Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 07/08/2015 - 08:01
(Thanh tra) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại buổi họp báo tổng kết kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 phục vụ tuyển sinh đại học chính quy vào ĐHGQHN vào chiều 6/8.
Đợt 2 kỳ thi ĐGNL diễn ra từ ngày 1 - 6/8 với gần 17.000 thí sinh (TS) đăng ký dự thi, TS có mặt đạt gần 64%. Không có TS nào bị xử lý kỷ luật. 4 trường hợp bị chuyển ca thi (đợt 1 có 119).
Thống kê sơ bộ các điểm thi ngoài Hà Nội cho thấy, 2 TS cao điểm nhất đạt 117/140 điểm. Thống kê từ 2.485 TS các điểm thi ngoài Hà Nội, số TS đạt từ 70 điểm trở lên đạt 64, 8%.
Thời gian xét tuyển đợt 2 vào ĐHQGHN sẽ diễn ra từ ngày 10/8 - 25/8. Hiện, các trường thành viên của ĐHQGHN đã bắt đầu gọi TS, căn cứ tình hình TS nhập học sẽ chốt số lượng còn lại cần tuyển trong đợt 2. Con số này sẽ được công bố sau ngày 20/8. Điều kiện để được nộp đơn ứng tuyển sẽ khác nhau ở các chương trình đào tạo, nhưng theo nguyên tắc bằng hoặc cao hơn so với điểm của đợt 1.
Đánh giá về tuyển sinh 2015, ông Sơn cho biết: Nhìn về 2 kỳ thi có thể khẳng định việc thi tuyển sinh bằng bài thi ĐGNL đã thành công, đạt mục tiêu đạt ra, khẳng định hướng đi mới bằng thi ĐGNL lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. 2 đợt thi đã hạn chế tiêu cực trong thi cử, hạn chế TS học lệch, là tiền đề quan trọng trong những lần đổi mới tiếp theo.
Bật mí về hướng tuyển sinh năm 2016, ông Sơn cho biết: ĐHQGHN sẽ tiếp tục tổ chức thi ĐGNL, số lần tổ chức thi sẽ nhiều hơn con số 2, còn chính xác 4 hay 6 thì trong năm tới ĐHQGHN sẽ lên phương án và công bố. Tuy nhiên, có thể khẳng định nguồn bộ đề thi sẽ được mở rộng, để trả lời được TS phải dùng kiến thức trong SGK nhưng có vận dụng yếu tố thực tiễn.
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.
Thư Ký
(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.
Bùi Bình - Thu Nhài
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Lê Phương
Thanh Lương
Hương Giang
Văn Thanh
Trần Quý
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang
Thiên Tâm
TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Nguyên Trưởng Ban Nghiệp vụ - HNBVN
Dương Nguyễn