Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Thứ sáu, 17/07/2026 - 06:00
(Thanh tra) - Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần đột phá của Đại hội XIV của Đảng, Thanh tra tỉnh An Giang đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tinh gọn bộ máy và giảm gần 45% công chức toàn ngành.
Thanh tra tỉnh An Giang công bố kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Ảnh: Thanh tra An Giang
Sau một năm triển khai, những chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra trọng điểm, phòng chống lãng phí và kiểm soát quyền lực bước đầu khẳng định hướng đi đúng đắn, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
Quán triệt sâu sắc định hướng đột phá về cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của Đại hội XIV, ngày 1/7/2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Thanh tra tỉnh An Giang mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Thanh tra tỉnh Kiên Giang và Thanh tra tỉnh An Giang (cũ). Sự thay đổi này gắn liền với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh không còn tổ chức thanh tra cấp huyện.
Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Nguyễn Như Anh cho biết, sau sắp xếp, Thanh tra tỉnh được giao thực hiện 32 nhiệm vụ, trong đó bổ sung một số nhiệm vụ mới liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh không còn tổ chức thanh tra cấp huyện.
Từ cơ cấu cũ, bộ máy mới đã giảm được 230 công chức (tương đương khoảng 45% tổng số công chức ngành Thanh tra toàn tỉnh), đồng thời giải thể, cắt giảm 47 cơ quan thanh tra sở và cấp huyện. Hiện tại, Thanh tra tỉnh vận hành tinh gọn với 187 công chức (trên tổng số 212 biên chế được giao), gồm 6 lãnh đạo tỉnh và 9 phòng chuyên môn.
Theo Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Như Anh, việc tinh gọn bộ máy giúp giảm đầu mối trung gian, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực trọng tâm, đồng thời tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra trên phạm vi toàn tỉnh.
Cùng với kiện toàn tổ chức, Thanh tra tỉnh An Giang chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức. Đơn vị đã phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức 3 lớp bồi dưỡng về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng cho 548 lãnh đạo, công chức các sở, ngành và chính quyền cấp xã.
Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang, các lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, giúp đội ngũ công chức tại các sở, ngành, xã, phường, đặc khu và Thanh tra tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thanh tra tỉnh An Giang phối hợp Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Cảnh Nhật
Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức 3 lớp tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 196 cán bộ; phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền cho gần 500 hội viên, hòa giải viên cơ sở về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN, TC. Ngoài ra, 18 lượt công chức được bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính, 10 lượt được bồi dưỡng thanh tra viên và 6 công chức được cử đào tạo lý luận chính trị.
Để nâng cao chất lượng công tác giải quyết KN, TC, UBND tỉnh An Giang đã ban hành các quyết định kiện toàn tổ công tác, Hội đồng Tư vấn giải quyết KN, TC và tranh chấp đất đai của tỉnh, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là việc xác định thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền.
Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc đẩy lùi lãng phí, tiêu cực và tối ưu hóa nguồn lực công. Bám sát chỉ đạo đó, ngay trong năm đầu vận hành, Thanh tra tỉnh An Giang đã triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, đầu tư công, tài nguyên, tài chính - ngân sách.
Sau khi bộ máy đi vào hoạt động ổn định, công tác thanh tra tiếp tục được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm đầu vận hành, Thanh tra tỉnh An Giang đã triển khai nhiều cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, tập trung vào quản lý đất đai, đầu tư công, tài nguyên, tài chính - ngân sách và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.
Cụ thể, Thanh tra tỉnh An Giang đã triển khai 11 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 10 cuộc thanh tra đột xuất và 3 cuộc kiểm tra. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 55.934 triệu đồng, xử lý khác 1.610 triệu đồng, xử lý hành chính đối với 17 tổ chức, 125 cá nhân, một số kiến nghị chấn chỉnh về chủ trương và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.
Đặc biệt, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về rà soát, giải quyết các "điểm nghẽn" cản trở phát triển, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các chuyên đề nóng. Trong đó, thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, từ đó làm rõ tồn tại về đất đai, đầu tư và đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực.

Thanh tra tỉnh An Giang công bố quyết định thanh tra chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, đất đai đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Thanh tra An Giang
Thanh tra tỉnh An Giang cũng hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Qua rà soát hơn 1.070 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn, đơn vị đã chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công, đồng thời kiến nghị các giải pháp chấn chỉnh, xử lý nhằm tránh lãng phí nguồn lực.
Bên cạnh đó, công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra cũng được tăng cường. Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1513/UBND-NC ngày 24/4/2026 về tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, từ đó đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra và góp phần nâng cao hiệu lực thực thi sau thanh tra.
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo; triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát tài sản, thu nhập, phòng ngừa xung đột lợi ích và xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
Thanh tra tỉnh An Giang cũng tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm.
Việc kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Thanh tra theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được triển khai quyết liệt và đồng bộ. Bộ máy thanh tra được sắp xếp theo hướng tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu quả, phát huy tốt vai trò thực chất trong việc kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo định hướng Đại hội XIV của Đảng.
Bài 2: Giữ vững “mạch thông suốt” trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần đột phá của Đại hội XIV của Đảng, Thanh tra tỉnh An Giang đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tinh gọn bộ máy và giảm gần 45% công chức toàn ngành.
Cảnh Nhật
Dương Nguyễn
Cảnh Nhật
Bảo Anh
Trí Vũ
Văn Thanh
Vũ Linh - Song Việt
Trần Quý
T.Vân
Văn Thanh
Giang Sơn