Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện đường dây “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” qua mạng Internet bằng hình thức cá cược thể thao.

Phòng ANM xác lập án phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai các biện pháp trinh sát, thu thập thông tin, tài liệu xác định các đối tượng cầm đầu và chân rết, trong đó nổi bật lên đối tượng Phan Võ Nhật Huy, là đối tượng có tiền án, bất minh về kinh tế.

Sáng 10/4, Công an TP Đà Nẵng huy động cán bộ, chiến sỹ chia thành 5 tổ đồng loạt triển khai phương án bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Phan Võ Nhật Huy (SN 1992, trú tại K85A/6 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Đỗ Tấn Rin (SN 1996, trú tại 41 Nại Thịnh 01, tổ 20, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Lê Viết Nam (SN 1992, trú tại K62/02 Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có hành vi tổ chức đánh bạc và 2 đối tượng khác có hành vi tham gia đánh bạc trong đường dây.

Công an TP đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, trích xuất hàng trăm trang tài liệu thể hiện lịch sử cá cược thể thao của các đối tượng.

Qua đấu tranh, làm rõ, từ đầu tháng 1/2023, Phan Võ Nhật Huy liên hệ với một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD.

Sau đó, Huy móc nối với các đối tượng là Đỗ Tấn Rin, Lê Viết Nam và nhiều đối tượng khác hình thành 1 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet.

Huy sử dụng trang mạng “J6hhn” nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng (Agent), thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao.

Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, xác định các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về các hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” và tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tuấn Kiệt