Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Chủ nhật, 21/12/2025 - 12:27
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung; quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đọc lệnh khởi tố đối với La Thị Thanh. Ảnh: Cơ quan Công an
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 12/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với La Thị Thanh (sinh năm 1983, thường trú tại thôn 1, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2025.
Trước đó, vào năm 2024, với cương vị là Phó chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ, La Thị Thanh được giao nhiệm vụ phụ trách khối Kinh tế, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giao thông, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị và nông nghiệp, thú y.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, La Thị Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, chưa tham mưu, triển khai các biện pháp quyết liệt để kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực tài nguyên, không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của cơ quan quản lý khoáng sản tại địa phương theo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và quy chế quản lý khoáng sản của UBND tỉnh.
Từ sự thiếu trách nhiệm đó, dẫn đến để xảy ra vụ việc Lê Văn Toàn (sinh năm 1987, trú tại thôn 5, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ) khai thác khoáng sản cát trái phép tại khu vực lòng sông Chảy trong thời gian dài, tổng khối lượng cát đã khai thác trái phép trên 13.000m3, trị giá trên 2,7 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước về kinh tế và tài nguyên.
Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, đồng thời có thể làm cơ quan, tổ chức bị mất uy tín, mất lòng tin, gây thất thoát, lãng phí nghiêm trọng đến tài sản của cơ quan tổ chức.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trên địa bàn xã U Minh (tỉnh Cà Mau) tình trạng khai thác đất dưới lòng sông, kênh, rạch vẫn còn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên, gia tăng nguy cơ sạt lở… Trước tình hình đó, Đảng ủy xã U Minh đã có văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh tình trạng này. Trong đó, sẽ kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có biểu hiện buông lỏng quản lý hoặc bao che cho vi phạm.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Trong giai đoạn thực hiện đợt cao điểm (từ ngày 20/11/2025 đến ngày 15/3/2026), lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 437 vụ với 664 đối tượng vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.
Dương Nguyễn
Chu Tuấn
Hương Trà
Nam Dũng
Thái Nam
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Giang Sơn
Đăng Tân
Thu Huyền