Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 11/08/2015 - 07:02
(Thanh tra) - Phước Sơn là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Quảng Nam, có địa hình phức tạp; dân cư chính là người dân tộc thiểu số; đời sống khó khăn. Hoàn cảnh đó cũng tác động đến hoạt động thanh tra và đòi hỏi phải nỗ lực hết mình để vượt qua mọi khó khăn, vướng mắc, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Hận, Chánh Thanh tra huyện cho biết, 7 tháng qua, toàn huyện đã tiếp 25 lượt người đến khiếu nại, phản ánh. Đơn vị đã cố gắng giải quyết dứt điểm số đơn thuộc thẩm quyền, không để kéo dài gây phiền hà, bức xúc cho công dân.
Trong công tác giải quyết đơn thư, nhiều lúc cán bộ Thanh tra huyện phải băng rừng vượt suối mới về đến bản làng xa xôi, cách trở để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và thu thập các chứng cứ chứng minh; đồng thời tranh thủ những người có uy tín của bản làng để tổ chức hòa giải thành công ngay từ cơ sở, hạn chế đáng kể lượng đơn mới phát sinh…
Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện ban hành các quyết định phê duyệt những đối tượng có nghĩa vụ kê khai minh bạch tài sản và thu nhập; đến nay đã triển khai và hoàn thành với 366/366 đối tượng thuộc diện kê khai; triển khai 2 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra tại UBND xã Phước Chánh và Trạm Kỹ thuật dịch vụ tổng hợp nông nghiệp huyện, đã có nhiều cố gắng tuyên truyền Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản liên quan; tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát, ngăn ngừa và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, lãng phí…
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ khoáng sản, đất đai đến tài chính, đầu tư công, Thanh tra tỉnh Gia Lai tăng cường thanh tra những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí, gắn phát hiện sai phạm với chấn chỉnh trách nhiệm quản lý.
(Thanh tra) - Thời gian qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác chấn chỉnh, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động. Chủ trương “làm hết việc chứ không hết giờ” được đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Bảo Anh
Chu Tuấn
Thành Công
Thanh Hoa
ThS Phạm Hồng Lương, Trường Cán bộ Thanh tra
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa Nghiệp vụ 2 - Trường Cán bộ Thanh tra
Uyên Phương
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Quang Dân