Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ tư, 27/05/2026 - 08:31
(Thanh tra) - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tuyên Quang đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị cơ sở.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố, chiều 25/5. Ảnh: Dương Phúc
Rà soát thủ tục, nâng hiệu quả vận hành bộ máy
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được tỉnh Tuyên Quang xác định là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương.
Theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang, cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính quyền nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Trọng tâm cải cách được tỉnh tập trung vào rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính nội bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.
Tỉnh đặt mục tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với các thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh so với năm 2024.
Cùng với đó, Tuyên Quang phấn đấu 100% thủ tục hành chính nội bộ được quản trị trên môi trường số; 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp thực hiện bằng phương thức điện tử; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt từ 95% trở lên và duy trì việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn tỉnh.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỉnh đặt mục tiêu 100% văn bản, hồ sơ công việc của cơ quan hành chính được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ mật); 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện, bao gồm cả thiết bị di động; tối thiểu 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện qua môi trường số.
Song song với cải cách hành chính, Tuyên Quang đang triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, một nội dung quan trọng trong tổ chức lại bộ máy ở cơ sở.
Tại hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố, chiều 25/5, do Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cũng đã nhấn mạnh đây là nhiệm vụ mới, quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; việc sắp xếp phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.
Kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra theo Quyết định số 510 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 26/5, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long đối với Đảng ủy Trung tâm Phát triển quỹ đất và Đảng ủy Thuế tỉnh Tuyên Quang, cho thấy nhiều chuyển biến tích cực sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Tuyên Quang đã duy trì hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin với 100% văn bản đi được ký số, xử lý hơn 2.100 văn bản điện tử và từng bước phân loại hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ số hóa dữ liệu.
Thuế tỉnh Tuyên Quang cũng vận hành đồng bộ hệ thống quản lý thuế điện tử, chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh này.
Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy một số hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành vẫn cần tiếp tục được khắc phục.
Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra Đảng ủy Trung tâm phát triển quỹ đất và Đảng ủy Thuế tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long cũng đã đề nghị các đơn vị “thường xuyên đánh giá, rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ được giao”, đồng thời đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quản lý.
Sắp xếp trụ sở dôi dư, tạo động lực phát triển mới
Song song với cải cách hành chính và chuyển đổi số, Tuyên Quang cũng đang đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 89 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Theo đó, địa phương này xác định nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước phải gắn với đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy vai trò tự quản cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và từng bước loại bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu không còn phù hợp.
Một trong những nội dung được tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện sau sắp xếp đơn vị hành chính là rà soát, xử lý và khai thác hiệu quả các tài sản dôi dư.
Theo định hướng của tỉnh Tuyên Quang, việc bố trí, sử dụng lại tài sản công phải bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí và phù hợp nhu cầu thực tế tại địa phương. Các trụ sở không còn nhu cầu sử dụng được rà soát để điều chuyển, bố trí lại hoặc xây dựng phương án xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Trung tâm Phát triển quỹ đất và Đảng ủy Thuế tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đoàn Thư
Cũng tại buổi kiểm tra đối với Đảng ủy Trung tâm Phát triển quỹ đất và Đảng ủy Thuế tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long cũng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Tuyên Quang khẩn trương xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Cùng với tinh gọn bộ máy, Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Tỉnh đặt mục tiêu từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Trong chiến lược phát triển đô thị, tỉnh cũng định hướng nâng cao chất lượng hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và phát triển các khu chức năng mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Tuyên Quang tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tinh giản đầu mối trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả điều hành.
Không chỉ hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Tuyên Quang còn được kỳ vọng tạo chuyển biến đồng bộ trong quản trị xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tuyên Quang đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị cơ sở.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, 12 xã khu vực Kỳ Sơn cũ của tỉnh Nghệ An đang cho thấy sự chuyển động rõ nét trong điều hành, giám sát và phục vụ người dân. Từ những phiên họp HĐND “không giấy”, dữ liệu số bằng mã QR đến việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, miền biên viễn đang từng bước thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bằng tư duy mới và cách làm thực chất.
Văn Thanh
Thu Huyền
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
H.T
Hòa Bình
Theo EVNNPC
Trang Nguyệt
Minh Anh
Hải Hà
Thanh Lương
Trọng Tài
Hương Giang
Trang Anh
Phương Hiếu
Hương Giang