Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ hai, 07/07/2025 - 21:33
(Thanh tra) - Theo báo cáo, sau một tuần triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền ở 54 xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh vận hành ổn định, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để xảy ra gián đoạn hay ách tắc thủ tục hành chính.
Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, kết luận cuộc họp. Quang Ninh Media Group
Ngày 7/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị giao ban tuần để đánh giá kết quả bước đầu vận hành mô hình mới và thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác.
Báo cáo cho thấy, các xã, phường, đặc khu đã hoàn thành công tác công khai mẫu dấu, chức danh, chữ ký và địa điểm làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội. Việc tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Từ ngày 1 đến 4/7, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 5.500 thủ tục hành chính, đã giải quyết gần 3.900 hồ sơ, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, hộ tịch, chứng thực… Các trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động thông suốt, không xảy ra tắc nghẽn.
Đáng chú ý, những ngày đầu vận hành mô hình mới không phát sinh tình huống phức tạp, vụ việc nổi cộm ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Dư luận nhìn chung đồng thuận, ủng hộ chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Dù vậy, quá trình vận hành vẫn còn một số vướng mắc. Việc phân bổ công chức chuyên môn từ cấp huyện xuống xã ở một số nơi chưa hợp lý, chưa kịp thời bổ sung nhân lực cho những lĩnh vực còn thiếu hụt. Một số phần mềm hành chính công gặp lỗi vận hành, kết nối liên thông từ trung ương đến địa phương chưa ổn định.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá cao kết quả bước đầu và nhấn mạnh cấp xã đã bước đầu chứng minh hiệu quả của mô hình mới, tạo dựng niềm tin về một chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.
Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, phương án vận hành, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân cấp, đặc biệt là những lĩnh vực trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện. Những địa phương còn khó khăn về cơ sở vật chất cần chủ động khắc phục, bảo đảm bộ máy vận hành ổn định.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu tập trung chuẩn bị tốt đại hội cấp cơ sở. Văn kiện đại hội phải đánh giá toàn diện điều kiện tự nhiên, xã hội, tái định vị tiềm năng, lợi thế của đơn vị hành chính mới, làm cơ sở xác định định hướng phát triển nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị phải khẩn trương, đúng tiến độ theo chỉ đạo của trung ương và tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật