Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đan Quế
Thứ năm, 01/01/2026 - 09:01
(Thanh tra) - Đồng Tháp là tỉnh có đường biên giới ngắn nhất cả nước được xác định theo Nghị định thư Phân giới cắm mốc năm 2019, chỉ khoảng 50km. Tuy nhiên, trong định hướng phát triển nhiệm kỳ mới hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập nước, UBND tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế vùng biên thận trọng mà táo bạo...
Nông dân xã Thường Phước thu hoạch mùa vàng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế vùng biên (Ảnh: Trọng An)
Đồng Tháp có khoảng 50km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Prey Veng, Campuchia có 7 cặp cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế và 5 cửa khẩu phụ. 2 cửa khẩu quốc tế chính của Đồng Tháp là Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (đường sông) và Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (đường bộ), là những cửa ngõ quan trọng thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế vùng biên giới. Trong đó, Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước có quy mô 132,5 ha; các hạng mục đất đai, hạ tầng kỹ thuật, các khu chức năng đã được phân bổ, quản lý theo quy hoạch được phê duyệt và sẵn sàng mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, logistics và bến bãi.
Không gian phát triển trải dài từ biên giới Campuchia đến biển Đông với lợi thế là vựa lúa, trái cây và thủy sản lớn của cả nước, Đồng Tháp có điều kiện đi đầu trong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, phát huy thế mạnh công nghiệp, xuất khẩu, nông nghiệp hàng hóa; thúc đẩy liên kết hạ tầng, phát triển kinh tế biển; kết nối hiệu quả các tiểu vùng kinh tế và mở rộng thương mại biên giới.
Lợi thế địa chính trị cộng trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực được dự báo còn diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược và thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng đã đặt lãnh đạo Đồng Tháp đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế vùng biên thận trọng mà táo bạo.
Tận dụng lợi thế vị trí địa lý, tỉnh Đồng Tháp đã tập trung phát triển đồng bộ hai trụ cột chiến lược là kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu. Sự kết hợp giữa hai trụ cột này không chỉ phát huy tiềm năng riêng lẻ mà còn tạo ra cộng hưởng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng hội nhập của tỉnh.

Cửa khẩu quốc tế Thường Phước được khai trương tạo ra một hành lang giao thương chính ngạch, hiện đại cho Đồng Tháp. Ảnh: Trọng An
Phát triển kinh tế cửa khẩu được UBND tỉnh Đồng Tháp xác định là khâu đột phá nhằm thúc đẩy giao thương quốc tế và hội nhập khu vực. Trọng tâm là đầu tư đồng bộ hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối với các vùng lân cận và Campuchia.
UBND tỉnh Đồng Tháp đã tích cực triển khai các dự án nâng cấp hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp giai đoạn 3 và các cửa khẩu quốc tế. Công tác quy hoạch được thực hiện bài bản với việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu đến năm 2045 và lập quy hoạch chi tiết cho các khu vực trọng điểm như Dinh Bà, Thường Phước.
Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước (Đồng Tháp) - Kaoh Roka (Prey Veng) vào đầu năm 2025, tạo ra một hành lang giao thương chính ngạch, hiện đại.
Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực, tạo sự khởi sắc về kinh tế và thu hút đầu tư không chỉ cho vùng biên. Năm 2025, hoạt động thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu diễn ra sôi động, với 8 dự án được cấp phép, tổng vốn đăng ký đạt 198,907 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới ước đạt 1,2 tỷ USD, tăng gấp 6 lần so với năm 2020, góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của kinh tế cửa khẩu trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, việc kết nối cung ứng hàng hóa, nông sản giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và với các doanh nghiệp phía Campuchia được tạo đà; phát triển du lịch vùng biên giới tăng trưởng, từng bước tạo dựng hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp với ấn tượng đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.
Đặc biệt, Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia có hiệu lực, phương tiện vận tải lưu thông qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và cửa khẩu Bontia Chăk Crây (tỉnh Prey Veng, Campuchia) thuận lợi, thúc đẩy hoạt động vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa đi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Tháp, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được địa phương triển khai một cách toàn diện, đồng bộ và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Trọng tâm là việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với các địa phương của hai nước láng giềng là Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sự hợp tác chặt chẽ này đã góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới và vùng biển của tỉnh.
Bên cạnh đó, tỉnh đã chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, số lượng các đoàn khách quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội, hợp tác trên các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển; Phát huy vai trò kết nối chiến lược, quan trọng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các địa phương tiếp giáp tại khu vực biên giới.

Việc ký kết hợp tác quốc tế của Đồng Tháp với tỉnh Prey Veng, Campuchia cũng là một trong các nỗ lực thúc đẩy kinh tế vùng biên. Ảnh: Trọng An
UBND tỉnh Đồng Tháp cũng xác định xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu trở thành trung tâm giao thương quan trọng với Campuchia và tiểu vùng sông Mê Kông. Hoàn thành và triển khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp đến năm 2045.
Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong Khu kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là tại các khu vực cửa khẩu quốc tế Thường Phước và Dinh Bà. Khai thác tối đa hiệu quả của cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước. Phấn đấu đưa giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tăng trưởng bình quân 10%/năm. Tăng cường hợp tác với các địa phương của Campuchia để tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân và cư dân biên giới. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu, ưu tiên các dự án sản xuất, chế biến, logistics. Nâng cao hiệu quả giám sát đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ để sớm lấp đầy Khu kinh tế cửa khẩu.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết liệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ, toàn diện, sâu rộng của hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tranh thủ huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Phối hợp với chính quyền và các lực lượng vũ trang tỉnh Prey Veng giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề có liên quan, giữ vững mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên tuyến biên giới...
Tin rằng, với các hoạch định chính sách cho nhiệm kỳ mới, Đồng Tháp sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế vùng biên trước thềm kỷ nguyên mới của cả dân tộc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu: Biên giới không chỉ là tuyến phòng thủ mà còn là không gian kinh tế năng động. Đồng Tháp sẽ rà soát toàn bộ các dự án hạ tầng biên giới, đặc biệt là các tuyến đường kết nối Cửa khẩu quốc tế Thường Phước với cửa khẩu song phương thuộc tỉnh Prey Veng của Vương quốc Campuchia và đầu tư xây dựng mới Cửa khẩu Quốc Môn. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ xem xét, ban hành các giải pháp cụ thể nhằm đưa kinh tế biên giới tỉnh Đồng Tháp trở thành động lực tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước tháng 12/2025. Ảnh: Trọng An
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong cấu trúc hạ tầng quốc gia hiện đại, sân bay không chỉ là điểm đi, đến của hành khách mà còn là nút kết nối chiến lược, quyết định khả năng liên thông vùng, thu hút đầu tư và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với Việt Nam, quốc gia có không gian phát triển trải dài theo trục Bắc – Nam và bờ biển dài, vai trò của hệ thống cảng hàng không ngày càng trở nên rõ nét trong chiến lược phát triển dài hạn.
Quang Dân - Ngọc Giàu
(Thanh tra) - Ngày 30/12/2025, tại Trụ sở Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR Bùi Ngọc Dương đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).
PV
Đan Quế
PGS.TS Ngô trí Long, Chuyên gia Kinh tế
T. Minh
T. Minh
Quang Dân - Ngọc Giàu
Hải Lương
PV
Đan Quế
Trần Hiệp + Ngọc Diễm
Thanh Lương - Thái Hải
Đức Tài
Vân Tuệ
Trọng Tài
Bảo Anh
Lan Anh
Hải Lương