Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quyết liệt cuộc đua vào trường chuyên, lớp chọn

Chủ nhật, 15/06/2014 - 07:40

(Thanh tra) - Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, năm học 2014 - 2015, toàn thành phố có khoảng 109.000 học sinh vào lớp 6 (trung học cơ sở - THCS), tăng hơn 20.000 em so với năm học trước. Con số này đang tạo áp lực lớn cho cuộc đua vào trường chuyên, lớp chọn khối THCS.

Một điểm thi vào Trường THCS Cầu Giấy. Ảnh: TQ

Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các trường chuyên, trường dân lập: THCS Cầu Giấy, Hà Nội - Amsterdam, THCS Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh, Marie Curie, Nguyễn Tất Thành… đã tổ chức thi tuyển. Theo quan sát của phóng viên, để bước vào được các trường nói trên, các học sinh phải trải qua một cuộc sát hạch đầy cam go.Điều kiện đủ để các trường nhận hồ sơ là học sinh giỏi 4 - 5 năm liền ở bậc tiểu học, tổng điểm thi học kỳ 2 lớp 5 hai môn Toán và tiếng Việt từ 19 điểm trở lên, hạnh kiểm tốt (thực hiện đầy đủ). Chỉ tiêu tuyển sinh vào khối THCS của Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2014 - 2015 chỉ có 200 em, trong khi hồ sơ đăng ký dự thi lên đến khoảng 4.200 bộ. Để bước được vào trường này, trung bình 1 học sinh phải vượt qua 21 học sinh khác (1 chọi 21). Tương tự, tỷ lệ vào Trường Nguyễn Tất Thành là 1 chọi 12, con số này ở Trường Chuyên Cầu Giấy là 1 chọi 9. Để phục vụ cho việc ôn tập, ngay cả ngày Tết Thiếu nhi, Trung tâm Phát triển ngôn ngữ Next Nobels vẫn không... buông tha. Ảnh: TQ Với mong muốn con được học ở các trường chuyên, lớp chọn, phụ huynh đã phải tìm nơi học thêm cho con trước cả năm, hoặc trước cả học kỳ, chí ít cũng “bắt” con tham gia vào vài khóa luyện thi cấp tốc với số học phí không hề nhỏ. Theo quan sát của phóng viên, mỗi buổi luyện thi, mỗi học sinh phải trả cho các trung tâm từ 150 - 200 nghìn đồng, có trung tâm còn có giá cao hơn. Để đáp lại lòng mong mỏi của phụ huynh, trước ngày thi, các trung tâm đã hoạt động hết công suất, từ 3 - 4 ca/ngày đêm. Cũng vì lợi nhuận mà có trung tâm, đến cả ngày Tết Thiếu nhi 1/6 cũng không buông tha cho các con. Vì áp lực và tham vọng của bố mẹ, nên các còn đành phải tuân thủ với khẩu dụ “nộp tiền rồi phải học”.Nhiều bậc phụ huynh vì đã “chót” bỏ tiền, công sức, thời gian cho con luyện thi nên đã cho con dự thi không ít trường, có trường hợp vì phải tham dự thi trường này mà phải nhờ người khác đi tập trung trường kia. Chị Hải Anh (quận Đống Đa) cho biết, hôm 12/6, cháu phải dự thi ở Trường Nguyễn Tất Thành, trùng với thời gian Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam tập trung làm thủ tục, nên chị phải nhờ đứa cháu đi tập trung hộ. Phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tại Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: TQ  Chúng tôi có dịp trò chuyện với em Nguyễn Văn Nam (quận Cầu Giấy), đang tham gia cuộc đua vào trường chuyên, lớp chọn năm học 2014 - 2015, trong lúc chờ bố mẹ đến đón sau buổi thi vào Trường Chuyên Cầu Giấy. Em cho biết, đầu học kỳ II, bố mẹ đã “bắt” đi học thêm rồi, sau khi kết thúc năm học thì cháu phải học 2 ca/ngày. Cháu Nam “khoe”, bố mẹ cháu làm hồ sơ cho cháu thi vào 3 trường.Sau cuộc vượt vũ môn lần 1, những em nào đủ điểm vào các trường chuyên muốn vào lớp chọn lại phải tham gia vào cuộc vượt vũ môn lần 2. Theo chúng tôi tìm hiểu, cuộc vượt vũ môn lần 2 cũng không kém phần cam go, có trường có tỷ lệ 1 chọi 20.Đối với những em không đạt lại phải quay về nơi cư trú để làm thủ tục nhập học, thế là các em không có hè.Theo thầy Trần Phương - Câu lạc bộ Thần Đồng Đất Việt, kỳ vọng trường chuyên, lớp chọn của các bậc phụ huynh là chính đáng, tuy nhiên, kỳ vọng đó lại tạo thành áp lực lớn đối với trẻ. Thực tế, cường độ học ở trường chuyên, lớp chọn thường cao hơn bình thường, nên các phụ huynh cần đánh giá đúng thực lực và tố chất của trẻ, đừng để trẻ được đầu vào những trong quá trình theo học lại ngày càng đuối, phải bỏ cuộc vì không chịu nổi áp lực. Trần Quý

Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các trường chuyên, trường dân lập: THCS Cầu Giấy, Hà Nội - Amsterdam, THCS Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh, Marie Curie, Nguyễn Tất Thành… đã tổ chức thi tuyển. Theo quan sát của phóng viên, để bước vào được các trường nói trên, các học sinh phải trải qua một cuộc sát hạch đầy cam go.Điều kiện đủ để các trường nhận hồ sơ là học sinh giỏi 4 - 5 năm liền ở bậc tiểu học, tổng điểm thi học kỳ 2 lớp 5 hai môn Toán và tiếng Việt từ 19 điểm trở lên, hạnh kiểm tốt (thực hiện đầy đủ). Chỉ tiêu tuyển sinh vào khối THCS của Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2014 - 2015 chỉ có 200 em, trong khi hồ sơ đăng ký dự thi lên đến khoảng 4.200 bộ. Để bước được vào trường này, trung bình 1 học sinh phải vượt qua 21 học sinh khác (1 chọi 21). Tương tự, tỷ lệ vào Trường Nguyễn Tất Thành là 1 chọi 12, con số này ở Trường Chuyên Cầu Giấy là 1 chọi 9. Để phục vụ cho việc ôn tập, ngay cả ngày Tết Thiếu nhi, Trung tâm Phát triển ngôn ngữ Next Nobels vẫn không... buông tha. Ảnh: TQ Với mong muốn con được học ở các trường chuyên, lớp chọn, phụ huynh đã phải tìm nơi học thêm cho con trước cả năm, hoặc trước cả học kỳ, chí ít cũng “bắt” con tham gia vào vài khóa luyện thi cấp tốc với số học phí không hề nhỏ. Theo quan sát của phóng viên, mỗi buổi luyện thi, mỗi học sinh phải trả cho các trung tâm từ 150 - 200 nghìn đồng, có trung tâm còn có giá cao hơn. Để đáp lại lòng mong mỏi của phụ huynh, trước ngày thi, các trung tâm đã hoạt động hết công suất, từ 3 - 4 ca/ngày đêm. Cũng vì lợi nhuận mà có trung tâm, đến cả ngày Tết Thiếu nhi 1/6 cũng không buông tha cho các con. Vì áp lực và tham vọng của bố mẹ, nên các còn đành phải tuân thủ với khẩu dụ “nộp tiền rồi phải học”.Nhiều bậc phụ huynh vì đã “chót” bỏ tiền, công sức, thời gian cho con luyện thi nên đã cho con dự thi không ít trường, có trường hợp vì phải tham dự thi trường này mà phải nhờ người khác đi tập trung trường kia. Chị Hải Anh (quận Đống Đa) cho biết, hôm 12/6, cháu phải dự thi ở Trường Nguyễn Tất Thành, trùng với thời gian Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam tập trung làm thủ tục, nên chị phải nhờ đứa cháu đi tập trung hộ. Phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tại Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: TQ  Chúng tôi có dịp trò chuyện với em Nguyễn Văn Nam (quận Cầu Giấy), đang tham gia cuộc đua vào trường chuyên, lớp chọn năm học 2014 - 2015, trong lúc chờ bố mẹ đến đón sau buổi thi vào Trường Chuyên Cầu Giấy. Em cho biết, đầu học kỳ II, bố mẹ đã “bắt” đi học thêm rồi, sau khi kết thúc năm học thì cháu phải học 2 ca/ngày. Cháu Nam “khoe”, bố mẹ cháu làm hồ sơ cho cháu thi vào 3 trường.Sau cuộc vượt vũ môn lần 1, những em nào đủ điểm vào các trường chuyên muốn vào lớp chọn lại phải tham gia vào cuộc vượt vũ môn lần 2. Theo chúng tôi tìm hiểu, cuộc vượt vũ môn lần 2 cũng không kém phần cam go, có trường có tỷ lệ 1 chọi 20.Đối với những em không đạt lại phải quay về nơi cư trú để làm thủ tục nhập học, thế là các em không có hè.Theo thầy Trần Phương - Câu lạc bộ Thần Đồng Đất Việt, kỳ vọng trường chuyên, lớp chọn của các bậc phụ huynh là chính đáng, tuy nhiên, kỳ vọng đó lại tạo thành áp lực lớn đối với trẻ. Thực tế, cường độ học ở trường chuyên, lớp chọn thường cao hơn bình thường, nên các phụ huynh cần đánh giá đúng thực lực và tố chất của trẻ, đừng để trẻ được đầu vào những trong quá trình theo học lại ngày càng đuối, phải bỏ cuộc vì không chịu nổi áp lực. Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10

(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Điểm chuẩn của các trường cũng được công bố cùng thời điểm.

Hải Hà

21:22 19/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm