Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ Quốc phòng Philippines bị cáo buộc tham nhũng

Thứ năm, 25/08/2011 - 10:12

(Thanh tra)- Trong một phiên họp của Thượng viện Philippines vừa diễn ra, hạ nghị sĩ Neri Colmenares đã tố cáo những vụ bê bối tham nhũng ở Bộ Quốc phòng. Trong đó chủ yếu là việc khai khống một lượng lớn sĩ quan và binh lính để hưởng lợi bất chính từ ngân sách dành cho quân đội.

Hạ nghị sĩ Neri Colmenares khẳng định, việc Bộ Quốc phòng lấy lý do “bảo vệ bí mật quốc gia” để từ chối Ủy ban Kiểm toán Nhà nước kiểm tra lực lượng quân đội thực chất là cách che đậy những hành vi tham nhũng tập thể của quân đội Philippines. Hiện trong Bộ Quốc phòng đang tồn tại một “đội quân ma”, không có thực mà chỉ có trên danh sách lĩnh lương và các khoản trợ cấp từ ngân sách quốc gia.

Trước đó, một trung tá quân đội nghỉ hưu cũng đã tố cáo trước Thượng viện về tình trạng tham nhũng trong Bộ Quốc phòng. Theo trung tá George Rabusa, số lượng khai man sĩ quan và binh lính chiếm khoảng 20% tổng số quân thực tế của Philippines và số “quỹ đen” có thể lên tới hàng triệu USD mỗi năm. Sau lời tố cáo này, Cục Quản lý Ngân sách Nhà nước đã quyết định thu hồi khoảng 8,6 tỉ peso, tương đương khoảng 202,5 triệu USD) trong tổng số ngân sách cấp cho Bộ Quốc phòng Philippines trong năm nay.


Nhật Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thực thi các biện pháp phòng ngừa theo UNCAC: Từ “tuân thủ luật” đến xây dựng hệ thống liêm chính bền vững

Thực thi các biện pháp phòng ngừa theo UNCAC: Từ “tuân thủ luật” đến xây dựng hệ thống liêm chính bền vững

(Thanh tra) - Tại kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Công tác liên chính phủ mở về phòng ngừa tham nhũng diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 20 - 23/5, một trong những thông điệp nổi bật được nhiều quốc gia và chuyên gia nhấn mạnh là: Thách thức hiện nay của phòng, chống tham nhũng (PCTN) không còn nằm chủ yếu ở việc ban hành quy định pháp luật, mà ở hiệu lực thực thi và khả năng hình thành một hệ thống liêm chính công vận hành thực chất, bền vững.

Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)

11:29 21/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm