Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sáng 27/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư với chủ đề "Đắk Lắk - Tiềm năng, khát vọng phát triển".
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ảnh: NG
Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh Đắk Lắk mới sau hợp nhất với Phú Yên, đồng thời mở ra không gian phát triển mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư từ cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư. Ảnh: NG
Tham dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các địa phương và hơn 1.000 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Công bố quy hoạch – Mở ra không gian phát triển chiến lược mới
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái đã công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái đã công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: NG
Theo định hướng mới, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển với không gian rộng mở hơn, nguồn lực được tăng cường và vị thế chiến lược ngày càng được nâng cao. Từ vai trò là trung tâm của khu vực Tây Nguyên, tỉnh đang hướng tới trở thành đầu mối kết nối quan trọng giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, gắn kết vùng nguyên liệu, trung tâm sản xuất với hệ thống cảng biển, logistics và các thị trường quốc tế.
Điểm nhấn của quy hoạch là tổ chức các không gian phát triển theo hướng liên kết, bổ trợ lẫn nhau. Khu vực phía Tây được định hướng trở thành vùng động lực về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu, gắn với các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, sầu riêng, mắc ca và cây ăn trái.
Trong khi đó, khu vực phía Đông mở ra không gian phát triển kinh tế biển với các trụ cột như cảng Vũng Rô - Bãi Gốc, Khu kinh tế Nam Phú Yên, dịch vụ logistics, cảng biển, du lịch và đô thị ven biển. Sự kết nối giữa cao nguyên và biển được kỳ vọng hình thành chuỗi giá trị khép kín, từ sản xuất, chế biến đến logistics và xuất khẩu.
Bứt phá thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách và đồng hành doanh nghiệp
Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk cũng đã công bố và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký 40.294 tỷ đồng, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh.
Đồng thời, tỉnh trao bản ghi nhớ hợp tác, thỏa thuận đầu tư và chủ trương khảo sát đối với 78 dự án có tổng vốn đăng ký 1.020.864 tỷ đồng, tập trung vào ba nhóm lĩnh vực, gồm: năng lượng; hạ tầng giao thông, khu - cụm công nghiệp và đô thị; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch cùng nhiều lĩnh vực khác.
Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Đắk Lắk cũng ký kết nhiều chương trình hợp tác chiến lược với các đối tác lớn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có thỏa thuận hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và quảng bá hình ảnh địa phương; hợp tác với Tập đoàn BKAV trong lĩnh vực chuyển đổi số, an ninh mạng và phát triển đô thị thông minh.
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cũng ký kết với Công ty TNHH Xuất khẩu May Việt Nam - Tập đoàn LuLu nhằm đưa hàng hóa, sản phẩm của tỉnh vào hệ thống phân phối quốc tế của tập đoàn. Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk) ký ba biên bản ghi nhớ với các đối tác trong và ngoài nước để đầu tư nhà máy chế biến sầu riêng, nhà máy cà phê hòa tan và phát triển vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện một cách hiệu quả. Theo ông, kỳ vọng của nhà đầu tư không chỉ nằm ở tầm nhìn chiến lược dài hạn, mà còn ở một chính quyền hành động, minh bạch, quyết liệt và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.
Trên cơ sở đó, cùng với việc hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng và chuẩn bị quỹ đất phát triển, Đắk Lắk xác định cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NG
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đang triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trọng điểm như hạ tầng khu công nghiệp, logistics, nhà ở, năng lượng và các dự án có tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng, với thời gian xử lý hồ sơ không quá 35 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ.
Cùng với đó, tỉnh cam kết tiếp tục cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng; đồng thời đồng hành với doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khảo sát, chuẩn bị hồ sơ, triển khai đến vận hành và mở rộng đầu tư.
Đối với các dự án trọng điểm, dự án động lực có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và bảo đảm quỹ đất sạch phục vụ triển khai dự án.
Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư không chỉ khẳng định quyết tâm của Đắk Lắk trong việc xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn, động lực tăng trưởng mới và nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, hướng tới mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm phát triển năng động của Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 27/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư với chủ đề "Đắk Lắk - Tiềm năng, khát vọng phát triển".
(Thanh tra) - Ngày 27/6/2026, Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hương Trà
Trần Quý
Thư Ký
Minh Nghĩa
Song Việt
Trọng Tài
Thu Huyền