Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 16/02/2012 - 23:20
(Thanh tra)- Cùng với Luật An toàn thực phẩm (ATTP) có hiệu lực từ tháng 7/2011, hơn 1 năm trở lại đây, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, đủ điều kiện ATTP (VietGap, Vietgahp, GAP, GMP, HACCP…) được định hướng, xây dựng. Tuy nhiên, do thiếu chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng nên nông dân không mấy mặn mà, khiến ít mô hình được chứng nhận hiệu quả.
Sản xuất rau sạch ở Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội
Với sự hỗ trợ của một số dự án (D.A) như: D.A Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm do Canada tài trợ, hơn 1 năm qua, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) phối hợp với các cục chuyên ngành và chuyên gia quốc tế triển khai mô hình quản lý, kiểm soát ATTP theo chuỗi cho 4 ngành hàng: Rau tại Thanh Hóa, TP HCM, Lâm Đồng, Hà Nội; quả tại Bắc Giang, Tiền Giang; thịt lợn tại TP HCM, Đồng Nai, Long An và thịt gà tại Đồng Nai, Long An, TP HCM.
Bên cạnh đó, Cục Bảo vệ Thực vật đã xây dựng 4 mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ rau hoặc quả theo hướng VietGap tại Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đồng Tháp. Một số mô hình VietGap trong lĩnh vực thủy sản cũng được thí điểm…
Qua kiểm tra cho thấy, một số mô hình kiểm soát nông sản đã và đang áp dụng VietGap tại khâu sản xuất ban đầu; áp dụng GMP/HACCP tại khâu sau thu hoạch phân phối cũng như kiểm soát ATTP theo chuỗi. Về thuốc thú y, đã có 24/109 cơ sở trên toàn quốc có chứng chỉ GMP - tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn nhà xưởng và trang thiết bị.
Tuy nhiên, theo đại diện Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, việc áp dụng và chứng nhận trại chăn nuôi đạt tiêu chí Vietgahp còn rất hạn chế. Trong số 60 cơ sở chăn nuôi đăng ký xây dựng mô hình này đến nay mới chứng nhận được 8 mô hình. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu chính sách khuyến khích áp dụng Vietgahp và nhận thức chưa đầy đủ về vấn đề này của người chăn nuôi.

Hộ dân ở Thanh Hóa tham gia dự án về chăn nuôi sạch, kết hợp sản xuất điện từ hầm bioga
Bên cạnh một bộ phận không nhỏ nông dân sản xuất tốt, cho ra những phẩm an toàn, ở nhiều địa phương, nông dân lại chưa được tuyên truyền, hiểu hết lợi ích khi tham gia vào các mô hình. Việc thiếu chính sách khuyến khích các doanh nghiệp và thành phần kinh tế tham gia vào các mô hình sản xuất tốt cũng khiến người nông dân chưa thực sự tin tưởng…
Đơn cử, ở xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn (RAT) tập trung được TP quan tâm, chỉ đạo đầu tư khá tốt về hạ tầng, cán bộ kĩ thuật… Ban đầu, nhiều người dân tham gia, nhưng vì tiêu thụ RAT kém nên một số hộ đã bỏ làm rau sạch quay lại làm rau đại trà vì bán chạy hơn và trồng được nhiều hơn. Điều này phản ánh việc có tổ chức sản xuất tốt, nhưng tiêu thụ và lưu thông không vận hành tốt thì người nông dân sẽ nhanh chóng quay lưng lại với mô hình. Vì vậy, Nhà nước phải đóng vai trò “bà đỡ”, có những chính sách khuyến khích sản xuất RAT “sống” được trên thị trường.
Bên cạnh đó, những khó khăn về vốn, kiến thức, kỹ thuật về chăn nuôi và đặc biệt là thói quen cố hữu về chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún và không tuân theo quy trình, yêu cầu kĩ thuật là sức cản khiến các D.A này chỉ dừng lại ở mức thí điểm ở số ít hộ gia đình.
Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc có chính sách, cơ chế thuận lợi như mặt bằng, thuế ưu đãi, vốn vay… để các mô hình, D.A trên tồn tại và phát triển thì rất cần tuyên truyền cho người nông dân ý thức sản xuất RAT. Đồng thời, các địa phương tăng cường quảng bá rộng rãi về vùng sản xuất an toàn, hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh an toàn để tạo thói quen cho người tiêu dùng.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 35,88 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó rau quả và thủy sản ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.
Giang Sơn
(Thanh tra) - Ngày 10/7, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) đã khai trương trụ sở kinh doanh mới tại tòa nhà của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. HCM (VIFC – HCMC) số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Sự kiện là lời chào chính thức từ MBV khi hiện diện tại đại lộ Nguyễn Huệ, mở đầu cho bước đồng hành cùng hạ tầng tài chính mới của Thành phố. Đây cũng là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới cột mốc 30 năm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) có mặt tại khu vực phía Nam.
Phúc Anh
PV
PV
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Giang Sơn
Thanh Nhung
Đăng Tân
Thành Công
Hương Giang
Đan Quế
Thái Hải