Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kết luận tố cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ba Vì

Hoàng Long

Thứ năm, 28/09/2023 - 13:49

(Thanh tra)- UBND thành phố Hà Nội ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với UBND huyện Ba Vì trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Phú Trình đối với 2 thửa đất tại thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì.

Cần giải quyết sớm đơn thư, vi phạm liên quan đến đất đai tại Ba Vì. Ảnh: ND

Trước đó, công dân tố cáo UBND huyện Ba Vì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Phú Trình đối với 2 thửa đất tại thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì không đúng đối tượng và quy định pháp luật; không giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có quyết định thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với UBND huyện Ba Vì. Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo của Thanh tra thành phố; các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố kết luận nội dung tố cáo.

Kết quả xác minh nội dung tố cáo cho thấy, trong diện tích 1.367m2 đất nông nghiệp hộ ông Bùi Phú Trình sử dụng, được UBND huyện Ba Vì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2001, có một phần diện tích đất của ông Bùi Phú Văn và bà Phùng Thị Cậy (là ông, bà nội của ông Bùi Phú Trình).

Tại thời điểm UBND huyện Ba Vì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Phú Trình năm 2001, phần diện tích đất này chưa làm thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 23, Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Việc UBND huyện Ba Vì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Bùi Phú Trình ngày 12/4/2001 là không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng nguồn gốc đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng cho hộ ông Bùi Phú Trình phải được thu hồi theo quy định tại điểm Đ, Khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013. Hiện nay, giấy chứng nhận chưa chuyển quyền sử dụng cho người khác.

UBND thành phố xác định, nội dung tố cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng. Tuy nhiên, nội dung này đã được Chủ tịch UBND huyện Ba Vì tổ chức thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Phú Trình đối với 2 thửa đất tại thôn Cộng Hòa và có Kết luận số 03/KL-UBND ngày 4/1/2022.

Tại kết luận, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã chỉ đạo các đơn vị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Bùi Phú Trình và hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm về các tồn tại, vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Bùi Phú Trình. Đến nay, UBND huyện Ba Vì chưa thực hiện thu hồi giấy chứng nhận.

Về việc giải quyết đơn thư, công dân có đơn đề nghị UBND huyện Ba Vì thanh tra quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho gia đình ông Bùi Phú Trình tại xã Thái Hòa. UBND huyện Ba Vì đã thành lập đoàn thanh tra và có Kết luận số 03/KL-UBND ngày 4/1/2022 kết luận thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Phú Trình đối với 2 thửa đất tại thôn Cộng Hòa. Trên cơ sở kết quả thanh tra, ngày 14/3/2023, UBND huyện Ba Vì đã có Văn bản số 438/UBND-TN&MT trả lời đơn của công dân theo quy định. Do vậy, UBND thành phố kết luận nội dung tố cáo về việc giải quyết đơn thư là sai.

UBND thành phố kết luận nội dung tố cáo của công dân, là có đúng, có sai.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Ba Vì chỉ đạo tổ chức thực hiện dứt điểm nội dung thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng cho hộ ông Bùi Phú Trình và hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hải Phòng chỉ rõ “căn bệnh” ngại va chạm, né đối thoại

Hải Phòng chỉ rõ “căn bệnh” ngại va chạm, né đối thoại

(Thanh tra) - Trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), UBND thành phố Hải Phòng đã “chỉ mặt” đặt tên “căn bệnh” tại một số đơn vị. Đó là tâm lý “ngại khó, ngại va chạm”, né tránh đối thoại trực tiếp và thiếu lắng nghe nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Trọng Tài

12:26 23/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm