Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 30/07/2015 - 15:58
Xác cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Hợp Phì, người từng phụ trách vụ án Cốc Khai Lai - vợ của cựu bí thư đảng ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở nhà riêng hôm 28/7.
Mãn Minh An, cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Hợp Phì. Ảnh: SCMP
Theo SCMP, cảnh sát nhận được tin báo khoảng 7h sáng về một xác chết trong tư thế treo cổ trên căn hộ tầng thượng. Theo điều tra sơ bộ, thi thể là Mãn Minh An, 60 tuổi, phó chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ông được cho là treo cổ tự tử, nhưng giới chức vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác.
Trang tin Paper của Thượng Hải dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, giới chức đã yêu cầu gia quyến và bạn bè ông Mãn tạm thời không đến nhà chia buồn. Đảng ủy thành phố Hợp Phì đã họp bàn về cái chết của ông Mãn chiều cùng ngày.
Mãn Minh An từng là Viện trưởng kiêm Bí thư đảng ủy Viện Kiểm sát Hợp Phì gần 10 năm. Cơ quan này từng tiến hành truy tố Cốc Khai Lai - cựu luật sư, vợ của cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Bạc Hy Lai, về tội giết người. Nạn nhân là một doanh nhân người Anh.
Viện Kiểm sát buộc tội bà Cốc chỉ đạo đầu độc doanh nhân Neil Heywook, 41 tuổi, trong một khách sạn ở Trùng Khánh - nơi ông Bạc là bí thư đảng ủy hồi tháng 11/2011.
Bà Cốc bị kết tội giết người vào tháng 8/2012 và bị kết án án tử hình nhưng hoãn thi hành án. Đây là một trong những vụ bê bối lớn nhất quốc gia này trong nhiều thập kỷ. Viện Kiểm sát Hợp Phì sau đó được Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc tặng bằng khen.
Chồng bà Cốc, ông Bạc Hy Lai bị kết án chung thân tháng 9/2013 vì nhận hối lộ, tham nhũng, lạm dụng chức quyền.
(Hồng Hạnh/Vnexpress)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Công tác liên chính phủ mở về phòng ngừa tham nhũng diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 20 - 23/5, một trong những thông điệp nổi bật được nhiều quốc gia và chuyên gia nhấn mạnh là: Thách thức hiện nay của phòng, chống tham nhũng (PCTN) không còn nằm chủ yếu ở việc ban hành quy định pháp luật, mà ở hiệu lực thực thi và khả năng hình thành một hệ thống liêm chính công vận hành thực chất, bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)
(Thanh tra) - Chia sẻ bên lề Kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Rà soát việc thực hiện UNCAC tại Vienna (Áo), ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu mối quốc gia, thúc đẩy số hóa dữ liệu, tăng cường theo dõi sau rà soát và chuyển hóa các khuyến nghị quốc tế thành cải cách thực chất trong hệ thống pháp luật và quản trị quốc gia.
Dương Hồng Thành
Dương Thành
Hồng Thành
Nguyệt Anh
Minh Nguyệt
Cảnh Nhật
Văn Thanh
B.S
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Thanh Lương
Hải Anh - Đan Quế
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
PV