Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang nỗ lực vượt qua khó khăn sau sáp nhập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Nam Dũng

Thứ bảy, 03/01/2026 - 17:28

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay khi hoàn thành việc sáp nhập, hợp nhất, đơn vị đã đảm bảo công việc được thông suốt, liên tục, không gián đoạn cũng như đạt được một số thành tựu bước đầu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tặng hoa chúc mừng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 80 Ngày Truyền thống ngành Thanh tra. Ảnh: ND

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hướng tới cùng cả nước bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Từ ngày 1/7/2025, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành thực hiện Đề án sáp nhập, hợp nhất giữa Thanh tra tỉnh Tuyên Quang và Thanh tra tỉnh Hà Giang, đồng thời tổ chức tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, biên chế của Thanh tra sở, Thanh tra huyện theo đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã bắt tay ngay để tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng để toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng đội ngũ liêm chính, vững vàng, góp phần thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Tuyên Quang.

Trong năm qua, ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện 207 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 40 cuộc thanh tra hành chính và 167 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; đã kết thúc 206 cuộc thanh tra tại các đơn vị.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 85,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 29,4 tỷ đồng, xử lý khác hơn 56,4 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,4 tỷ đồng; kiểm điểm đối với 13 tổ chức, 39 cá nhân có sai phạm, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm (gồm 2 vụ qua thanh tra hành chính và 11 vụ qua kiểm tra chuyên ngành); đã thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 11 tỷ đồng; xử lý khác về kinh tế hơn 4 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,9 tỷ đồng; xử lý hành chính 50 tổ chức, 76 cá nhân có sai phạm và chuyển cơ quan điều tra 13 vụ việc.

Theo Thanh tra tỉnh Tuyên Quang, số lượng vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua hoạt động thanh tra đã tăng thêm 1 vụ so với năm 2024. Nguyên nhân là do thực hiện Đề án sắp xếp ngành Thanh tra, Thanh tra sở, Thanh tra huyện chuyển về Thanh tra tỉnh, dẫn đến số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giảm, từ đó kéo theo kết quả xử phạt vi phạm hành chính giảm.

Trong công tác thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra đã trọng tâm, trọng điểm hơn, tập trung vào các dự án lớn, có nguy cơ sảy ra sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang làm việc với UBND phường An Tường về công tác giải quyết đơn thư. Ảnh: ND

Cũng trong năm 2025, toàn tỉnh Tuyên Quang đã tiếp 4.452 lượt với 4.675 lượt công dân của 4.352 vụ việc. Qua công tác tiếp công dân đã phát sinh 12 đoàn đông người với 118 người, nhưng không có tính chất phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều kết quả bước đầu, toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.822 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý là 5.270 đơn, 5.270 vụ việc, trong đó 3.717 đơn/3.717 vụ việc thuộc thẩm quyền; đã giải quyết xong 2.813 vụ việc, còn 904 vụ việc đang xem xét giải quyết.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách, hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công…, từng bước ngăn chặn các hành vi tham nhũng, góp phần tích cực vào việc ổn định an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Trong năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố mới 18 vụ về hành vi tham nhũng. Tài sản tham nhũng gây thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng và đã thu giữ, thu hồi hơn 3,1 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang Ngô Xuân Nam cho biết, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện quyết liệt công tác hợp nhất, sát nhập và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có phần bị ảnh hưởng.

Trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã không để xảy ra tình trạng thanh tra quá một lần một năm đối với mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trừ trường hợp cần thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tạo điều kiện, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị. 

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cũng đã thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra.

Đối với các cuộc thanh tra chuyên đề, diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cũng chấp hành nghiêm về thời hạn và chế độ báo cáo.

“Trong thời gian tới, dưới tác động của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng đơn thư có thể tăng, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến đất đai, tài sản, quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng do sáp nhập địa giới, thay đổi quy hoạch hoặc chậm trễ trong việc giải quyết các tồn tại cũ”, Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang nhận định.

Ngoài ra, quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy cũng có thể phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ, nhất là trong công tác quy hoạch, luân chuyển, sắp xếp vị trí việc làm. 

Cũng theo Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang, trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng sẽ có nhiều biến động, đối mặt với nhiều khó khăn. Tình hình công dân gửi đơn và tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và Trung ương có xu hướng tăng nhằm gây áp lực lên chính quyền để đạt được các mục đích cá nhân thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang Ngô Xuân Nam nhấn mạnh thêm, với quyết tâm cao, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

"Mặc dù còn có nhiều khó khăn, biến động nhưng ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang vẫn đạt được những kết quả quan trọng, phục vụ tốt hoạt động quản lý nhà nước của tỉnh Tuyên Quang, góp phần thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030", Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tin tưởng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Báo Thanh tra - Từ kênh thông tin chuyên ngành đến công cụ hỗ trợ quản lý Nhà nước

Báo Thanh tra - Từ kênh thông tin chuyên ngành đến công cụ hỗ trợ quản lý Nhà nước

(Thanh tra) - Từ ngày ra số báo đầu tiên (5/1/1992) đến nay, Báo Thanh tra đã gắn bó chặt chẽ với tiến trình hình thành, hoàn thiện và đổi mới của ngành Thanh tra. Từ thực tiễn hoạt động báo chí chuyên ngành, tờ báo không chỉ phản ánh kịp thời công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, mà còn từng bước khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và đồng hành cùng sự phát triển của ngành qua nhiều giai đoạn.

Lan Anh - Tuấn - Huy

11:00 04/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm