Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước những yêu cầu ngày càng cao, báo chí cần được "tiếp sức" từ thể chế hiện đại, cơ chế phù hợp và nguồn lực tài chính đủ mạnh.
Những nhà báo, phóng viên, cộng tác viên có nhiều đóng góp trong công tác thông tin tuyên truyền cho ngành Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk được tặng Giấy khen. Ảnh: TT
Chiều 17/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội thảo kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Sự kiện này không chỉ nhìn lại lịch sử phát triển của báo chí mà còn thảo luận về cơ chế, chính sách, nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong bối cảnh mới.
Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khẳng định, cần tăng cường ngân sách cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị. Ảnh: TT
Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, khẳng định rằng báo chí đã đóng vai trò tiên phong trong việc cổ vũ các phong trào cách mạng và tạo ra những thành tựu lớn lao trong gần 40 năm đổi mới. Báo chí không chỉ là diễn đàn tin cậy mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đội ngũ nhà báo đã tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ công nghệ số, báo chí cách mạng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức. Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube và TikTok đang chiếm ưu thế trong việc cung cấp thông tin, tạo ra sức cạnh tranh khốc liệt với báo chí chính thống. Doanh thu từ quảng cáo trên báo in và truyền hình giảm mạnh, nhiều cơ quan báo chí gặp khó khăn trong hoạt động.
Nhiều Tiktoker, Admin trang MXH được nhận Giấy khen tại Hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: TT
Theo thống kê của Cục Báo chí, có tới 38% cơ quan báo chí đánh giá là yếu kém trong chuyển đổi số, cho thấy cần có sự đầu tư và cải cách mạnh mẽ.
Ông Trần Hồng Tiến nhấn mạnh rằng, để báo chí phát huy vai trò trong giai đoạn mới, cần có sự đổi mới đồng bộ về thể chế, chính sách và nguồn lực. Cụ thể, cần xây dựng cơ chế quản lý mạng xã hội minh bạch, công bằng, tạo điều kiện cho báo chí chính thống phát triển. Đồng thời, cần tăng cường ngân sách cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.
Nhà báo Lê Hải Sơn - Giám đốc VOV phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: TT
Cần có chính sách hỗ trợ báo chí trong việc chuyển đổi số, như quỹ phát triển báo chí và hỗ trợ hạ tầng công nghệ. Đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhà báo trẻ và thu hút nhân tài vào lĩnh vực báo chí cũng là những giải pháp cần thiết.
Nhà báo Đàm Thị Thuần, Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk, nhấn mạnh rằng đạo đức nghề nghiệp là yếu tố cốt lõi để nhà báo thành công. Trong thời đại 4.0, các nhà báo cần không ngừng trau dồi kỹ năng, giữ vững đạo đức nghề nghiệp để bảo vệ uy tín của cơ quan báo chí và lòng tin của nhân dân.
Công nghệ đã thay đổi cách sản xuất và tiếp nhận thông tin, yêu cầu nhà báo phải thành thạo các nền tảng đa phương tiện và biết cách khai thác dữ liệu. Việc không chuyển đổi số sẽ khiến nhà báo bị bỏ lại phía sau.
Hội thảo đã tạo cơ hội cho các nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí và các chuyên gia thảo luận về các cơ chế, chính sách và nguồn lực cần thiết để phát triển báo chí tại Đắk Lắk trong bối cảnh mới. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
Trước những yêu cầu ngày càng cao, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk kêu gọi sự "tiếp sức" từ thể chế hiện đại, cơ chế phù hợp và nguồn lực tài chính đủ mạnh cho báo chí cách mạng Việt Nam.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong giai đoạn bước đầu, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và kịp thời của Trung ương, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trở thành nền tảng vững chắc để chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả ngay từ bước đầu.
Bảo Anh
(Thanh tra) - Chiều 11/7, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã kiểm tra tình hình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã Kim Liên và Vạn An.
Văn Thanh
Văn Thanh
Hoàng Long
Kim Thành
Hữu Anh
Thái Minh
Chính Bình
Thu Huyền
Ngô Tân
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Đông Hà
Nguyên Khôi
PV