Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ ba, 12/11/2024 - 20:35
(Thanh tra) - Ngày 12/11, các tổ kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, quy hoạch, xây dựng đối với 8 cơ sở sản xuất trong Cụm Công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.
Các cơ sở sản xuất trong Cụm Công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong. Ảnh: S.T
Các tổ kiểm tra trực tiếp làm việc và nghe đại diện các chủ cơ sở sản xuất báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường, PCCC và cứu nạn cứu hộ, quy hoạch, xây dựng.
Qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, các tổ đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với 8/8 cơ sở và gửi các cơ quan chức năng tiến hành xử phạt theo quy định.
Các lỗi vi phạm được đoàn kiểm tra phát hiện chủ yếu như: Chưa có giấy phép môi trường, chưa có giấy phép xây dựng hoặc văn bản thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng; không mở hồ sơ quản lý công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, không trang bị hệ thống chữa cháy theo quy định, không tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ…
Theo kế hoạch, thời gian tới, các tổ kiểm tra sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra đối với 100% cơ sở trong Cụm Công nghiệp làng nghề Mẫn Xá.
Cụm Công nghiệp làng nghề Mẫn Xá có tổng diện tích 29,6ha, được chia 666 lô đất với mục tiêu thu hút, di dời các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong các làng nghề vào khu sản xuất tập trung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các làng nghề; hiện nay, Cụm Công nghiệp có 77 cơ sở đang hoạt động.
Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, các cơ sở không có hồ sơ, thủ tục về môi trường, không có giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; không có biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải, chất thải rắn theo quy định, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh không gian đô thị, hạ tầng và sản xuất tiếp tục mở rộng, Gia Lai đang từng bước đầu tư các cơ sở xử lý phế thải xây dựng tại nhiều khu vực. Tỉnh giảm dần phương thức đổ bỏ xà bần, phế thải và tăng tái chế, thu hồi tài nguyên, đưa chất thải trở lại chu trình sản xuất.
(Thanh tra) - Từng chịu thiệt hại lớn do mưa lũ năm 2025, Khánh Hòa và Gia Lai đang khẩn trương kích hoạt các phương án ứng phó khi mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng.
Lê Hữu Chính
Giang Sơn
Hương Trà
Thanh Lương
Nguyễn Tình
Phú Đức
Văn Thanh
H.T
Minh Nguyệt
Nguyễn Thanh
Thái Nam
Dương Nguyễn
Nguyệt Huy
Dương Nguyễn
Văn Thanh