Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lâm Đồng tổ chức Hội thảo Hợp tác Công nghệ Y sinh Việt Nam - Cuba

LHC

Thứ bảy, 28/06/2025 - 17:24

(Thanh tra) - Ngày 28/6, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện Kinh tế Xanh tổ chức Hội thảo Hợp tác Công nghệ Y sinh Việt Nam - Cuba nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: VL

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang dự hội thảo.

Cùng dự có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng; ông Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng 200 chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Cuba trong lĩnh vực y sinh.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước, Lâm Đồng hiện có 1.247 loài thực vật có giá trị dược liệu (gần 40% tổng số loài dược liệu của cả nước). Khu Dự trữ sinh quyển LangBiang của tỉnh đã được UNESCO công nhận năm 2015, là một trong những trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, là nơi lưu giữ nguồn gen quý hiếm của nhiều loài dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông, Bình Thuận và tái tổ chức địa giới hành chính, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ trở thành một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam và tiềm năng y sinh càng lớn.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng khẳng định với những lợi thế to lớn về khí hậu, nhân lực và không gian phát triển sau sáp nhập, Lâm Đồng là một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, với 124 xã, phường, đặc khu, dân số trên 3,3 triệu người và bờ biển dài gần 200 km, tạo nên lợi thế đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ngay trong thị trường tiêu thụ nội tỉnh và hiện thực khả năng kết nối xuất khẩu sản phẩm khoa học công nghệ ra thế giới; đặc biệt là các sản phẩm công nghệ y sinh tiên tiến.

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khai mạc hội thảo. Ảnh: VL

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định: “Tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện Kinh tế Xanh tổ chức Hội thảo Hợp tác công nghệ Y sinh Việt Nam - Cuba nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Cuba năm 2024. Theo đó, hai bên nhất trí thúc đẩy nghiên cứu, mở rộng hợp tác về nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học, dịch vụ y tế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực khác”.

Đại biểu quốc tế tham luận tại hội thảo. Ảnh: VL

Ông Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chia sẻ: “Với lợi thế về khí hậu, hạ tầng giáo dục – y tế, cùng nguồn dược liệu tự nhiên và vị trí chiến lược tại vùng kinh tế phía Nam, Lâm Đồng có đầy đủ điều kiện để phát triển trở thành một trung tâm y sinh công nghệ cao. Trong bối cảnh cả nước đang đồng loạt thúc đẩy các đột phá chiến lược về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; nghiên cứu mô hình phát triển vùng, điều chỉnh địa giới hành chính và thúc đẩy liên kết tỉnh – thành, chúng tôi xác định: Y sinh là một trụ cột kinh tế – khoa học – xã hội mới, không chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân mà còn tạo ra giá trị xuất khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, và lan tỏa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương. Việc hợp tác với Cuba – quốc gia có nền công nghệ y sinh hàng đầu thế giới – là bước đi chiến lược đầu tiên trong lộ trình này. Lâm Đồng cam kết đồng hành cùng các đối tác trong và ngoài nước để phát triển y sinh trở thành ngành mũi nhọn mới, mang tầm quốc gia và khu vực”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VL

Về phía Trung ương, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định sau sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước và hội tụ đầy đủ các lợi thế chiến lược: Cao nguyên ôn đới, vùng trung du, duyên hải; tài nguyên rừng, khoáng sản, địa chất, tài nguyên biển; gắn kết chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất về không gian địa lý, lịch sử văn hóa và khát vọng phát triển.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VL

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị tỉnh Lâm Đồng phải tiên phong, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan để chủ động thí điểm các chính sách đột phá và cơ chế đặc thù để kiến tạo một môi trường đầu tư, hợp tác công nghệ cao hấp dẫn. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng cần khẩn trương xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn mới, tạo thành một chỉnh thể phát triển thống nhất, đồng bộ, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung mà còn hỗ trợ để hình thành và phát triển hệ sinh thái công nghệ y sinh của cả nước nói riêng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 10-10,5% trong năm 2026

Cần Thơ quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 10-10,5% trong năm 2026

(Thanh tra) - Năm 2025, Cần Thơ vẫn giữ được đà tăng trưởng GRDP ước đạt 7,23%, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, đã thể hiện quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố. Những kết quả này không chỉ khẳng định sức chống chịu, khả năng phục hồi của nền kinh tế, mà còn là cơ sở quan trọng để thành phố rút ra bài học, đề ra mục tiêu và giải pháp quyết liệt hơn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10-10,5% trong năm 2026.

PV

21:25 21/12/2025
Đến năm 2050, Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển đặc sắc của Đông Nam Á

Đến năm 2050, Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển đặc sắc của Đông Nam Á

(Thanh tra) - Đó là mục tiêu được nêu trong dự thảo Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thông qua, trong đó xác định tầm nhìn đến năm 2050 Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển hiện đại đặc sắc của Đông Nam Á, là “Cửa ngõ Mekong xanh - thông minh - giàu bản sắc”.

Hữu Anh

20:48 20/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm