Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 04/03/2013 - 13:35
(Thanh tra) - Đó là kết quả bước đầu trong buổi đầu ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm của Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng sáng ngày 4/3/2013.
Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trực tiếp giải thích cho người dân về mũ bảo hiểm không đạt chất lượng. Ảnh: Vi Sa

Toàn bộ 16 cơ sở được kiểm tra đều bày bán các loại mũ không phải mũ bảo hiểm, nhưng có kiểu dáng tương tự với mũ bảo hiểm, thậm chí có cửa hàng đại lý còn bày bán mũ bảo hiểm dán tem hợp quy CR giả. Ông Đào Văn Long, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường Hải Phòng đôn đốc tổ kiểm tra tại 1 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm (trái ảnh). Ảnh: Vi SaĐây là đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh mũ bảo hiểm giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường, nhất là đối với hành vi kinh doanh các loại mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm do Cục Quản lý thị trường - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 127 làm đầu mối. Thực hiện kiểm tra tại một cơ sở trên đường Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: Vi SaTrực tiếp chỉ đạo tại TP Hải Phòng, ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương cho biết: Tinh thần của đợt kiểm tra này là chủ động, kiên quyết xử lý các sai phạm trong kinh doanh mũ bảo hiểm. Từ ngày 15/3/2013 sẽ triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Chúng tôi đã chỉ đạo các Chi cục trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm cần áp dụng ngay biện pháp tạm giữ hàng hóa, phân loại, xử lý nghiêm. Từ đó chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối và sử dụng mũ bảo hiểm, bảo vệ và nâng cao ý thức tự bảo vệ của người tiêu dùng khi mua, sử dụng mũ bảo hiểm.Ông Trịnh Văn Ngọc, Trưởng phòng Chống hàng giả, Cục Quản lý thị trường trả lời báo chí. Ảnh: Vi SaÔng Trịnh Văn Ngọc, Trưởng phòng Chống hàng giả, Cục Quản lý thị trường cho biết thêm: Theo đánh giá sơ bộ, có đến 70% mũ bảo hiểm trên thị trường được người dân sử dụng để đối phó với cơ quan chức năng. Đây là loại mũ có kiểu dáng tương tự mũ bảo hiểm, hay còn gọi là mũ thời trang, nhưng không có khả năng bảo vệ người sử dụng, chỉ cần dùng tay cũng có thể bóp vỡ. Theo Thông tư liên tịch số 06 vừa được Liên Bộ Công thương, Khoa học Công nghệ, Giao thông Vận tải và Công an ký ngày 28/2/2013, người nào sử dụng loại mũ này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như hành vi không sử dụng mũ bảo hiểm.Vi Sa

Toàn bộ 16 cơ sở được kiểm tra đều bày bán các loại mũ không phải mũ bảo hiểm, nhưng có kiểu dáng tương tự với mũ bảo hiểm, thậm chí có cửa hàng đại lý còn bày bán mũ bảo hiểm dán tem hợp quy CR giả. Ông Đào Văn Long, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường Hải Phòng đôn đốc tổ kiểm tra tại 1 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm (trái ảnh). Ảnh: Vi SaĐây là đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh mũ bảo hiểm giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường, nhất là đối với hành vi kinh doanh các loại mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm do Cục Quản lý thị trường - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 127 làm đầu mối. Thực hiện kiểm tra tại một cơ sở trên đường Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: Vi SaTrực tiếp chỉ đạo tại TP Hải Phòng, ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương cho biết: Tinh thần của đợt kiểm tra này là chủ động, kiên quyết xử lý các sai phạm trong kinh doanh mũ bảo hiểm. Từ ngày 15/3/2013 sẽ triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Chúng tôi đã chỉ đạo các Chi cục trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm cần áp dụng ngay biện pháp tạm giữ hàng hóa, phân loại, xử lý nghiêm. Từ đó chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối và sử dụng mũ bảo hiểm, bảo vệ và nâng cao ý thức tự bảo vệ của người tiêu dùng khi mua, sử dụng mũ bảo hiểm.Ông Trịnh Văn Ngọc, Trưởng phòng Chống hàng giả, Cục Quản lý thị trường trả lời báo chí. Ảnh: Vi SaÔng Trịnh Văn Ngọc, Trưởng phòng Chống hàng giả, Cục Quản lý thị trường cho biết thêm: Theo đánh giá sơ bộ, có đến 70% mũ bảo hiểm trên thị trường được người dân sử dụng để đối phó với cơ quan chức năng. Đây là loại mũ có kiểu dáng tương tự mũ bảo hiểm, hay còn gọi là mũ thời trang, nhưng không có khả năng bảo vệ người sử dụng, chỉ cần dùng tay cũng có thể bóp vỡ. Theo Thông tư liên tịch số 06 vừa được Liên Bộ Công thương, Khoa học Công nghệ, Giao thông Vận tải và Công an ký ngày 28/2/2013, người nào sử dụng loại mũ này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như hành vi không sử dụng mũ bảo hiểm.Vi Sa

Toàn bộ 16 cơ sở được kiểm tra đều bày bán các loại mũ không phải mũ bảo hiểm, nhưng có kiểu dáng tương tự với mũ bảo hiểm, thậm chí có cửa hàng đại lý còn bày bán mũ bảo hiểm dán tem hợp quy CR giả. Ông Đào Văn Long, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường Hải Phòng đôn đốc tổ kiểm tra tại 1 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm (trái ảnh). Ảnh: Vi SaĐây là đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh mũ bảo hiểm giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường, nhất là đối với hành vi kinh doanh các loại mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm do Cục Quản lý thị trường - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 127 làm đầu mối. Thực hiện kiểm tra tại một cơ sở trên đường Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: Vi SaTrực tiếp chỉ đạo tại TP Hải Phòng, ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương cho biết: Tinh thần của đợt kiểm tra này là chủ động, kiên quyết xử lý các sai phạm trong kinh doanh mũ bảo hiểm. Từ ngày 15/3/2013 sẽ triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Chúng tôi đã chỉ đạo các Chi cục trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm cần áp dụng ngay biện pháp tạm giữ hàng hóa, phân loại, xử lý nghiêm. Từ đó chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối và sử dụng mũ bảo hiểm, bảo vệ và nâng cao ý thức tự bảo vệ của người tiêu dùng khi mua, sử dụng mũ bảo hiểm.Ông Trịnh Văn Ngọc, Trưởng phòng Chống hàng giả, Cục Quản lý thị trường trả lời báo chí. Ảnh: Vi SaÔng Trịnh Văn Ngọc, Trưởng phòng Chống hàng giả, Cục Quản lý thị trường cho biết thêm: Theo đánh giá sơ bộ, có đến 70% mũ bảo hiểm trên thị trường được người dân sử dụng để đối phó với cơ quan chức năng. Đây là loại mũ có kiểu dáng tương tự mũ bảo hiểm, hay còn gọi là mũ thời trang, nhưng không có khả năng bảo vệ người sử dụng, chỉ cần dùng tay cũng có thể bóp vỡ. Theo Thông tư liên tịch số 06 vừa được Liên Bộ Công thương, Khoa học Công nghệ, Giao thông Vận tải và Công an ký ngày 28/2/2013, người nào sử dụng loại mũ này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như hành vi không sử dụng mũ bảo hiểm.Vi Sa
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ sau một tuần đi vào hoạt động, hệ thống điều khiển giao thông thông minh ứng dụng camera AI của Công an TP (CATP) Hà Nội đã giúp tăng lưu lượng phương tiện thông qua các nút giao lên tới 18%, đồng thời giảm đáng kể tình trạng ùn tắc cục bộ.
B.S
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Hương Trà
Ngô Tân
Hương Trà
Thu Huyền
PV
Dương Nguyễn
Chính Bình
Hải Lương
B.S
Văn Thanh
Hải Lương
Hải Lương
Hải Hà
Chính Bình