Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ ba, 25/11/2025 - 20:59
(Thanh tra) - Trên địa bàn còn nhiều khó khăn, thách thức về an ninh trật tự, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên những năm qua đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Những nỗ lực này thể hiện rõ quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh.
Đại tá Vũ Văn Đấu - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Ảnh: CAĐB
Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định mối quan hệ giữa an ninh trật tự (ANTT) và kinh tế – xã hội là “mối quan hệ biện chứng, là điều kiện và tiền đề của nhau”. Theo ông, chỉ khi quốc phòng, an ninh được đảm bảo thì kinh tế - xã hội mới có thể phát triển; và kinh tế - xã hội phát triển sẽ tạo thêm nguồn lực để củng cố quốc phòng – an ninh, đúng như tinh thần Hiến pháp 2013 và các nghị quyết của Đảng đã xác định.
Điện Biên với đặc điểm là tỉnh miền núi, biên giới, chủ yếu là dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế - xã hội của Nhân dân còn đặc biệt khó khăn; Đảng, Nhà nước đánh giá là điển hình về "vùng trũng", "lõi nghèo" của cả nước với 17,66% dân số thuộc diện hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người khoảng 54 triệu đồng...

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các lực lượng tham gia chuyên án bắt giữ 33 bánh heroin tại khu vực bản Trống Sư B, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên hôm 25/8/2025. Ảnh: CAĐB
Đại tá Vũ Văn Đấu chia sẻ: Với những đặc điểm như vậy, thời gian qua Điện Biên luôn là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, với 15/45 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT; nhiều bản bị ảnh hưởng luận điệu "Nhà nước Mông"; 32 phường, xã trọng điểm về tệ nạn ma túy… Do đó, việc bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa ANTT và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vừa là nhiệm vụ, vừa là yêu cầu công tác hết sức cấp bách.
Ông cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để giải quyết hiệu quả mối quan hệ biện chứng giữa bảo đảm ANTT kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Theo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, nhiệm vụ quan trọng nhất được Công an tỉnh Điện Biên triển khai trong thời gian qua là làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.
Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, duy trì hoạt động của 34 mô hình, với 4.261 điểm hoạt động điển hình; xây dựng trên 90% địa bàn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” hằng năm; 100% địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT được chuyển hóa thành công… Triển khai thực hiện quyết liệt chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an 2 cấp và sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã.
Cùng với bảo vệ ANTT, Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2020 đến nay, 1.653 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách đã được xây dựng và bàn giao; làm nhà cho 20 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ và làm nhà cho 43 hộ gia đình già làng, người có uy tín; xây dựng 16 điểm trường, 8 nhà bán trú, nhiều tuyến đường bê tông nông thôn được hoàn thiện.

Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên diễn tập phương án phòng, chống khủng bố bắt giữ con tin tại Cảng hàng không Điện Biên hôm 4/11 vừa qua. Ảnh: Ngọc Thuỷ
Đồng thời, Công an tỉnh thực hiện hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn. Theo đó, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; triển khai hiệu quả các phương án, chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.
Giai đoạn 2020 – 2025, Công an tỉnh đã làm rõ, xử lý hàng trăm tài khoản mạng xã hội vi phạm pháp luật, phá nhiều chuyên án công nghệ cao, giải cứu 59 trường hợp bị lừa đưa ra nước ngoài và tiếp nhận 740 công dân vi phạm pháp luật từ nước ngoài trở về... Đã kéo giảm 17,1% số vụ phạm pháp hình sự; số vụ phạm tội về ma túy đã phát hiện, bắt giữ tăng 73,4% so với giai đoạn 2015 – 2020; phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án về kinh tế, tham nhũng, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt với giá trị hơn 46 tỷ đồng…
Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Công an tỉnh Điện Biên triển khai quyết liệt, hiệu quả thời gian qua là chuyển đổi công tác quản lý nhà nước về ANTT từ truyền thống sang ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng, khai thác DLDC, dữ liệu CCCD, các tiện ích của Đề án 06 để phục vụ công tác quản lý xã hội, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đến nay, đã cung cấp 113/113 dịch vụ công trực tuyến; thu nhận 100% hồ sơ CC/CCCD; thu nhận 502.771 hồ sơ và kích hoạt 464.208 tài khoản định danh điện tử.
Ngoài ra, công tác xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng được triển khai quyết liệt, hiệu quả bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, tỉnh Điện Biên về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về ANTT…

Lực lượng Công an Điện Biên triển khai kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn. Ảnh: CAĐB
Dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực tiễn cho thấy lực lượng Công an tỉnh vẫn đối mặt với không ít áp lực. Nhiều thế lực thù địch tiếp tục chống phá trên không gian mạng; các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là ma túy, vẫn hoạt động tinh vi và manh động. Ở cơ sở, mô hình chính quyền hai cấp mới được triển khai, một số cán bộ chưa quen với nhiệm vụ quản lý ANTT, dẫn đến xử lý tình huống phát sinh còn lúng túng.
Đại tá Vũ Văn Đấu cho biết: “Một bộ phận Nhân dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn về sinh kế, dễ bị dụ dỗ hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm. Đây là thách thức rất lớn, bởi phát triển kinh tế chậm sẽ kéo theo nguy cơ bất ổn về ANTT”.
Từ những khó khăn đó, Công an tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Điện Biên trong các chương trình xóa nghèo, đặc biệt là Dự án đường cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang, nhằm mở rộng kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã – lực lượng trực tiếp giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở nhưng còn gặp nhiều thiếu thốn về nơi làm việc và điều kiện sinh hoạt.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Ông Y Suinh Byă, người uy tín của buôn Trăp (xã Cư M’gar, Đắk Lắk), luôn là điểm tựa vững chắc, dìu dắt cộng đồng vượt khó. Từ vận động làm đường, nâng cấp hạ tầng đến chăm lo đời sống bà con, ông gắn bó và tận tụy với buôn làng.
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Hải Hà