Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm Mỏ than Ka-Lừm, nơi dự kiến đặt Dự án Nhà máy Nhiệt điện Xê Công. Đây là những dự án dự kiến có sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam.

Sau khi lắng nghe đại diện các doanh nghiệp trình bày dự án, một số vướng mắc, khó khăn, Bộ trưởng cho biết sẽ cùng với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan của Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất, cùng tháo gỡ các khó khăn để các doanh nghiệp thực hiện dự án. Đồng thời, ông cũng đề nghị phía Lào cùng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn thăm vị trí dự kiến đặt Dự án Nhà máy Nhiệt điện Xê Công. Ảnh: H.C 

Thăm Dự án Tổ hợp khai thác mỏ bauxit và chế biến Alumin của Tập đoàn Việt Phương tại huyện Đắc Chưng, tỉnh Xê Công, Lào, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã được cho biết, dự án có các sản phẩm chính là quặng khai nguyên và quặng tinh với trữ lượng bauxit dự báo khoảng 400 triệu tấn, diện tích mỏ khoảng 400 km2, thời gian cấp phép 24 năm. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD; dự kiến xuất khẩu từ quý II/2026.

Sản phẩm cuối cùng là Alumin đã trải qua chế biến, sử dụng công nghệ hàng đầu hiện nay là bay hơi ở nhiệt độ thấp. Dự án đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, tiêu hao ít năng lượng, thải ra môi trường bùn đỏ khô đến 70%.

Đại diện Tập đoàn Việt Phương đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào tạo điều kiện để triển khai Dự án Nhiệt điện Lakmang công suất khoảng 600 MW để có nguồn điện cho chế biến Alumin.

Đây cũng là tiền đề tạo ra một chuỗi giá trị từ than, quặng bauxit tới Alumin và nhôm. Dự án cũng có sản xuất hơi công nghiệp phục vụ cho tổ hợp.

Xúc động khi đến thăm trực tiếp dự án và chứng kiến những việc mà Tập đoàn Việt Phương đang làm tại tỉnh Xê Công; Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn nằm trong top 3 nước có vốn đầu tư nhiều nhất vào Lào.

Đánh giá cao Việt Phương đã lựa chọn công nghệ cao cho dự án, giúp tối đa hoá tài nguyên thiên nhiên, không phải xuất quặng thô, nguyên liệu thô mà đã chế biến Alumin, tiến tới sản xuất nhôm để xuất khẩu, tạo ra giá trị tốt hơn cho kinh tế Lào, Bộ trưởng nhấn mạnh thêm, dự án này không chỉ quan trọng với nền công nghiệp của Lào mà còn có ý nghĩa với quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phết Phôm-phi-phác đã phối hợp, gỡ vướng mắc cho dự án.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng lưu ý: “Việt Phương đã hứa, cam kết gì phải thực hiện; tuân thủ pháp luật địa phương; sử dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường; khai thác đến đâu hoàn thổ đến đó, trồng rừng lại cho địa phương; quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ cho ngân sách Lào; chăm sóc đời sống công nhân và người lao động, đặc biệt là công nhân Việt Nam sang Lào làm việc”.

Bộ trưởng bày tỏ hy vọng dự án này sẽ là hình mẫu cho quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên tất cả các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phết Phôm-phi-phác. Ảnh: H.C

Tại đây, Bộ trưởng Phết Phôm-phi-phác cũng thống nhất việc thúc đẩy các dự án, củng cố các mối quan hệ hai nước. Đồng thời cho biết, Chính phủ Lào rất ủng hộ dự án đầu tư của Công ty Việt Phương.

“Với những vấn đề còn tồn tại, hai bên sẽ hướng đến mục tiêu chung, phù hợp với luật pháp của Lào và quốc tế. Tôi cũng nhất trí về việc triển khai dự án sao cho hoàn thành tốt nhất, làm sao hai bên cùng có lợi ích, bảo vệ được môi trường. Lào sẽ tạo điều kiện tốt nhất, phù hợp pháp luật của Lào cho dự án cũng như các dự án khác của Lào”, Bộ trưởng Phết Phôm-phi-phác khẳng định.

Cũng trong chuyến đi, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng có cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Đắc Chưng có đường biên giới tiếp giáp với các huyện Tây Giang, Nam Giang của tỉnh Quảng Nam và huyện Đắc Lây của tỉnh Kon Tum. Bộ trưởng mong muốn tỉnh vượt lên khó khăn, tận dụng những tiềm năng lợi thế sẵn có, đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng tặng một số phần quà và bình lọc nước cho huyện Đắc Chưng và riêng Trường THPT Đắc Chưng của huyện Đắc Chưng.

Chuyến đi thực địa của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vừa có ý nghĩa tháo gỡ khó khăn nhiều dự án Việt Nam tại Lào, đồng thời cũng nhằm tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa 2 nước Việt - Lào, thể hiện trên các lĩnh vực hợp tác ngày càng hiệu quả, thực chất.

T.Lương