Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 03/03/2021 - 12:49
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang trả lời như vậy tại văn bản ký ngày 26/2/2021.
Cầu Cao Lãnh. Ảnh: https://vi.wikipedia.org
Xét nội dung đơn ghi ngày 15/11/2020 của ông Mai Tấn Đức, ngụ tổ 12, ấp 2, xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thực hiện dự án công trình cầu và đường vào UBND xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời ông như sau: Khiếu nại của ông Mai Tấn Đức đã được Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh xem xét, ban hành Thông báo số 298/TB-UBND ngày 12/11/2020 về việc không thụ lý, giải quyết khiếu nại. Lý do: Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng. Ông Mai Tấn Đức không đồng ý, tiếp tục khiếu nại.
Qua kết quả kiểm tra, rà soát, căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thì trường hợp khiếu nại của ông Mai Tấn Đức không đủ điều kiện để được thụ lý, giải quyết. Thông báo số 298/TB-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh là phù hợp theo quy định của pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để bảo đảm quyền khiếu nại của công dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã cần được hướng dẫn rõ ràng. Trọng tâm là hoàn thiện quy định, phân định trách nhiệm và thống nhất cách áp dụng giữa các cơ quan.
ThS Phạm Hồng Lương, Trường Cán bộ Thanh tra
(Thanh tra) - Chiều 23/10, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài”, do bà Đậu Thị Hiền, Trường Cán bộ Thanh tra làm chủ nhiệm.
Thái Hải
ThS Phạm Hồng Lương, Trường Cán bộ Thanh tra
Văn Thanh
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Quang Dân
PV
Trung Hà
Nhật - Huyền
Theo TTXVN
Phú Đức