Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 22/08/2012 - 06:38
(Thanh tra)- Báo Thanh tra đăng bài: “Giải quyết tranh chấp đất ở Đồng Hới (Quảng Bình): Bỏ ngoài chứng cứ; Chính quyền xử ép người khiếu kiện” phản ánh gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, ông Lê Văn Tình ở thôn 16, xã Lộc Ninh bị UBND TP Đồng Hới giải quyết tranh chấp đất đai với ông Bùi Quang Tư không minh bạch, rõ ràng và có dấu hiệu bao che.
Diện tích đất bà Hồng đang ở có đầy đủ thủ tục, giấy tờ và nộp thuế hàng năm, đang làm thủ tục chờ cấp GCNQSDĐ thì bất ngờ bị dừng lại một cách khó hiểu và bị yêu cầu tháo dỡ nhà
>>Kỳ I: Bỏ ngoài các chứng cứ
>>Kỳ II: Chính quyền xử ép người khiếu kiện?
Như Báo Thanh tra đã nêu, năm 1986, ông Lê Phôi (cha ông Lê Văn Tình) đã khai hoang phục hóa mảnh đất tại thôn 16, xã Lộc Ninh để trồng hoa màu, sau đó làm nhà sinh sống, không xảy ra tranh chấp. Tháng 7/1993, ông Lê Văn Tình lập gia đình và được bố mẹ để lại cho sử dụng, có đóng thuế hàng năm đầy đủ, được chứng minh qua hóa đơn thu tiền của chính quyền địa phương.
Ngày 10/9/2005, ông Tình có đơn xin xác nhận lại đất làm nhà ở và được ông Nguyễn Ngọc Vơn, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh xác nhận.
Nếu diện tích đất của gia đình bà Hồng không có cơ sở pháp lý về mặt thủ tục giấy tờ, tại sao chính quyền hàng năm vẫn thu thuế đầy đủ?
Tháng 11/2006, vợ chồng ông Tình, bà Hồng đã kê khai xác định mốc giới thời gian sử dụng đất (SDĐ). Ngày 15/12/2006, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ được UBND xã Lộc Ninh xác nhận. Các giấy tờ xác minh đều thể hiện do bố mẹ khai hoang để lại, bản đồ địa chính đo vẽ năm 1999 thể hiện thửa đất số 90, tờ bản đồ số 25 diện tích sử dụng là 616m2.
Ngày 6/7/2012, UBND TP Đồng Hới ban hành Quyết định số 1984/QĐ-UBND, không công nhận nội dung khiếu nại của ông, bà Lê Văn Tình - Nguyễn Thị Hồng và công nhận quyền SDĐ cho ông, bà Bùi Quang Tư - Hoàng Thị Kiểu mặc dù không đưa ra được bằng chứng, cơ sở nào.
Ngoài ra, UBND TP Đồng Hới còn yêu cầu ông, bà Lê Văn Tình - Nguyễn Thị Hồng phải tháo dỡ công trình xây dựng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận Quyết định.
Ông Nguyễn Trọng Chính, nguyên cán bộ địa chính xã khẳng định trên bản đồ vẽ năm 1999 thể hiện thửa đất số 90, tờ bản đồ số 25 diện tích sử dụng là 616m2 không có diện tích đất của bà Bùi Thị Rớt
Tại các cuộc họp giải quyết tranh chấp, bà Nguyễn Thị Hồng yêu cầu UBND TP Đồng Hới đưa ra các tài liệu như: Văn bản của HTX Phú Xá cấp cho chị gái của ông Bùi Quang Tư là Bùi Thị Rớt năm 1990; các văn bản, giấy tờ bà Bùi Thị Rớt đổi đất cho em trai mình là Bùi Quang Tư và đặc biệt là thửa đất của ông Tư đổi cho chị gái mình nằm ở vị trí nào? Tuy nhiên, chính quyền TP Đồng Hới cho rằng, đó là tài liệu “bí mật” không được xem và muốn xem thì phải làm đơn trình lên Chủ tịch UBND TP Đồng Hới xem xét, phê duyệt.
Trao đổi với PV, bà Hồng nói: “Vợ chồng tôi gom góp, vay mượn làm được căn nhà che mưa, che nắng, nay UBND TP Đồng Hới yêu cầu tháo dỡ, chúng tôi biết ở đâu? Quyết định số 1984/QĐ-UBND của UBND Đồng Hới không những thiếu cơ sở pháp lý mà còn đẩy gia đình tôi đến cảnh khốn cùng”.
Nguyễn Cao Cường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.
PL-BĐ
Lê Minh Nghĩa
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu