Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026: Khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế

Song Việt

Thứ bảy, 18/07/2026 - 05:00

(Thanh tra) - Với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế", Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ tôn vinh giá trị biển đảo Việt Nam mà còn truyền đi thông điệp về phát triển kinh tế biển xanh, hội nhập quốc tế và khát vọng đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch biển hàng đầu khu vực.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 khai mạc vào tối 17/7. Ảnh: Song Việt

Tối 17/7, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế".

Đến dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Khánh Hòa có Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và hàng nghìn người dân, du khách trong nước, quốc tế.

Trong không gian rực rỡ ánh sáng bên bờ vịnh Nha Trang, lễ khai mạc mở màn cho chuỗi 42 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch diễn ra từ ngày 17 - 19/7, đánh dấu một mùa Festival Biển được đầu tư quy mô nhất từ trước đến nay, hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh Khánh Hòa trong kỷ nguyên hội nhập.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Festival Biển là thương hiệu quốc gia. Ảnh: Song Việt

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Việt Nam là quốc gia biển với vùng biển rộng khoảng 1 triệu km² và hơn 3.260km bờ biển. Biển mang ý nghĩa về không gian sinh tồn, phát triển kinh tế và là không gian chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch nước, trong chiến lược phát triển đất nước, kinh tế biển đang được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, việc phát huy lợi thế của những địa phương có tiềm năng như Khánh Hòa giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng nhiều đại biểu Trung ương dự khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026. Ảnh: Song Việt

Đánh giá về vị thế của Khánh Hòa, Phó Chủ tịch nước cho rằng, hiếm có địa phương nào hội tụ nhiều lợi thế về biển như nơi đây. Không chỉ sở hữu đường bờ biển dài, nhiều vịnh biển đẹp nổi tiếng thế giới như Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh, Khánh Hòa còn có hệ sinh thái biển phong phú, các giá trị văn hóa đặc sắc cùng quần đảo Trường Sa - biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia.

"Cùng với cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương ban hành và khát vọng phát triển mạnh mẽ của địa phương, Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch biển chất lượng cao mang tầm quốc tế", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Điểm đáng chú ý, Phó Chủ tịch nước đánh giá Festival Biển Khánh Hòa sau hơn 20 năm với 10 kỳ tổ chức thành công đã vượt lên khuôn khổ một sự kiện văn hóa của địa phương. Festival Biển đã trở thành một thương hiệu văn hóa - du lịch quốc gia, là diễn đàn quảng bá hình ảnh Việt Nam. Đây là sự kiện thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và lan tỏa những giá trị của văn hóa biển đảo Việt Nam ra thế giới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa tham dự khai mạc Festival Biển 2026. Ảnh: Song Việt

Theo Phó Chủ tịch nước, chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế" thể hiện rõ định hướng phát triển của Khánh Hòa trong giai đoạn mới, khi địa phương hướng đến tăng trưởng du lịch, phát triển toàn diện kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập.

Từ diễn đàn của Festival Biển, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi gắm nhiều thông điệp về chiến lược phát triển biển trong thời kỳ mới. Theo đó, các bộ, ngành và địa phương ven biển cần tập trung chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế biển theo hướng xanh; khai thác hợp lý tài nguyên đi đôi với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển.

Cùng với đó là yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển, đảo; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với ngành du lịch, Phó Chủ tịch nước đề nghị phát triển các sản phẩm du lịch biển chất lượng cao, giàu bản sắc, có khả năng cạnh tranh quốc tế; đồng thời tăng cường liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm đưa kinh tế biển Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

"Lãnh đạo Nhà nước tin tưởng Khánh Hòa sẽ tiếp tục là địa phương tiên phong trong phát triển kinh tế biển xanh, nâng tầm Festival Biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng khẳng định Khánh Hòa lựa chọn phát triển hài hòa với thiên nhiên, lấy biển làm nền tảng để kiến tạo thịnh vượng. Ảnh: Song Việt

Phát biểu khai mại Festival Biển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng khẳng định, muốn hiểu Khánh Hòa thì phải bắt đầu từ biển. Biển là nơi khởi nguồn của sự sống, của văn hóa, của lịch sử hình thành vùng đất và cũng là động lực phát triển trong tương lai.

Biển kết nối Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy, Cà Ná..., kết nối những làng nghề truyền thống, những cộng đồng cư dân ven biển và kết nối đất liền với Đặc khu Trường Sa - phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

"Khánh Hòa lựa chọn phát triển hài hòa với thiên nhiên, lấy biển làm nền tảng để kiến tạo thịnh vượng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và gìn giữ màu xanh cho các thế hệ mai sau", Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 là sự kiện mang tầm quốc tế. Ảnh: Song Việt

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm dịch vụ - du lịch và kinh tế biển có vị thế quốc tế.

Những con số tăng trưởng du lịch trong 6 tháng đầu năm 2026 đã phần nào cho thấy sức bật của địa phương. Khánh Hòa đón hơn 11,9 triệu lượt khách, trong đó có trên 4,6 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục nằm trong nhóm những địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ phục hồi và tăng trưởng du lịch. Festival Biển vì thế là sự kiện văn hóa và là "cầu nối" thu hút đầu tư, kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và mở rộng giao lưu quốc tế.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026. Ảnh: Song Việt

Ngay sau phần nghi lễ, hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài nước đã mang đến chương trình nghệ thuật đặc biệt với quy mô lớn. Chương trình được xây dựng theo mạch cảm xúc hiện đại, kết hợp công nghệ trình diễn, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và hiệu ứng sân khấu để kể câu chuyện về biển Khánh Hòa - từ cội nguồn văn hóa, hành trình mở cửa giao thương đến khát vọng hội nhập quốc tế.

Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Pháp, Lào và Vanuatu tạo nên bức tranh đa sắc màu của các nền văn hóa, đúng với tinh thần "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế".

Không chỉ là màn khai hội của Festival Biển Khánh Hòa 2026, đêm nghệ thuật còn gửi đi thông điệp về một Khánh Hòa năng động, cởi mở, giàu bản sắc và đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch biển, kinh tế biển và giao lưu quốc tế của Việt Nam.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026: Khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế

Khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026: Khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế

(Thanh tra) - Với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế", Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ tôn vinh giá trị biển đảo Việt Nam mà còn truyền đi thông điệp về phát triển kinh tế biển xanh, hội nhập quốc tế và khát vọng đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch biển hàng đầu khu vực.

05:00 18/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm