Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Khiếu nại của hai sư cô không có cơ sở

Thứ sáu, 18/11/2016 - 13:18

(Thanh tra)- Bằng các tài liệu, chứng cứ và ghi nhận thực tế, bài “Sự thật việc bổ nhiệm trụ trì chùa Lạc Viên” (Báo Thanh tra ngày 4/11/2016) đã được các cá nhân có trách nhiệm liên quan cũng như đông đảo Phật tử TP Hải Phòng đồng tình. Tuy nhiên, hai sư cô Thích Minh Nguyệt và Thích Minh Đăng không đồng tình, có đơn khiếu nại, cho rằng Báo Thanh tra đã bóp méo sự thật, xúc phạm những người xuất gia tu hành… đề nghị xử lý sai phạm của tác giả.

Tượng Phật được đặt trên nền chùa cũ.

Về việc bổ nhiệm sư trụ trì chùa Lạc Viên, Báo Thanh tra khẳng định sư cô Thích Diệu Thông hoàn toàn đủ tiêu chí, tiêu chuẩn cũng như sự mến mộ, nguyện cầu của đông đảo Phật tử phường Lạc Viên… Quyết định bổ nhiệm này cũng nhận được sự ủng hộ, đồng thuận (cả trước và sau ý kiến không đồng tình của sư cô Minh Nguyệt, Minh Đăng) của các cơ quan, chính quyền địa phương có trách nhiệm liên quan mà ông Ngọc Anh - Phó Ban Tôn giáo Thành ủy Hải Phòng - đại diện - khi trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra.

Về nội dung phá chùa cổ, xây chùa mới, hai sư cô cho rằng Báo Thanh tra đã “dựng chuyện” vì việc này không có thật.

Làm việc với phóng viên Báo Thanh tra, ông Bùi Tuấn Trình, Bí thư Đảng ủy phường Lạc Viên; ông Lê Mạnh Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Lạc Viên; ông Nguyễn Xuân Thịnh, Bí thư, Tổ trưởng Tổ Dân phố 14 đều khẳng định sự việc sư thầy Diệu Hương phá dỡ chùa cổ, xây dựng chùa mới là có thật. Cụ thể, ngày 13/11/2013, UBND phường Lạc Viên đã lập Biên bản số 26/BB-VPHC về việc vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng. Biên bản nêu rõ, sư thầy Thích Diệu Hương đã cho xây dựng 1 gian nhà thờ trong khuôn viên chùa trên diện tích 17,2m x 15,5m tường gạch chỉ 110mm. Sư thầy không xuất trình được giấy phép xây dựng công trình trên vi phạm Nghị định số 180/2007/NĐ-CP…

Để chứng minh cho việc này, ông Lê Mạnh Toàn lấy giấy bút vẽ lại sơ đồ ngôi chùa cổ bị phá dỡ và vị trí ngôi chùa mới được xây dựng (không phép) cho phóng viên xem.

Rất tiếc, do sự thiếu trách nhiệm của một số cá nhân có trách nhiệm địa phương đã không cương quyết trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng nên mặc dù đã lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng chỉ xử lý nửa vời nên ngôi chùa cổ đã bị phá bỏ hoàn toàn thay thế vào đó là ngôi chùa mới, bê tông cốt thép như ngày nay.

Trước đó, ngày 1/11, khi xác minh vụ việc tại chùa, phóng viên Báo Thanh tra đã chủ động tìm gặp sư cô Thích Minh Đăng, Thích Minh Nguyệt. Tuy nhiên, sư cô Nguyệt lúc đó không có mặt tại chùa, còn sư cô Đăng đã bỏ mặc phóng viên, vào phòng riêng không tiếp.

Chúng tôi tiếp tục đi tìm, đề nghị phỏng vấn thì thấy trong phòng sư cô có cả chục nam thanh niên, hình dáng bặm trợn, với nhiều hình xăm trên cơ thể… và có người trả lời sư cô đang tụng kinh nên không gặp được.

BBĐ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm