Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trăn trở về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng đốc thúc "tất cả phải tăng tốc, bứt phá”

Hương Giang

Thứ tư, 10/09/2025 - 22:34

(Thanh tra) - Trăn trở khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa được như mong muốn, dù đã tích cực tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt, triển khai mạnh mẽ hơn nữa. 

Tối 10/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được trực tuyến đến 27 địa phương có dự án trọng điểm đi qua. 

Đổi mới tư duy, cách làm

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư công là một động lực dẫn dắt đầu tư tư.  Các công trình trọng điểm mở ra không gian phát triển mới, mở ra kết nối liên tỉnh, liên vùng, liên khu vực, liên quốc gia, làm tăng giá trị gia tăng của đất, giảm ách tắc giao thông, tăng cường năng lực logistics, tạo môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trăn trở khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa được mong muốn, dù đã tích cực tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc. Ảnh: T.Giang

Ông cho hay, Ban Chỉ đạo đang phụ trách 120 dự án trọng điểm. Điều này đòi hỏi các thành viên Ban Chỉ đạo phải rất tích cực, nghiêm túc, thực hiện các giải pháp “đúng và trúng”, để góp phần đưa các dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Song Thủ tướng trăn trở khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa được mong muốn, dù đã tích cực tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc.

Quán triệt năm nay phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát lại công việc với tinh thần “thần tốc, táo bạo” hơn nữa. 

“Chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, cần tích cực đẩy nhanh công việc hơn nữa”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh, nếu công trình được đưa vào vận hành sớm sẽ tiết kiệm được vốn, đem lại lợi ích cho Nhà nước, Nhân dân. 

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, Ban quản lý dự án rút kinh nghiệm từ những mô hình hay, cách làm tốt vừa qua, đổi mới tư duy, cách làm, huy động các nguồn lực, tăng tốc hơn nữa các dự án. 

Các địa phương dứt khoát phải chịu trách nhiệm phần giải phóng mặt bằng, tinh thần là Trung ương sẽ phân cấp mạnh cho các địa phương, Thủ tướng nêu rõ.

Cả nước đã có 2.476km cao tốc

Báo cáo Thủ tướng về các dự án đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đến nay cả nước đã có 2.476 km đường bộ cao tốc (tăng thêm 208 km so với dịp khánh thành ngày 19/4/2025). 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: T.Giang

Theo ông Minh, hiện Bộ Xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 733km còn lại thuộc 22 dự án/dự án thành phần.

Về hoàn thiện 9 hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, theo Bộ Xây dựng đã hoàn thành các thủ tục đầu tư 6 hầm và dự kiến thực hiện theo hình thức bổ sung vào các hợp đồng tương ứng. 3 hầm còn lại thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 sẽ rút ngắn tối đa thời gian thực hiện đầu tư, lựa chọn nhà thầu để khởi công vào cuối năm 2025.

Bộ Xây dựng cũng cho biết có một số dự án tiền độ còn chậm, cần quyết liệt triển khai thi công theo kế hoạch như Dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hòa Bình - Mộc Châu.

Một số dự án mới khởi công trong 6 tháng đầu năm 2025 như TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Dự án thành phần 2 và 3 Gia Nghĩa - Chơn Thành, Ninh Bình - Hải Phòng triển khai chậm, khối lượng thi công mới tập trung ở công tác dọn dẹp mặt bằng, xây dựng lán trại, đường công vụ và hoàn thiện bản vẽ thi công.

Với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án thành phần 4 (các công trình khác) có 5 hạng mục ưu tiên đầu tư đã được triển khai, còn 1 hạng mục công trình dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1 nhà thầu EPC đang triển khai lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 

“Các nhà đầu tư đều cam kết cơ bản hoàn thành khối lượng công việc của sân bay Long Thành trước ngày 19/12/2025", Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết.

Ông cũng khẳng định, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án trên toàn quốc vào dịp 19/12/2025. 

“Bộ Xây dựng sẽ tăng cường theo dõi việc triển khai các dự án do địa phương làm cơ quan chủ quản, kịp thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành, đáp ứng tiến độ đề ra, nhất là với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Phải vượt mục tiêu 3.000km cao tốc 

Lưu ý từ nay đến cuối năm 2025 chỉ còn gần 4 tháng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cần tiếp tục phát huy khí thế triển khai các dự án, tinh thần Cách mạng Tháng Tám để làm những công trình lớn hơn, mang tính biểu tượng, mang tầm thế kỷ. 

“Trung ương và địa phương cùng làm, tất cả đều phải tăng tốc, bứt phá với tư tưởng tiến công, không có gì là không thể, điều quan trọng là quyết tâm làm và biết cách làm”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần tiếp tục làm những công trình lớn hơn, mang tính biểu tượng, mang tầm thế kỷ. Ảnh: Đoàn Bắc

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu hoàn thành vượt mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc, thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và trên 1.700km đường bộ ven biển. Đồng thời bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025. 

“Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng chúng ta sẽ làm được”, Thủ tướng nêu rõ.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Trị, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, khẩn trương bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, trong tháng 9 này.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai khẩn trương đẩy nhanh bàn giao mặt bằng các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2025.

Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình ban hành Nghị quyết Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay. 

Bộ Xây dựng, các địa phương, cơ quản chủ quản các dự án đang triển khai thi công phải rà soát, cập nhật lại tiến độ triển khai các dự án để chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý một số dự án cần khẩn trương hoàn thành theo tiến độ đã đề ra gồm: tuyến cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, đường băng số 2 sân bay Long Thành…

Các chủ đầu tư phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường...., theo quan triệt của Thủ tướng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm