Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2025

Trọng Tài

Thứ ba, 11/02/2025 - 08:43

(Thanh tra) - Tối ngày 10/2 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà), UBND tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và các đại biểu dự lễ khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2025. Ảnh: Trọng Tài

Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại Hưng Hà - Thái Bình là nơi hội tụ những giá trị lịch sử và truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc.

Từ lâu, Lễ hội đền Trần Thái Bình đã trở thành hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân quan trọng của du khách trong và ngoài tỉnh nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh trống khai hội đền Trần Thái Bình năm 2025. Ảnh: Trọng Tài

Đồng thời, mang đậm giá trị nhân văn, dấu ấn văn hóa, có ý nghĩa lịch sử, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của mảnh đất, con người Thái Bình và vùng đất Long Hưng xưa, Hưng Hà nay. Đây là nơi phát tích, dựng nghiệp Vương triều Trần; là nơi gia tộc nhà Trần dấy nghiệp, cũng là nơi yên nghỉ của các liệt tổ nhà Trần...

Năm nay, Lễ hội đền Trần diễn ra từ ngày 10 - 14/2 (tức ngày 13 - 17 tháng Giêng năm Ất Tỵ) theo quy mô cấp tỉnh, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Lễ bái yết và dâng hương, lễ rước nước, lễ khai ấn, các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian...

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Trọng Tài

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, điểm sáng văn hóa của lễ hội đền thờ các vua Trần tại Thái Bình là nhiều lễ thức mang đậm tính nhân văn, những trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống có nguồn gốc từ thời Trần cùng nhiều mỹ tục khác đã được duy trì, giữ gìn và thực hành nghiêm cẩn.

Từ năm 2014, Lễ hội đền Trần Thái Bình đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Khu Lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và các đại biểu thực hành bái yết các vua Trần. Ảnh: Trọng Tài

Tự hào là quê hương phát tích, khởi nghiệp, dựng nghiệp và hưng nghiệp của nhà Trần, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chú trọng triển khai nhiều hoạt động thiết thực để không ngừng tôn vinh những giá trị đặc biệt các di sản văn hóa thời Trần trên miền đất Long Hưng - Hưng Hà.

“Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Bình ra sức phấn đấu, đoàn kết, nỗ lực cao nhất, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng từ 10,5% trở lên; thực hiện tinh gọn bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thái Bình tự tin, khát vọng, bứt phá vươn mình cùng kỷ nguyên mới của dân tộc”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định.

Nghi thức bái yết các vua Trần tại đền Vua. Ảnh: Trọng Tài

Tại lễ khai mạc, đông đảo Nhân dân địa phương, du khách thập phương đã theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Rạng rỡ Thái Bình - miền Thánh Mẫu, đất Thánh nhân, dấu thiêng Phật pháp” được đầu tư công phu, sáng tạo, có điểm nhấn, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Màn trống hội tại lễ khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2025. Ảnh: Trọng Tài

Trước lễ khai mạc, tại sân tòa trung tế đền Vua, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thái Bình cùng các địa biểu đã thực hành bái yết các vua Trần.

Đền Trần Thái Bình là một quần thể di tích gồm các đền thờ, lăng mộ thờ các vị vua quan nhà Trần. Đền thờ các vua Trần trên đất phát tích Thái Bình (còn gọi là Thái Đường Lăng) thuộc làng Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà.

Hệ thống các di tích lịch sử ở đây gồm Khu Lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần đều đã được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Ngày 16/9/2021,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần.

Lễ hội đền Trần Thái Bình đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 231/QÐ-BVHTTDL ngày 27/1/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Lễ hội Cầu Ngư năm 2025 tại huyện Hậu Lộc

Thanh Hoá: Lễ hội Cầu Ngư năm 2025 tại huyện Hậu Lộc

(Thanh tra) - Sáng 21/3 (tức ngày 22/2 năm Ất Tỵ), đã khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2025, thu hút đông đảo các đại biểu và Nhân dân, những người con xa quê, du khách thập phương về dự. Đây là một trong những lễ hội tiêu biểu nhất của ngư dân vùng biển xứ Thanh tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

14:55 21/03/2025
Thanh Hóa: Lễ hội dân gian truyền thống Đền Bà Triệu năm 2025

Thanh Hóa: Lễ hội dân gian truyền thống Đền Bà Triệu năm 2025

(Thanh tra) - Ngày 21/3/2025, Lễ hội dân gian truyền thống đền Bà Triệu được diễn ra ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ tới vị Anh hùng Triệu Thị Trinh - là người đã lãnh đạo Nhân dân đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà Ngô vào năm 248.

Văn Thanh

12:19 21/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm