Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp: Đã nhận được 538.752 ý kiến thống nhất và tán thành cao

Thanh Thanh

Thứ ba, 20/05/2025 - 17:14

(Thanh tra) - Chiều 20/5, Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ảnh: Q.Vinh

Tổng hợp sơ bộ kết quả lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết trong hệ thống MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, việc tổ chức lấy ý kiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bài bản.

Trên các báo, tạp chí, báo điện tử, trang Fanpage MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đều mở chuyên trang, chuyên mục về lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, định hướng tư tưởng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cùng với các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến dự thảo Nghị quyết, nhất là tham gia ý kiến qua các ứng dụng VneID do Bộ Công an triển khai.

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, việc tổ chức lấy ý kiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bài bản. Ảnh: Q.Vinh

Đối với kết quả sơ bộ lấy ý kiến vào dự thảo nghị quyết, ông Thủy cho biết, phạm vi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này ngắn gọn, chỉ tập trung vào 8/120 điều của Hiến pháp năm 2013 nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về sắp xếp cơ quan của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. 

Đối với các quy định liên quan tới MTTQ Việt Nam, ông Thủy cho biết, tổng số ý kiến góp ý vào Điều 9 có 89.916 ý kiến tán thành, 82 ý kiến tán thành và có đề nghị sửa đổi, hoàn thiện hơn; tổng số ý kiến góp ý vào Điều 10 có 87.459 ý kiến y kiến tán thành và 165 ý kiến tán thành và có sửa đổi, hoàn thiện hơn...

Nhìn chung, đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các điều 9, 10, khoản 1 Điều 84 Hiến pháp và đều cho rằng nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Hiến pháp 2013 đã khẳng định rõ hơn vị thế của MTTQ Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân.

GS.TS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013, trong đó có bổ sung những quy định mới nhằm thể chế hóa vai trò, vị trí và chức năng của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị. Ảnh: Q.Vinh

Việc bổ sung quy định các tổ chức chính trị - xã hội “trực thuộc” MTTQ Việt Nam tại khoản 2 Điều 9 và Điều 10 Hiến pháp năm 2013 có tính đột phá, phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, còn nổi lên một số ý kiến trong quá trình thảo luận, tham gia ý kiến đề nghị diễn đạt lại nội dung tại khoản 1 ngắn gọn, logic hơn; một số ý kiến đề nghị giữ lại quy định về quyền trình dự án luật, pháp lệnh của 5 tổ chức chính trị - xã hội vì các tổ chức chính trị - xã hội này cũng là một bộ phận của hệ thống chính trị...

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan tới tổ chức chính quyền địa phương, ông Thủy cho biết, góp ý vào Điều 110 có 81.680 ý kiến tán thành, 694 ý kiến tán thành và đề nghị có sửa đổi, hoàn thiện hơn; góp ý vào Điều 111 có 79.998 ý kiến tán thành, 332 ý kiến tán thành và có đề nghị sửa đổi, hoàn thiện hơn; ý kiến góp ý vào Điều 112 có 80.032 ý kiến tán thành, 108 ý kiến tán thành và có đề nghị sửa đổi, hoàn thiện hơn...

Đối với những băn khoăn về việc dùng cụm từ "trực thuộc" trong quy định của Hiến pháp sẽ mang nặng tính "hành chính hóa", ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, việc sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam chính là để khắc phục tình trạng hành chính hóa cho hoạt động của các tổ chức này. Ảnh: Q.Vinh

Đa số ý kiến thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo nghị quyết và đã bảo đảm phù hợp với chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Bên cạnh đó, các ý kiến phát biểu, góp ý còn tập trung vào Điều 110, Điều 115; cũng có ý kiến đề nghị giữ lại quyền chất vấn đối với Chánh án Toà án Nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân vì đây là 2 đối tượng cần được chất vấn, không thể chỉ vì không còn chính quyền cấp huyện mà không giữ quyền này để đảm bảo quyền giám sát của Nhân dân.

Tại đây, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đề nghị các đại biểu dự họp phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, tiếp tục tham gia ý kiến vào nội dung, điều khoản được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp năm 2013 và dự thảo Báo cáo kết quả sơ bộ lấy ý kiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam đối với dự thảo nghị quyết, để kịp thời hoàn thiện báo cáo gửi Chính phủ, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đúng thời hạn yêu cầu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quy định chi tiết về thời hạn lưu trữ hồ sơ thanh tra và phòng, chống tham nhũng trong Tòa án nhân dân

Quy định chi tiết về thời hạn lưu trữ hồ sơ thanh tra và phòng, chống tham nhũng trong Tòa án nhân dân

(Thanh tra) - Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 12/2025/TT-TANDTC quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu, trong đó có quy định chi tiết về nhóm tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa công tác lưu trữ, đảm bảo tính hệ thống và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát lâu dài trong ngành Tòa án.

B.S

13:04 05/12/2025
Những điểm mới đáng chú ý có trong Luật Tương trợ tư pháp về dân sự

Những điểm mới đáng chú ý có trong Luật Tương trợ tư pháp về dân sự

(Thanh tra) - Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2025. Luật gồm 4 chương, 38 điều đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật TTTP năm 2007. Luật xác định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự.

Chu Tuấn

07:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm