Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 23/09/2014 - 06:36
(Thanh tra)- UBND phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang quyết tâm di chuyển các hộ tiểu thương buôn bán tự phát tại khu vực ngã ba Hồ Mễ Trì - Lương Thế Vinh vào chợ tạm phường Mễ Trì. Việc làm này không những giúp bảo đảm trật tự đô thị theo tinh thần của “Năm trật tự văn minh đô thị 2014, mà còn giải tỏa được một "điểm nóng" về ùn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) ở địa phương.
Chợ tạm phường Mễ Trì đang khẩn trương hoàn thành để các tiểu thương vào buôn bán. Ảnh: Tràng An
Chợ cóc làm đường tắc, nguy cơ mất ATGT
Con đường hồ Mễ Trì tuy chỉ dài vài trăm mét nối đường Khuất Duy Tiến với đường Lương Thế Vinh. Nhiều năm trở lại đây, khu vực này được ví như một "điểm nóng" về ùn tắc và nguy cơ mất ATGT. Một trong những nguyên nhân gây ra đó là việc chợ cóc tại ngã ba Lương Thế Vinh - hồ Mễ Trì họp tự phát.
Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại khu vực này, chợ cóc đã họp tự phát nhiều năm nay, buôn bán từ thực phẩm, rau xanh cho đến quần áo... Chợ họp khoảng từ 6 giờ sáng đến gần trưa. Từ 7 - 10 giờ sáng là thời điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Ông Ngô Xuân Hậu, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì cho biết, chợ cóc nằm trên địa phận thuộc quản lý của Tổ dân phố số 1 nên chúng tôi biết rõ ùn tắc thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng từ khu tập thể, khu chung cư của Đài Tiếng nói Việt Nam dẫn đến ngã ba hồ Mễ Trì và Lương Thế Vinh.
"Nguyên nhân chính là do việc họp chợ tự phát tràn xuống lòng lề đường. Người mua, người bán tập trung đông đúc, trong khi người và phương tiện quanh khu vực này đổ ra đi làm, đưa các cháu học sinh đi học cũng rất đông. Thêm vào đó, khu vực chợ họp cũng án ngữ đường ra vào của khoảng hơn 200 xe taxi Mai Linh cùng với hàng chục xe tưới nước, xe vệ sinh của Hợp tác xã Thành Công cũng có trụ sở gần khu vực này. Vì vậy, khó tránh khỏi ùn tắc giao thông", ông Hậu nói.

Ông Ngô Xuân Hậu Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì phản ánh về ách tắc tại thực địa. Ảnh: Tràng An
Một cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam đã về hưu (Khu dân cư số 1, phường Mễ Trì) cho biết, ở đây, va chạm nhỏ khi tham gia giao thông thường xuyên xảy ra. Đặc biệt, việc tập trung buôn bán đông đúc với nhiều hàng quán, dịch vụ rửa xe... khiến trật tự đô thị khá phức tạp. Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện có đối tượng bán lẻ ma túy.
Theo tìm hiểu và quan sát của chúng tôi, con đường hồ Mễ Trì dẫn vào khu vực chợ và ngã ba Lương Thế Vinh còn là "điểm nóng" về nguy cơ mất ATGT, bởi rất nhiều ổ gà, ổ trâu. Trong khi đó, một bên là một nhánh của hồ Mễ Trì không có rào chắn nên rất nguy hiểm cho phương tiện qua lại nếu không quan sát hoặc có va chạm. Buổi tối, khu vực này cũng không có đèn đường chiếu sáng nên nguy cơ mất an toàn cho người di chuyển là rất cao.
Giải tỏa, di chuyển chợ cóc vào chợ tạm mới
Thực hiện Chỉ thị 01 của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch 09 của UBND huyện Nam Từ Liêm về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014", ngày 12/9, UBND phường Mễ Trì đã thông báo tới toàn bộ tiểu thương và người dân buôn bán, kinh doanh dịch vụ có công trình, lều quán, mái che, biển quảng cáo không đúng quy định và tập kết đổ phế thải, kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, đồ gỗ phải tự tháo dỡ và di chuyển các vi phạm tại khu vực đường Lương Thế Vinh - hồ Mễ Trì và khu vực chợ cóc xong trước ngày 17/9. Sau thời điểm này, tất cả những vi phạm còn tồn tại sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Vẫn còn 3/4 quãng đường hồ Mễ Trì chưa được sửa chữa với nhiều ổ trâu, nguy hiểm khi trời mưa. Ảnh: Tràng An
Đồng thời, UBND phường Mễ Trì cũng đã kiên quyết giải tỏa, di chuyển chợ cóc vào chợ tạm mới. Đến chiều 15/9, trên 50 tiểu thương đã được gửi thông báo và đồng thời kí cam kết không tiếp tục buôn bán tại vị trí họp chợ cóc cũ mà di chuyển vào khu vực chợ tạm Mễ Trì mới.
Tổ trưởng Tổ dân phố số 1 Ngô Xuân Hậu cho biết, đến nay, đa phần các tiểu thương đã đồng ý di chuyển vào chợ mới, những ngày tới sẽ bốc thăm chọn vị trí kiốt kinh doanh mới tại chợ tạm. Sau khi vào chợ tạm, các tiểu thương cũng sẽ không phải đóng các loại phí gì khác ngoài phí vệ sinh và an ninh trật tự.
Việc làm kiên quyết trên của UBND phường Mễ Trì đã ổn định được hoạt động buôn bán và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, quen thuộc của người dân tại địa phương. Đồng thời, giải tỏa được "điểm nóng" về ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông tại ngã ba Lương Thế Vinh - hồ Mễ Trì.
Tràng An
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú vừa được vinh danh Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2026. Theo bảng đánh giá xếp hạng từ VietnamReport, Văn Phú nằm ở vị trí top 5. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Văn Phú góp mặt trong bảng xếp hạng này.
Hoàng Yến
150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.
Theo TPO
T.Vân
PV
PV
T.Vân
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình
Bùi Bình
Thu Huyền
Văn Thanh
Trung Hà
Văn Thanh
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Trung Hà
Thu Huyền
TS. Lê Duy Bình (Economica Vietnam)