Sáng 18/7, UBND huyện Krông Pắc tổ chức họp báo thông tin các hoạt động tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II, năm 2024.

Chủ đề của lễ hội là “Sầu riêng Krông Pắc - Phát triển và Hội nhập” nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đặc sản sầu riêng địa phương, các loại trái cây chất lượng cao, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, những đặc sản tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Pắc nói riêng.

Thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 31/8 - 2/9/2024.

leftcenterrightdel
Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: AM 

Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc thông tin, lễ hội sầu riêng năm nay có 12 chuỗi sự kiện hấp dẫn. Trong đó, hơn 50% các hoạt động, sự kiện có điểm mới như: Hội thi nông dân sản xuất sầu riêng giỏi (vườn sầu riêng đẹp, nữ hoàng sầu riêng; thi bàn tay vàng trong làng gõ sầu riêng và tách sầu riêng); hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương (dự kiến có 250 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng…).

Lễ hội đường phố (có sự kiện đăng ký xác lập con rồng dài 120m in hình quả sầu riêng, con rồng dài nhất Việt Nam chào mừng 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk; đoàn xe diễu hành chào mừng của 50 doanh nghiệp, 50 hộ nông dân và 20 mô tô phân khối lớn).

Ngày hội Văn hoá ẩm thực các dân tộc huyện Krông Pắc (trình diễn văn hoá - văn nghệ, chế biến và trưng bày ẩm thực đặc trưng của từng địa phương, vùng miền, từng đồng bào dân tộc, hội thi chế biến các món ăn thức uống ngon từ quả sầu riêng); trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn và tham quan cây sầu riêng cổ thụ; hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững; giải chạy việt dã vì sức khoẻ cộng đồng;

Lễ hội đường phố; đêm hội DJ và vũ hội ánh sáng giao lưu nghệ thuật giữa các câu lạc bộ đội nhóm nghệ thuật; lễ chào cờ, đồng diễn áo dài và trang phục các dân tộc; dự kiến chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật (nguồn kinh phí từ xã hội hoá, đây cũng là điểm mới trong lễ hội sầu riêng)…

leftcenterrightdel
 Lễ hội sầu riêng năm nay có 12 chuỗi sự kiện hấp dẫn, du khách sẽ có dịp trải nghiệm và thưởng thức sầu riêng tại vườn. Ảnh: AM

Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc cho biết, địa phương xác định nông nghiệp là bệ đỡ của kinh tế huyện nhà. Bên cạnh cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu... những năm qua, sầu riêng đã trở thành loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao.

Lễ hội sầu riêng năm nay, huyện Krông Pắc truyền đi thông điệp mong muốn xây dựng hệ sinh thái làm nông nghiệp tử tế, bền vững an toàn, tạo ra kinh tế cao, đưa thương hiệu, sản phẩm sầu riêng Krông Pắc “bay cao, bay xa”, hội nhập ra năm châu. Nội dung chính của lễ hội năm nay tiếp tục phát huy vai trò của người nông dân - người trực tiếp làm nên những quả sầu riêng thơm ngon, chất lượng. Huyện Krông Pắc mong muốn thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp lỗi thời “đèn nhà ai nấy sáng, ruộng nhà ai nấy cày”.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Krông Pắc lắng nghe, ghi nhận những ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí. Đại diện lãnh đạo huyện cũng trao đổi, cung cấp thông tin các vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến lễ hội sầu riêng. Công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại tại sự kiện lễ hội, vấn đề liên kết chuỗi giá trị sản xuất, bảo vệ và nâng tầm giá trị thương hiệu sầu riêng.

Đối với việc đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, Thượng tá Nguyễn Hùng Hậu - Phó trưởng Công an huyện Krông Pắc cho biết, ban tổ chức đã thành lập tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và giao cho lực lượng công an điều tiết các phương tiện vận chuyển hàng hóa không gây ảnh hưởng cho lễ hội.

“Huyện đã bố trí ba bãi đậu xe. Đồng thời đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian chờ bốc hàng không để xe container đậu đỗ ven đường; các chủ phương tiện cũng ký cam kết không di chuyển xe ở giờ cao điểm, không làm ảnh hưởng đến lễ hội. Tại thời điểm diễn ra lễ hội đường phố, Công an huyện cũng đã tổ chức phân luồng cụ thể, không để các phương tiện đi trên Quốc lộ 26 đoạn qua trung tâm huyện”, Thượng tá Nguyễn Hùng Hậu thông tin.

Anh Minh