Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn: Siết chặt quản lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Trần Quý

Thứ hai, 13/07/2026 - 21:55

(Thanh tra) - Cuộc thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy do Thanh tra tỉnh Lạng Sơn thực hiện đã phản ánh toàn diện thực trạng quản lý tài sản công trên địa bàn, đồng thời chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và kiến nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công trong thời gian tới.

Trạm Khuyến nông, đường 3/2, phường Kỳ Lừa, qua thanh tra phát hiện sử dụng không đúng mục đích. Ảnh: PV

Thực hiện Kế hoạch số 1319/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo từ Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Lạng Sơn đã triển khai thanh tra chuyên đề các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Đây là cuộc thanh tra quy mô lớn, phạm vi rộng, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá thực chất công tác quản lý tài sản công, góp phần hiệu quả vào quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.

Kết luận thanh tra số 499/KL-TTr ngày 24/6/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn cho thấy, tại thời điểm ngày 30/4/2026, 77 cơ quan, đơn vị được kiểm tra đang quản lý 2.577 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 6,67 triệu m² và tổng diện tích sàn xây dựng trên 2,19 triệu m². Trong đó có 161 cơ sở thuộc các sở, ban, ngành; 2.366 cơ sở thuộc UBND cấp xã, phường và 50 cơ sở thuộc các đơn vị sự nghiệp. Qua rà soát, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư được xác định là 578 cơ sở với tổng diện tích đất hơn 640 nghìn m² và diện tích sàn xây dựng trên 132 nghìn m². So với thời điểm 30/4/2026, số lượng cơ sở dôi dư tăng thêm 14 cơ sở do điều chỉnh phương án sắp xếp, xử lý.

Thanh tra tỉnh đánh giá, trong thời kỳ thanh tra, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, triển khai nghiêm túc việc quản lý, sắp xếp và xử lý nhà, đất dôi dư theo đúng quy định. Các cơ quan chuyên môn đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời tích cực bố trí, sắp xếp tài sản công phục vụ hoạt động của bộ máy mới, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ công không bị gián đoạn và hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ông Đậu Trường An, Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề về nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, ngày 18/5/2026. Ảnh: PV

“Đến thời điểm kết luận thanh tra, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành xử lý và đưa vào khai thác 515 cơ sở nhà, đất; 63 cơ sở còn lại đã hoàn thành xử lý bước 1 và đang tiếp tục triển khai phương án xử lý bước 2 theo quy định”, Kết luận nêu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn thanh tra cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần khẩn trương khắc phục như:

Nhiều đơn vị thực hiện chưa đầy đủ chế độ báo cáo, thống kê; sổ sách tài sản thiếu chính xác. Công tác bàn giao, rà soát và xử lý nhà, đất dôi dư còn chậm, nhiều sai sót về diện tích và thủ tục pháp lý. Đặc biệt, việc sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả và tình trạng lấn chiếm đất đai vẫn tiếp diễn, gây nguy cơ lãng phí nghiêm trọng, đòi hỏi phải chấn chỉnh kịp thời.

Kết luận thanh tra chỉ rõ hạn chế do cả yếu tố khách quan và chủ quan. Cụ thể, nhiều cơ quan chưa quan tâm đúng mức đến quản lý nhà, đất; năng lực cán bộ phụ trách còn hạn chế, thiếu chủ động tham mưu, kiểm tra. Công tác phối hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thực hiện phương án xử lý còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến tiến độ đưa cơ sở nhà, đất vào sử dụng bị chậm trễ.

“Trách nhiệm đối với những hạn chế này chủ yếu thuộc về thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND cấp huyện (cũ), Chủ tịch UBND cấp xã, phường và các tổ chức, cá nhân bộ phận tham mưu quản lý tài sản công; đồng thời Sở Tài chính cũng có trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, kiểm tra và tham mưu phương án xử lý”, kết luận nêu.

Trạm Y tế Song Giang (cũ), xã Điềm He, một trong những cơ sở nhà, đất được thanh tra. Ảnh: PV

Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, ông Đậu Trường An, đánh giá, đây là cuộc thanh tra quy mô lớn, khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi tiến độ đặc biệt khẩn trương. Chỉ trong 25 ngày, đoàn thanh tra đã rà soát 578 cơ sở nhà, đất tại 77 cơ quan, đơn vị, khẳng định tinh thần quyết tâm cao của cán bộ thanh tra cùng sự phối hợp từ các địa phương.

Cuộc thanh tra không chỉ phát hiện tồn tại, hạn chế mà còn đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa lãng phí tài sản Nhà nước. Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận, nhằm sớm đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng sai mục đích; đẩy nhanh việc cho thuê, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư theo cơ chế mới và hoàn thành việc rà soát, xử lý trước ngày 31/12/2026.

Các địa phương, đơn vị được thanh tra tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra số 105/KL-TTr ngày 12/2/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hoàn thành xong trước ngày 30/9/2026.    

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Tài chính tiếp tục rà soát các cơ sở sử dụng kém hiệu quả, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý tài sản công, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các phương án đã được phê duyệt. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh việc giải quyết tranh chấp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm phù hợp với công năng sử dụng mới của các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp.

Trụ sở xã Tân Thanh (cũ) đã được chuyển đổi công năng sử dụng hiệu quả. Ảnh: PV

Thanh tra tỉnh yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/9/2026.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

9 trường hợp tai nạn lao động và khoảng trống trong hồ sơ điều tra tại Sân gôn Indochina Hội An

9 trường hợp tai nạn lao động và khoảng trống trong hồ sơ điều tra tại Sân gôn Indochina Hội An

(Thanh tra) - Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Sân gôn Indochina Hội An ghi nhận 9 trường hợp tai nạn lao động. Dù doanh nghiệp đã tiến hành điều tra và lập biên bản, Thanh tra thành phố Đà Nẵng xác định hồ sơ còn thiếu văn bản bắt buộc, công tác tự kiểm tra an toàn lao động còn mang tính hình thức và yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “làm tắt”.

Minh Nghĩa

21:56 13/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm