Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ năm, 04/12/2025 - 15:39
(Thanh tra) - Con số trên được công bố tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, do Bộ Tài chính tổ chức hôm nay (4/12).
Quang cảnh hội nghị đầu cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Thu Trang
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; trong thời gian qua, để bảo đảm cơ sở vật chất cho bộ máy mới sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính được vận hành một cách liên tục, đồng thời quản lý, xử lý tài sản công dôi dư một cách hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện, văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương triển khai thực hiện. Đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính cũng đã kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương thực hiện, tháo gỡ vướng mắc.
Các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, nhiều địa phương với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, Ủy ban Nhân dân nên đã đạt được kết quả tốt. Về cơ bản bảo đảm xe ô tô phục vụ công tác chung cho các xã mới sau sắp xếp. Máy móc, thiết bị phục vụ công tác của các xã đã được bảo đảm và đang tiếp tục được quan tâm, bổ sung kinh phí để nâng cấp, hiện đại hóa. Số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư được xử lý có chuyển biến tích cực, giảm dần theo thời gian, một số địa phương có tiến độ xử lý nhanh, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư từ ngày 1/7/2025 đến nay giảm mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Trang
“Tuy nhiên, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương thì số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý còn nhiều, đến ngày 1/12/2025 còn 9.056 cơ sở. Vì vậy, để tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, hoàn thành việc xử lý theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị hôm nay để cùng đánh giá lại công tác triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua, những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết.
Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, về kết quả bố trí, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, trong tháng 11/2025, các địa phương đã xử lý được 2.352 cơ sở. Tính đến ngày 1/12/2025, tổng số cơ sở nhà, đất đã thực hiện xử lý là 17.496 cơ sở (chiếm 65,89%). Trong đó, đã bố trí cho mục đích y tế đối với 798 cơ sở; bố trí cho mục đích giáo dục đối với 4.002 cơ sở; bố trí cho mục đích văn hóa thể thao đối với 1.314 cơ sở; bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan hành chính sự nghiệp đối với 7.952 cơ sở. Số cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý là 9.056 cơ sở. Về tình hình trang bị máy móc, thiết bị, 100% các đơn vị hành chính cấp xã báo cáo đã được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ công tác.
Tại hội nghị, đại diện TP Hà Nội, tỉnh Nghệ An, tỉnh Ninh Bình, Tây Ninh, Lai Châu, Quảng Ninh, Bộ Quốc phòng… đã báo cáo tình hình cụ thể, khó khăn vướng mắc trong quá trình bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở và tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị cũng đã cùng nhau bàn thảo tìm ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xử lý số cơ sở nhà đất dôi dư theo quy định.
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, qua báo cáo của các địa phương thì hiện nay, các địa phương đều trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, nhà, đất. Một số địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí, xử lý bước 1 các trụ sở, cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính (như Nghệ An, Vĩnh Long). Tuy nhiên, vẫn còn có địa phương có số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý còn nhiều.

Vẫn còn còn gần 9.100 cơ sở nhà, đất sau sáp nhập chưa được xử lý. Ảnh: Minh Họa
“Theo kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì trong năm 2025 phải hoàn thành việc giao cho chủ thể quản lý, sử dụng, khai thác toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của địa phương, nhất là xử lý trụ sở, tài sản công theo Kết luận số 221- KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh.
Từ tháng 12/2025, Bộ Tài chính sẽ công bố công khai tiến độ xử lý trụ sở dôi dư theo đúng Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tài chính cập nhật kịp thời, chính xác tiến độ xử lý để bảo đảm thông tin chính xác, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2025. Luật gồm 4 chương, 38 điều đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật TTTP năm 2007. Luật xác định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản điều chỉnh lại thẩm quyền của lực lượng thanh tra sau khi chấm dứt hoạt động thanh tra cấp huyện và thanh tra sở, tạo khung pháp lý minh bạch hơn trong xử phạt vi phạm hành chính.
Trang Nguyệt
Trần Quý
Chu Tuấn
TS. Đinh Văn Minh (Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP)
Nguyệt Trang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Hải Hà