Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 05/07/2012 - 16:54
(Thanh tra) – Những tháng đầu năm 2012, nhờ có sự chủ động, tích cực của toàn Đảng bộ, cán bộ cùng nhân dân xã Ân Hòa trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội nên thời gian qua, đơn vị đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Kinh tế của xã đã từng bước chuyển hướng, phát triển trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề, kinh doanh dịch vụ. Đời sống nhân dân trong xã đã có nhiều tiến bộ, các hoạt động văn hóa - xã hội được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Đến cuối tháng 6/2012, trên toàn địa bàn đã tiến hành thu hoạch xong vụ chiêm xuân 2012, với năng suất bình quân đạt 72,5 tạ/ha. Các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ được bảo đảm, nhờ đó góp phần tạo việc làm cho bà con trong thời gian nông nhàn, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Qua 6 tháng, Ân Hòa thu ngân sách ước khoảng 2,1 tỷ đồng, đạt 56,9% kế hoạch, chi ngân sách thường xuyên khoảng 1,6 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch.
Xã tiếp tục duy trì các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở và đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Đặc biệt, trong năm qua toàn xã đã có 28 em thi đỗ vào các trường đại học trên cả nước. Công tác khuyến học luôn được coi trọng và phát triển, 14/14 xóm đều hình thành quỹ khuyến học, khuyến tài. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống từng năm, đến nay còn khoảng 13,3% theo tiêu chí mới.
Các mặt văn hóa, xã hội có nhiều cố gắng. Ban văn hóa thông tin của xã thường xuyên, kịp thời truyền tải các thông tin của Trung ương cũng như của địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, góp phần tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ xây dựng chương trình nông thôn mới theo đề án đã được phê duyệt.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trước mắt, song với sự chung sức, chung lòng của toàn thể chính quyền, các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân, Ân Hòa đã từng bước khắc phục khó khăn, đi lên. Để thực hiện những mục tiêu đã xây dựng, Đảng ủy, UBND xã Ân Hòa, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã tập trung tiềm năng nội lực ra sức thi đua. Tuy nhiên với bối cảnh khó khăn chung hiện nay, đây thực sự là một thử thách lớn, do vậy, ngoài sự tập trung nội lực bên trong, Ân Hòa cũng rất cần sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo cấp trên cũng như của các nhà đầu tư.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Gia Lai hiện sở hữu khoảng 36.000ha mía nguyên liệu, lớn nhất cả nước. Vùng nguyên liệu tiếp tục mở rộng, sản lượng mía và sản lượng đường đều tăng trưởng, nhưng phía sau những cánh đồng mía bạt ngàn là nỗi trăn trở của người trồng khi lợi nhuận ngày càng bị bào mòn bởi chi phí đầu vào, thời tiết bất lợi và những biến động của thị trường đường.
Đình Văn - Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Thanh Hóa vẫn là một trong những “thủ phủ” mía đường lớn nhất cả nước. Thế nhưng, phía sau những con số hàng chục nghìn ha vùng nguyên liệu là áp lực ngày càng lớn về giá thành sản xuất, lao động, cơ giới hóa và sức ép cạnh tranh từ thị trường đường nhập khẩu…
Văn Thanh
Hòa Bình
Thu Huyền
Văn Thanh
Đình Văn - Minh Nghĩa
Văn Thanh
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Trang Anh
Thanh Lương