bổ nhiệm làm Chánh án Nigeria vào tháng 7/2019, thay thế ông Walter Onnoghen - người đã bị truy tố về tội tham nhũng.

Chánh án Tòa Tối cao Nigeria Tanko Muhammad từ chức trong bối cảnh cáo buộc tham nhũng. Ảnh: Guardian
Việc từ chức của ông Muhammad được đưa ra 1 tuần sau khi 14 thẩm phán của Tòa án Tối cao soạn thảo một lá thư cáo buộc ông tham nhũng.
Bức thư tuyên bố rằng, các thẩm phán "không được cấp đặc quyền có người đi cùng khi đi công tác". Tuy nhiên, Chánh án Tòa Tối cao Tanko Muhammad “hoàn toàn phớt lờ” quy định và vẫn đi cùng “vợ, con cái và nhân viên riêng”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thu Huyền
PV
PV
Thái Hải
PV
Văn Thanh
H.T
Hương Giang
Lan Anh
Phan Tú
Quốc Huỳnh
Phương Hiếu