Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 08/10/2015 - 19:58
Thời gian qua, trên địa bàn thôn Lủng Lỳ, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, đã phát hiện nhiều cây nghiến bị triệt hạ.
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Văn Trình/TTXVN)
Theo lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ, tại khu vực rừng núi đá thuộc thôn Lủng Lỳ, thôn Thôm Phụ, xã Cao Sơn, có 23 cây nghiến và trai lý thuộc nhóm IIA bị triệt hạ, tổng khối lượng ước tính gần 100m3.
Ông Nguyễn Đoàn Tú, Phó Chi cục trưởng Kiểm Lâm Bắc Kạn cho biết: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn Lủng Lỳ, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông diễn biến phức tạp.
Một số thanh niên từ các địa phương khác đến kết hợp với thanh niên xã Cao Sơn tụ tập uống rượu đến đêm khuya, sau đó dùng xe máy vận chuyển lâm sản trái phép, chủ yếu là gỗ nghiến tròn dạng thớt từ địa bàn thôn Lủng Lỳ ra xã Côn Minh (huyện Na Rì) và xã Mỹ Thanh (huyện Bạch Thông) để tiêu thụ.
Kiểm lâm đã bắt được nhiều vụ và bị một số thanh niên tập trung gây rối, chửi bới, lăng mạ. Kiểm lâm đã phải xin hỗ trợ của công an huyện Na Rì...
Trước sự việc này, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đã báo cáo các cơ quan chức năng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bạch Thông đã triệu tập 37 đối tượng liên quan đến vụ việc.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bạch Thông cũng đã khởi tố vụ án hình sự, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại thôn Lủng Lỳ và thôn Thôm Phụ, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông; bắt tạm giam 12 đối tượng (10 người cư trú tại thôn Lủng Lỳ, 1 người cư trú tại thôn Khau Cà, xã Cao Sơn và 1 người cư trú tại thôn Khuổi Đeng 2, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn).
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.
Theo NGUYỄN TRÌNH/TTXVN/VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mặc dù trúng đấu giá hoặc được cấp phép, nhiều doanh nghiệp khai thác đá xây dựng vẫn chưa thể đưa mỏ vào vận hành do vướng mắc về diện tích công trình phụ trợ và sự xung đột giữa quy hoạch khoáng sản với quy hoạch sử dụng đất địa phương. Sự vào cuộc, đồng hành của các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương đang từng bước tháo gỡ các "điểm nghẽn", khơi thông nguồn tài nguyên cho các siêu dự án.
(Thanh tra) - Trước áp lực bùng nổ về nhu cầu nhằm phục vụ các siêu dự án hạ tầng giao thông, sự vào cuộc quyết liệt, linh hoạt của chính quyền địa phương kết hợp cùng tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp khai thác khoáng sản đang từng bước giải tỏa "cơn khát" đá xây dựng, góp phần bảo đảm tiến độ cho các công trình trọng điểm quốc gia.
Giang Sơn
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
Thùy Dương
Trung Hà
Chu Tuấn
BTT
Đan Quế
Văn Thanh
Thu Huyền
Giang Sơn
Nguyệt Huy
B.S
B.S