Ông Đ.X.G., trú tại chung cư Osaka Complex đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Hoàng Mai, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai về việc làm nhục người khác, xâm phạm bất hợp pháp chỗ ở, hủy hoại tài sản.

Theo ông G., trưa ngày 01/03/2024, có tiếng chuông và đập cửa căn hộ, ông G. ra mở cửa thì có 3 người tên Trương, Luân, Tú cùng ở chung cư Osaka Complex đứng trước cửa căn hộ lấy lý do là ban quản trị bảo đi thu 2% kinh phí quỹ bảo trì. Đang trao đổi, ông Trương bất ngờ xông tới phóng uế vào cửa. Tiếp đó, ông Trương xông thẳng vào căn hộ để đá ông G. và liên tục chửi tới, thách thức. Thấy vậy, ông G. lùi vào nhà, giơ điện thoại lên quay thì ông Trương tiếp tục xông tới, đá lần 2 vào người ông G. làm rơi điện thoại.

leftcenterrightdel
 Ông Trương (bên trái) xông vào căn hộ của ông G. hành hung, chửi bới. Ảnh cắt từ clip

Ông G. cho biết đã ra Công an phường Hoàng Liệt trình báo, cung cấp clip do camera của gia đình ghi lại, ghi âm các nội dung trao đổi. Các thông tin trình báo được cán bộ Công an phường Hoàng Liệt tiếp nhận. Công an quận Hoàng Mai cử cán bộ điều tra tiếp nhận lời khai sơ bộ, lên căn hộ vẽ chụp lại hiện trường.

Tiếp đó, ngày 02 và 04/03/2024, Công ty TNHH Nam Minh Hoàng đơn vị quản lý vận hành hợp pháp toà chung cư Osaka Complex triển khai lắp đặt biển báo và hệ thống camera bảo vệ an ninh trật tự trong khuôn viên Dự án “Xây dựng sân đỗ máy bay trực thăng phòng chống khủng bố trên nóc nhà cao tầng, công viên cây xanh, chỗ để xe, hạ tầng, nhà ở cán bộ chiến sỹ thuộc các cục nghiệp vụ Bộ Công an”, trong đó có tuyến đường phía Bắc tòa nhà, đây là tuyến đường nằm ngoài phạm vi tòa nhà Osaka Comple,  là lối vào khu vực làm việc của ban quản lý dự án của chủ đầu tư và là hướng tiếp cận tòa nhà phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng vận chuyển rác thải, tuyến đường này hiện vẫn do chủ đầu tư quản lý.

leftcenterrightdel
Hệ thống dây cáp bị cắt phá được mang về Công an phường Hoàng Liệt. Ảnh cắt ra từ clip 

Thế nhưng, một nhóm cư dân xuống ngăn cản công việc lắp đặt camera hợp pháp của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng. Hệ thống đang lắp dở thì cản trở không cho lắp. Hệ thống đã lắp thì cắt phá hủy hoại gây mất an ninh trật tự.

Đến 18h30 ngày 04/03/2024 thì nhóm cầm đầu cùng một số cư dân xuống khu vực bốt bảo vệ của Công ty Nam Minh Hoàng tiến hành tổ chức cắt phá, tháo dỡ toàn bộ dây, thiết bị, camera tại vị trí đã lắp, bao gồm cả hệ thống camera cũ (đã lắp trước đây) và hệ thống camera mới vừa lắp bổ sung, phá hoại tài sản, gây mất an ninh trật tự.

Cán bộ của Công ty Nam Minh Hoàng đã gọi điện thoại báo Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Hoàng Liệt.

Tuy nhiên, sau đó, toàn bộ hệ thống camera cũ đã lắp trước đây và hệ thống camera mới vừa lắp bổ sung của Công ty Nam Minh Hoàng đều bị cắt phá và lấy đi.

Do vậy, Công ty TNHH Nam Minh Hoàng tiếp tục có Văn bản số 43/24/NMH ngày 04/03/2024 tố giác tội phạm về hành vi huỷ hoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng gửi tới Công an quận Hoàng Mai và Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt cho biết, nhận được tin báo về vụ việc nêu trên thì công an phường đã vào tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật. Hiện nay, Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành điều tra vụ việc nên Công an phường Hoàng Liệt chưa thể cung cấp thông tin.

Cũng liên quan đến việc mất an ninh trật tự tại chung cư Osaka Complex thời gian qua, Công ty TNHH Nam Minh Hoàng tiếp tục phản ánh sự việc giam giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chặn xe công an, ném gạch vào bốt bảo vệ của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng diễn ra đêm ngày 14/01/2023, rạng sáng ngày 15/01/2023; tổ chức nhiều người uy hiếp tinh thần, gây rối trước cửa của một số căn hộ có ý kiến không đồng thuận với ban quản trị vào ngày 15, 16/01/2023. Đề nghị cơ quan công an xác minh điều tra làm rõ và khởi tố để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 23/10/2023, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai có thông báo tiếp nhận tin báo về tội phạm về việc một nhóm cư dân tại chung cư Osaka Complex có hành vi tụ tập đông người, gây rối, hành hung, cưỡng đoạt tài sản gây thiệt hại cho Công ty TNHH Nam Minh Hoàng vào ngày 19/09/2023. Căn cứ Điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai đang giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai vừa có văn bản gửi Báo Thanh tra trao đổi về vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo văn bản, đối với vụ việc xảy ra ngày 19/9/2023, hiện nay đang tạm đình chỉ chờ cơ quan chức năng cung cấp tài liệu. Vụ việc tạm đình chỉ cơ quan điều tra đã thông báo cho Công ty TNHH Nam Minh Hoàng biết, khi có căn cứ phục hồi giải quyết theo quy định pháp luật.

Đối với vụ việc ngày 14/1/2024, do tính chất phức tạp, đông người tham gia, cần giám định và định giá các tài liệu trong hồ sơ vụ việc và đang trong thời gian xác minh tin báo về tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai chưa có kết luận cuối cùng để thông báo cho Công ty TNHH Nam Minh Hoàng biết. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đang tích cực chủ động thu thập tài liệu để sớm kết luận vụ việc theo quy định pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Mới đây, tại buổi họp liên ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chỉ đạo, căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được UBND thành phố giao tại Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố, UBND quận Hoàng Mai phải chủ động, tích cực, kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, không để phát sinh thành “điểm nóng”, đảm bảo an ninh trật tự tại toà nhà chung cư Osaka Complex nói riêng và các chung cư khác trên địa bàn.

UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo việc quản lý, vận hành các toà nhà được ổn định, không làm ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của các hộ dân.

Nhóm PV