00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lễ hội "Về miền di sản Tràng An" chính thức khai mạc vào ngày 26/4

Trà Vân

Thứ năm, 25/04/2024 - 09:40

(Thanh tra)- Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Lễ hội Tràng An năm 2024 sẽ được tổ chức với nhiều sắc màu văn hóa ý nghĩa.

Nghi lễ rước thuyền rồng, rước nước tại Lễ hội Tràng An, ảnh: TVLeex hooij

Trong đó, nét mới của Lễ hội năm nay là sẽ có lễ rước rồng từ cổng Tam Quan vào bến thuyền Tràng An và xuyên suốt hành trình lễ hội trên sông Sào Khê.

Để chuẩn bị chu đáo cho lễ hội, Ban tổ chức đã có buổi tổng duyệt chương trình lễ rước rồng từ cổng Tam Quan đến khu vực bến thuyền khu du lịch sinh thái Tràng An.

Lễ hội "Về miền di sản Tràng An" chính thức khai mạc vào ngày 26/4 /2024

Chương trình khai mạc Lễ hội Tràng An 2024 với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024" là chương trình nghệ thuật đặc sắc của âm nhạc dân gian độc đáo và ấn tượng, tạo nên một bức tranh đa sắc màu âm nhạc, tạo sức hấp dẫn của Lễ hội Tràng An năm nay.

Chương trình có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quan họ, ví dặm, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, hát xẩm, hát chèo, múa sạp... đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và trong tỉnh với gần 600 nghệ nhân, nghệ sỹ tham gia biểu diễn cùng khoảng 2.000 người của các đoàn rước rồng, trống, đội tế lễ.

Tiếp đó, hàng nghìn người dân, du khách tham gia vào hành trình rước rồng, với đội hình gồm đội trống nhảy, đội rồng, cờ tế, kèn tây… Ban tổ chức cũng huy động 150 chiếc xe điện để phục vụ đoàn rước.

Lễ hội Tràng An đã tái hiện những nét chính lịch sử nước ta qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần tại mảnh đất Cố đô Hoa Lư. Nơi đây từng là căn cứ địa chống giặc ngoại xâm với thành là núi, đường là sông, cung điện là hang động.

Lễ hội Tràng An là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm nhằm tri ân và tưởng nhớ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, các vị tiên đế, các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trên tuyến đường thủy dẫn vào khu hành lễ chính, du khách sẽ được hòa mình vào những làn điệu văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống, đặc sắc các vùng miền trên cả nước.

Lễ hội năm nay có chủ đề "Về miền di sản Tràng An", chính thức khai mạc vào ngày 26/4 (ngày 18/3 âm lịch). Đây cũng là dịp để nhân dân, du khách thưởng thức các loại hình di sản trên cả nước hội tụ và lan tỏa trong không gian hùng vĩ, non nước hữu tình, nên thơ của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hành trình nghệ thuật tại Carnaval Hạ Long 2025: Di sản trong lòng di sản

Hành trình nghệ thuật tại Carnaval Hạ Long 2025: Di sản trong lòng di sản

(Thanh tra) - Carnaval Hạ Long 2025 hứa hẹn sẽ là một sự kiện nghệ thuật bùng nổ, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, làm nổi bật vẻ đẹp độc đáo của Quảng Ninh. Với chủ đề “Carnaval Hạ Long 2025 - Kết nối di sản, tiên phong tỏa sáng”, chương trình năm nay sẽ mang đến những điểm nhấn chưa từng có, thu hút đông đảo nghệ sĩ, du khách và người dân cùng hòa mình vào không gian lễ hội đầy sắc màu.

Trọng Tài

12:55 11/04/2025
Phật giáo Trúc Lâm gần gũi đi vào lòng công chúng

Phật giáo Trúc Lâm gần gũi đi vào lòng công chúng

(Thanh tra) - Phật giáo Trúc Lâm với tinh thần nhập thế, gần gũi với đời sống, đi vào lòng công chúng thông qua chương trình tưởng niệm tri ân công hạnh của các vị tam tổ và đặc biệt qua các chương trình nghệ thuật, thơ ca.

Thanh Dung

16:16 30/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm