Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Thủ tướng: Đánh trúng chủ mưu buôn bán hàng giả, xử nghiêm để “cảnh tỉnh cả vùng”

Hương Giang

Thứ sáu, 09/01/2026 - 15:05

(Thanh tra) - Lực lượng chức năng trong năm 2025 đã xử lý hơn 123.500 vụ việc vi phạm, khởi tố 3.178 vụ về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Song theo Phó Thủ tướng số vụ việc vi phạm bị phát hiện, xử lý vẫn chưa phản ánh đúng thực tế.

Ngày 9/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Khởi tố hình sự 3.178 vụ về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Theo Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trong năm 2025, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên một số lĩnh vực có chiều hướng gia tăng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ẩnh: Hải Minh

Các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 123.513 vụ việc vi phạm, giảm 10% so với năm 2024. Trong đó, có 9.404 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 109.180 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 4.929 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tổng số thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 15.394.667 triệu đồng, tăng 4,44%.

Các lực lượng chức năng cũng đã khởi tố hình sự 3.178 vụ, tăng 2,75%, với 5.477 đối tượng, tăng 17,58%.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương kiến nghị nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa, xây dựng lực lượng tác chiến số phục vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tỉnh Thanh Hoá kiến nghị Chính phủ có chế tài mạnh hơn để xử phạt hành vi sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ hàng giả tương đương với mức xử phạt hành vi vi phạm giao thông, bởi đây là hành vi cố ý.

Còn TP Hà Nội kiến nghị đầu tư xây dựng các trung tâm kiểm nghiệm và giám định hàng hoá và hệ thống kho bảo quản tang vật tập trung, đủ tiêu chuẩn trên toàn quốc.

Các địa phương cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung trong việc xử lý vi phạm.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ghi nhận các bộ, ngành, địa phương trong năm 2025 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều này, theo lãnh đạo Chính phủ đã góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá, tăng thu ngân sách, đặc biệt là bảo vệ sức khoẻ, quyền lợi của người tiêu dùng.

Song, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe; số vụ việc vi phạm bị phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng thực tế, chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ. Còn tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý, bao che cho các vi phạm.

“Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”

Những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, theo Phó Thủ tướng, làm thất thu ngân sách, gây tâm lý lo lắng, bất an, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu làm hàng giải, buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: H.Minh

Vì vậy, ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, lâu dài, thường xuyên liên tục.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải nắm chắc tình hình, tăng cường công tác nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát, trong đó tập trung vào các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, hàng không, các địa bàn, mặt hàng dễ phát sinh hành vi vi phạm như thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm chức năng…

Lãnh đạo Chính phủ đặc biệt lưu ý các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân thường xuyên, không ngừng nghỉ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Việc kiểm tra, Phó Thủ tướng quán triệt phải bảo đảm nguyên tắc mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính; đồng thời chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp với lực lượng, đơn vị, địa phương.

“Tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng nâng cao tính răn đe của chế tài xử lý, khắc phục khoảng trống về pháp lý, Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tiếp tay, bao che vi phạm.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn, phương thức gian lận, lừa đảo của các đối tượng để Nhân dân nâng cao cảnh giác và kịp thời thông tin cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, lực lượng chức năng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chấm dứt đầu tư công dàn trải, không để “dự án chờ mặt bằng”

Chấm dứt đầu tư công dàn trải, không để “dự án chờ mặt bằng”

(Thanh tra) - Yêu cầu chấm dứt đầu tư công dàn trải, không để “dự án chờ mặt bằng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời chỉ đạo thay thế ngay cán bộ làm việc không hiệu quả, xử lý nghiêm chủ đầu tư, ban quản lý gây khó khăn cản trở, chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Hương Giang

21:17 09/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm