Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 08/06/2018 - 06:31
(Thanh tra)- Công ty TNHH sản xuất Glory đầu tư xây dựng 3 nhà xưởng đã đi vào sản xuất với số tiền khoảng trên 6 tỷ đồng, tại 3 vị trí, đều ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, hiện đang bị các cơ quan chức năng của huyện Kiến Thụy niêm phong đình chỉ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân do toàn bộ diện tích đất công ty đang sử dụng là đất nông nghiệp (đất công ích 5%) thuê với thời hạn là 5 năm chưa đủ điều kiện xây dựng nhà xưởng.
Công ty TNHH sản xuất Glory xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp được thuê với thời hạn là 5 năm. Ảnh: KT
Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc Nguyễn Đức Toàn cho biết: Công ty TNHH sản xuất Glory do bà Nguyễn Thị Thảo làm Giám đốc đã đến đầu tư xây dựng 3 nhà xưởng giầy da trên địa bàn xã.
Đầu tháng 3/2017, UBND xã Ngũ Phúc và ông Nguyễn Quang Ngoạn (người có đất) ký hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Thảo, thường trú tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, thuê đất sản xuất nông nghiệp (đất công ích 5%) tại 3 vị trí với tổng diện tích 7.380m2, thời hạn 5 năm.
Sau đó, bà Thảo tiến hành xây dựng 3 nhà xưởng giầy da tại 3 vị trí đã được thuê tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy.
Ngày 31/7/2017, UBND xã Ngũ Phúc đã lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình tại hiện trường khu đất thuê của bà Thảo đang xây dựng, vì tại thời điểm kiểm tra, bà Thảo chưa có đủ các giấy tờ của các cơ quan chức năng cấp phép, vi phạm trật tự xây dựng nông thôn. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bà Thảo - chủ đầu tư ngừng thi công xây dựng để hoàn tất các thủ tục tiếp theo trước khi xây dựng công trình.
Ngày 18/8/2017, Đoàn kiểm tra của UBND xã Ngũ Phúc tiếp tục lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình tại hiện trường khu đất thuê của bà Thảo đang xây dựng, đồng thời Đoàn kiểm tra yêu cầu bà Thảo hoàn tất các thủ tục với các cơ quan Nhà nước trước khi xây dựng các nhà xưởng.
Theo đó, ngày 8/9/2017, UBND xã Ngũ Phúc ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thảo chủ đầu tư xây dựng công trình, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về xây dựng công trình xưởng giầy da với mức tiền là 4 triệu đồng và yêu cầu chủ đầu tư trả lại mặt bằng sạch ban đầu sau 10 ngày khi quyết định có hiệu lực.
Ngày 29/9/2017, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy ban hành Quyết định số 2191/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Thảo, chủ đầu tư xây dựng 3 công trình với số tiền là 65 triệu đồng và yêu cầu bà Thảo phải tự phá dỡ công trình vi phạm trả lại mặt bằng ban đầu theo quy định. Nếu bà Thảo không tự phá dỡ sẽ bị cưỡng chế phá dỡ và phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức thực hiện cưỡng chế phã dỡ.
Ngày 12/12/2017, UBND TP ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Trong đó, có 3 vị trí đất của bà Thảo đã thuê của UBND xã Ngũ Phúc, được UBND TP đồng ý cho phép đấu giá quyền sử dụng đất thuê vào mục đích sản xuất kinh doanh với diện tích thu hồi để đấu giá là 6.970,5m2.
Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc Nguyễn Đức Toàn cho biết thêm: Hiện nay, UBND xã đang phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện Kiến Thụy tiến hành công khai việc thu hồi đất tại 3 vị trí đã được thành phố phê duyệt, để chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo các quy định của pháp luật.
Về 3 nhà xưởng do bà Nguyễn Thị Thảo đã xây dựng trên đất địa bàn xã, đang được các phòng ban chuyên môn của huyện làm các thủ tục thu hồi đất, để tới đây tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất thuê vào mục đích sản xuất kinh doanh.
Dư luận đặt câu hỏi, liệu bao giờ Công ty TNHH sản xuất Glory thực hiện việc tự tháo dỡ 3 nhà xưởng trên, trong khi việc tháo dỡ bắt buộc này đồng nghĩa với doanh nghiệp phải tự bỏ đi hơn 6 tỷ đồng đầu tư? UBND huyện Kiến Thụy có kiên quyết để giải phóng mặt bằng sạch trước khi đấu giá quyền sử dụng đất thuê vào mục đích sản xuất kinh doanh theo quyết định của TP?
Dư luận đang chờ các động thái tiếp theo từ phía chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc thực hiện này.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
Kim Thành
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù đã thắt chặt chi tiêu, nhiều người dân Hà Nội vẫn khó tích lũy để mua nhà khi chi phí sinh hoạt cao, giá bất động sản neo ở mức cao và lãi vay tăng mạnh.
Thiên Tâm
(Thanh tra) - Ngày 16/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác quỹ nhà, đất là tài sản công hiện không sử dụng, nhằm đưa nguồn lực này vào khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.
Thái Nam
T.Vân
Văn Thanh
PV
T.Vân
Bài và đồ họa ảnh: Lan Anh
Đông Hà
Hòa Bình
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Đông Dư
Quốc Huỳnh
Văn Thanh
Ngọc Trâm
Ngọc Trâm
Minh Uyên
Nguyễn Điểm