Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Hải Hà

Thứ ba, 08/02/2022 - 07:00

(Thanh tra) - Hôm nay (8/2), học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn TP Hà Nội quay trở lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19. Và, từ ngày 10/2, học sinh tiểu học và lớp 6 ở 18 huyện ngoại thành cũng sẽ được đến trường. Mọi công tác chuẩn bị đón học sinh đã được các nhà trường chuẩn bị chu đáo.

Học sinh Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình) diễn tập tình huống khi đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Đ.C

Rà soát các điều kiện an toàn

TP Hà Nội còn 9 đơn vị cấp xã có mức độ dịch ở cấp độ 3. Theo quy định, các trường học ở những địa bàn này vẫn tiếp tục dạy học trực tuyến; các địa phương ở cấp độ 1 và 2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đến trường từ ngày 8/2. Từ ngày 10/2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị cũng sẽ được đi học trực tiếp.

Qua báo cáo nhanh, các nhà trường đã cơ bản hoàn thiện các điều kiện đón học sinh, bảo đảm các tiêu chí trường học an toàn theo quy định; có phương án ứng phó, chuyển trạng thái dạy học khi cần thiết với tinh thần bảo đảm an toàn cho học sinh ở mức cao nhất.

Tại huyện Quốc Oai, nơi có xã Đại Thành còn ở mức độ dịch cấp độ 3, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Nguyễn Khắc Thắng chia sẻ, Phòng đã chỉ đạo các trường ở địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, 2 khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để vừa đón học sinh tới trường học trực tiếp. Riêng xã Đại Thành vẫn triển khai dạy trực tuyến.

Trên địa bàn huyện Quốc Oai có 23 trường THCS, 6 trường THPT. Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện, đến thời điểm này, các trường đã xây dựng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh của dịch COVID-19 và thông tin đầy đủ để phụ huynh nắm rõ, yên tâm cho con đi học.

Trong ngày 7/2, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tiến hành rà soát một lần nữa công tác chuẩn bị đón học sinh của các đơn vị, trường học. Một trong những điểm mới trong công tác đón học sinh trở lại trường học đợt này là tổ chức diễn tập với nhiều tình huống giả định có thể xảy ra trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh cho biết, Phòng đã tổ chức diễn tập điểm tại Trường THCS Mai Động với sự tham gia của cán bộ, nhân viên y tế của các trường học trên địa bàn.

Trên cơ sở các tình huống tại buổi diễn tập điểm, các nhà trường cùng nhau rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án và tổ chức triển khai tại đơn vị mình. 100% trường đã hoàn thành diễn tập, tổ chức tổng vệ sinh, cơ bản hoàn thiện các điều kiện đón học sinh trở lại trường.

Tại các trường, công tác chuẩn bị đón học sinh cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ) Khuất Thị Hồng Điệp thông tin: Nhà trường đã cơ bản hoàn thiện các điều kiện an toàn để đón học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 học trực tiếp từ ngày 8/2. Riêng với học sinh lớp 6, nhà trường duy trì việc dạy học trực tuyến, đến ngày 10/2 sẽ đón các em đi học trực tiếp.

“Nhà trường tự tin duy trì tốt các điều kiện an toàn để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh toàn trường. Một trong những yêu cầu quan trọng đối với phụ huynh là không chỉ theo dõi sức khỏe của học sinh mà cả với các thành viên trong gia đình. Trong trường hợp có thành viên bất thường về sức khỏe, phụ huynh cần thông tin cho nhà trường để có biện pháp xử lý phù hợp, vừa bảo đảm an toàn cho các bạn cùng lớp, vừa giúp học sinh không bị gián đoạn việc học” - Hiệu trưởng Khuất Thị Hồng Điệp lưu ý.

Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh

Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các nhà trường thông tin đầy đủ tới gia đình học sinh về công việc cần chuẩn bị khi đưa học sinh trở lại trường để tạo sự đồng thuận, bảo đảm cho việc tổ chức dạy học trực tiếp hiệu quả.

Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình) Tô Thị Hải Yến cho biết, nhà trường tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường an toàn. Nhà trường lưu ý phụ huynh về việc không tổ chức bán trú, căng tin và chỉ tổ chức học trực tiếp một buổi/ngày, nên phụ huynh cần chuẩn bị nước uống, cho con ăn ở nhà và nhắc nhở con tuân thủ đúng các quy định phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chuẩn bị 3 phòng học trực tuyến dành cho học sinh không thể đến trường học trực tiếp.

Việc học sinh được quay trở lại trường học là mong mỏi của mỗi nhà trường và phụ huynh. Với học sinh từ lớp 7-12, các em đã được tiêm vaccin phòng COVID-19 nên phụ huynh đã yên tâm phần nào. Còn với học sinh tiểu học và lớp 6 việc đến trường khi chưa được tiêm vaccine khiến không ít phụ phuynh băn khoăn. Vì vậy, công tác chuẩn bị đón học sinh được các trường đặc biệt quan tâm.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) Chu Văn Kiểm cho biết: Để chuẩn bị công tác đón học sinh, ngay sáng Chủ nhật (6/2), Ban Giám hiệu đã có mặt tại trường để bàn bạc về công tác chuẩn bị. Trước mắt, có rất nhiều phần việc phải thực hiện, trong đó quan trọng khâu tuyên truyền với phụ huynh để nhuần nhuyễn trong phối hợp phòng dịch, bao gồm cả cách thức tiếp cận, giúp học sinh hoà nhập, làm quen với điều kiện bình thường mới.

“Tinh thần chung là nhà trường sẽ chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để đón học sinh đảm bảo an toàn song song với chất lượng giáo dục. Lần này sẽ quyết liệt hơn vì phải đối diện với việc có thể xảy ra ca nhiễm trong trường học. Do đó, cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh cần có sự chuẩn bị tình thần, sức khỏe để thích ứng an toàn” - Hiệu trưởng Chu Văn Kiểm chia sẻ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm