Năm 2023 và quý I/2024, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 4,4 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó, có 1.045.844 trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn, chiếm 23,5%; 2.935 trường hợp bị xử lý khi điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, chiếm 0,1% tổng số vi phạm; 123.177 trường hợp phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng, chiếm 2,85 %.

"Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhận diện và xử lý quyết liệt những nhóm hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, xe chở quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ… lực lượng CSGT làm xuyên đêm, xuyên tết, không có ngày nghỉ, đã được các cấp lãnh đạo và Nhân dân đánh giá cao, đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, làm thay đổi cung cách vận tải thiếu minh bạch tồn tại lâu nay, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa; từng bước tạo thói quen cho người tham gia giao thông đã uống rượu bia không lái xe, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông", Cục trưởng Cục CSGT khẳng định.

Việc triển khai Nghị quyết 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, sau hơn 6 tháng (từ 15/9/2023 đến 5/4/2024) đã đấu giá thành công 17.388 biển số xe ôtô, thu về hơn 2,2 nghìn tỷ đồng.

Dự kiến, sau khi việc đấu giá biển số xe ô tô được luật hóa và mở rộng ra đối với biển số xe máy và các phương tiện khác… dự kiến hàng năm sẽ thu về khoảng hơn 8 nghìn tỷ đồng. 

Với hơn hơn 8 nghìn tỷ đồng thu về từ việc xử phạt đối với hơn 4,4 triệu lượt xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho rằng, mức tiền xử phạt lớn như vậy cho thấy trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó nòng cốt là lực lượng CSGT, phải suy nghĩ. Theo quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Bộ, lực lượng CSGT không chỉ cưỡng chế, xử phạt, mà còn phải tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân, người tham gia giao thông khi có yêu cầu hoặc khi họ gặp hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả đó khẳng định những chủ trương, nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian vừa qua đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hoàn toàn đúng đắn, sát với thực tiễn tình hình hiện nay

Theo thống kê, số người chết trong năm 2023 đã giảm 1.912 người, bằng 14,1% so với năm 2022; quý I/2024, số người chết giảm 484 người, bằng 15,1% so với quý I/2023.

Trong năm 2023 và quý I/2024, có 5 cán bộ CSGT hy sinh, 75 người bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Tình trạng chống lại lực lương CSGT trong khi làm nhiệm vụ ngày càng diễn biến phức tạp với 130 vụ, làm hy sinh 1 đồng chí và 65 CSGT bị thương, Cục trưởng Cục CSGT cung cấp thông tin.

Hoàng Nam