Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 26/12/2015 - 06:46
(Thanh tra)- Nhiều năm qua, người dân xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ vô cùng bức xúc vì bể nước sạch tự chảy thuộc Chương trình 135 của Chính phủ, được đầu tư hàng trăm triệu đồng nhưng chỉ dùng được một thời gian rất ngắn rồi phải bỏ hoang.
Một trong những bể nước sạch bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Lương Ý
Hiện nay, tại xóm Đồng Hạ, xã Tân Hợp, người dân dùng nhiều can, xô đi lấy nước ở các con suối về dùng. Người dân xóm Đồng Hạ cho biết: "Xóm chúng tôi có khoảng chục bể nước sạch tự chảy, lấy nguồn nước từ xóm Hồng Sơn về. Tuy nhiên, sau khi dùng được vài tháng thì bể nước cạn khô vì không có nguồn vào".
Theo tìm hiểu, những bể nước bị bỏ hoang này được Nhà nước đầu tư theo Chương trình 135 của Chính phủ cách đây khoảng hơn 6 năm nhằm phục vụ nhu cầu cung cấp nước sạch, nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn nơi đây. Hệ thống bể nước được đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng.
Anh Lô Văn T, người dân xóm Đồng Hạ cho biết: Trước đây khi mới xây xong bể thì nước nhiều lắm, chảy cả ngày lẫn đêm, người dân không phải dùng nước giếng. Thế nhưng, chỉ dùng được vài tháng thì phải quay về dùng nước giếng, nước mưa để sinh hoạt. Mùa mưa còn đỡ, mùa hạn hán thì chúng tôi phải đi lấy nước cách xa hàng cây số".
Cách đây vài năm, việc mở mỏ đá Thung Mây và Khu du lịch sinh thái đã mở đường tại dốc Thung Viềng khiến cho đường ống dẫn nước bị vỡ ngay trong quá trình đang thi công. Tuy nhiên, thay vì sửa chữa thì đơn vị thi công lại đào bỏ luôn ống nước sạch. Vì thế, từ đó đến nay, hệ thống nước sạch này đã bị bỏ hoang, gây lãng phí lớn. Chưa kể, nguồn nước ít nhiều cũng bị ô nhiễm.
Không chỉ xóm Đồng Hạ mà còn rất nhiều xóm khác trên địa bàn xã cũng rơi vào trường hợp tương tự. Điển hình là xóm Hồng Sơn, hiện hàng chục bể nước sạch cũng bị bỏ hoang. Vì thế, hàng trăm hộ dân đang khát nước nên họ phải tự đào giếng và xây dựng bể nước mưa. Nước giếng thì không đảm bảo vệ sinh, còn nguồn nước mưa thì có hạn nên người dân hết sức cơ cực trong việc tìm nguồn nước sinh hoạt.
Trước thực trạng trên, rất mong UBND huyện Tân Kỳ nhanh chóng sửa chữa lại hệ thống nước sạch tại xã Tân Hợp, để người dân được hưởng lợi từ dự án đầu tư của Chính phủ.
Lương Ý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Do nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần căn cứ trên hồ sơ quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã được ban hành, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - UBND tỉnh Ninh Bình điều chỉnh số cơ sở nhà, đất dôi dư cần thuê dịch vụ trông coi, bảo quản và vệ sinh môi trường từ 222 lên 333 cơ sở; tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong 5 tháng cuối năm 2026 là hơn 8,1 tỷ đồng.
Quang Dân
Minh Nguyệt
Hương Giang
PV
T.Vân
Đông Hà
Quảng Nghĩa
Minh Tân
Thanh Lương
Đan Quế
Trần Kiên
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Nhung
Đăng Tân
Nguyễn Thanh