Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua rà soát, kiểm tra vẫn còn hàng trăm kho, nhà xưởng, bãi, điểm tập kết, thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng trên địa bàn chưa đảm bảo quy định. Sở Xây dựng sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra để tiếp tục rà soát, làm rõ.
Nhiều kho sầu riêng ở Đắk Lắk xây dựng chưa đảm bảo các điều kiện. Ảnh: N.Giàu
Chiều 6/10, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Sở Xây dựng cùng các địa phương liên quan đã phản hồi những nội dung Báo Thanh tra phản ánh qua loạt bài 3 kỳ “Ma trận” kho sầu riêng ở Đắk Lắk.
Ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, cho biết qua rà soát, kiểm tra, trên địa bàn vẫn còn hàng trăm kho, nhà xưởng, bãi, điểm tập kết, thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng chưa đảm bảo quy định.
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, tại thời điểm tổng hợp, có 55/102 xã, phường gửi báo cáo. Trong đó, 26/55 đơn vị báo cáo có kho, nhà xưởng, bãi, điểm tập kết, thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng, với tổng số 477 công trình.
Về hiện trạng sử dụng đất, có 27 kho được xác định xây dựng đúng quy định; 251 kho xây dựng chưa đảm bảo quy định và 199 kho địa phương chưa kiểm tra, rà soát.
Đối với giấy phép xây dựng, có 114 kho đã được cấp phép. Trong số này, 14 kho xây dựng đúng giấy phép, 18 kho xây dựng vượt diện tích được cấp phép, còn 82 kho địa phương chưa kiểm tra, rà soát diện tích xây dựng. Ngoài ra, có 363 kho thuộc nhóm chưa có giấy phép xây dựng hoặc chưa được địa phương chưa rà soát, kiểm tra.

Ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông tin về các kho sầu riêng trên địa bàn. Ảnh: N.Giàu
Theo ông Hồ Quang Đệ, qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã xử lý 83 trường hợp, với tổng số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát, mới có 1 trường hợp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương và kết quả rà soát tại một số địa bàn, Thanh tra tỉnh xác định vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác quản lý đất đai, xây dựng đối với các kho, nhà xưởng phục vụ thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng.
Một số công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp, đất ở kết hợp đất nông nghiệp nhưng chưa đảm bảo quy định. Một số địa phương chưa rà soát, thống kê đầy đủ; việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời.
Đáng chú ý, theo kết quả rà soát, nhiều trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả.
Trên cơ sở kết quả rà soát, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung xử lý, chấn chỉnh đối với các kho chứa sầu riêng.

Kho Đại An Foods (xã Ea Knuếc) diện tích 2.376m², xây dựng toàn bộ trên đất nông nghiệp. Ảnh: N.Giàu
Liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương, ông Hồ Quang Đệ thông tin hiện nay tỉnh đã phân cấp cho UBND các xã, phường; việc cấp phép xây dựng cũng được phân cấp cho cấp xã.
Do đó, các địa phương phải tập trung rà soát, kiểm tra lại các kho, nhà xưởng phục vụ thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng và có biện pháp xử lý cụ thể. Đối với những trường hợp còn thiếu thủ tục, chưa đầy đủ hồ sơ, địa phương sẽ hướng dẫn chủ kho hoàn tất thủ tục theo đúng quy định pháp luật.
Ông Hồ Quang Đệ cho biết Sở Xây dựng sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra tại xã Ea Knuếc và xã Ea Tul để tiếp tục phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát.
Qua đó, các cơ quan chức năng sẽ đưa ra giải pháp xử lý cụ thể, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng các kho này.
Ông Nguyễn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Pắc, nêu rõ do nhu cầu và sản lượng sầu riêng trên địa bàn lớn, hiện xã có khoảng 220 kho, bãi phục vụ việc thu mua, sơ chế, bảo quản.
Sau khi làm việc với UBND xã, cơ quan thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót và yêu cầu địa phương báo cáo, tập hợp hồ sơ liên quan đến các kho, bãi được xây dựng trước thời điểm thành lập xã. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ thống kê, phân loại từng trường hợp vi phạm để có hướng xử lý.
Đối với thông tin về việc “xây dựng và hợp thức hóa” các kho, bãi vi phạm, ông Nguyễn Đoàn khẳng định quan điểm của UBND xã là không có chuyện này. “Tháo gỡ thủ tục cho người dân, doanh nghiệp là cần thiết, nhưng tháo gỡ không có nghĩa là hợp thức hóa sai phạm”, ông Nguyễn Đoàn nói.

Ông Nguyễn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Pắc cho biết tạo điều kiện nhưng không hợp thức hoá sai phạm. Ảnh: N.Giàu
Theo ông Nguyễn Đoàn, thời gian tới, UBND xã Krông Pắc sẽ tiếp tục tập hợp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các kho, bãi xây dựng sai phép, trái phép hoặc chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định để kiểm tra, phân loại.
“Đối với những hồ sơ đủ điều kiện khắc phục, địa phương sẽ tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp hoàn thiện. Còn đối với các kho, bãi không đủ điều kiện, xã sẽ kiên quyết xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền”, ông Đoàn khẳng định.
Trước đó, sau loạt bài “Ma trận” kho sầu riêng ở Đắk Lắk của Báo Thanh tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu làm rõ những nội dung báo chí phản ánh.
Cụ thể, qua công tác tiếp nhận thông tin báo chí, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các xã Krông Pắc, Ea Knuếc và Cuôr Đăng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk đề nghị UBND 3 địa phương này chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức kiểm tra thông tin Báo Thanh tra phản ánh trong bài “‘Ma trận’ kho sầu riêng ở Đắk Lắk, Kỳ 2: Hàng trăm kho sầu riêng xây dựng trái phép: Phạt cứ phạt, tồn tại cứ tồn tại?”. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp vi phạm tương tự.
Đáng chú ý, Sở yêu cầu kết quả xử lý cùng hồ sơ liên quan được gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi. Sở cũng tiếp tục đề nghị UBND các xã, phường tăng cường trách nhiệm trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai theo khoản 1 Điều 241 Luật Đất đai năm 2024 và điểm e khoản 1 Điều 15 Nghị định 151/2025/NĐ-CP.
Động thái này cho thấy câu chuyện hàng loạt kho, xưởng phục vụ thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng tồn tại trên đất chưa đúng mục đích sử dụng không còn dừng ở việc “phạt cứ phạt, tồn tại cứ tồn tại”, mà đang đặt ra yêu cầu rõ hơn về trách nhiệm quản lý từ cơ sở, xử lý dứt điểm sai phạm và không hợp thức hóa sai phạm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua rà soát, kiểm tra vẫn còn hàng trăm kho, nhà xưởng, bãi, điểm tập kết, thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng trên địa bàn chưa đảm bảo quy định. Sở Xây dựng sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra để tiếp tục rà soát, làm rõ.
(Thanh tra) - Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Triệu Bích Tuyên, trú tại thôn Yên Hùng, xã Thiện Hoà, tỉnh Lạng Sơn, phản ánh dấu hiệu sai phạm trong quản lý đất đai của UBND xã Thiện Hoà, tỉnh Lạng Sơn.
PL-BĐ
PL-BĐ
Pl-BĐ
PL-BĐ
Pl-BĐ
Trần Kiên
Thanh Lương
Trọng Tài
Thiên Tâm
Hoàng Hưng
Thu Huyền
Thiên Tâm
Bảo San
Trần Quý
Theo TTXVN
Đăng Tân